Đà Nẵng gấp rút hoàn thành các sản phẩm phát triển kinh tế đêm

VOV.VN - Để từng bước phục hồi ngành du lịch, thành phố Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách, trong đó có các sản phẩm du lịch về đêm.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp kiểm tra thực tế tình hình khai thác, đầu tư phố du lịch An Thượng và các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị thi công, các sở ban ngành nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục khu phố đêm An Thượng cũng như hoàn thiện các sản phẩm du lịch về đêm trước 30/4 và 1/5 năm nay.

Dự án khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 1 đến nay đã thi công hoàn thành 2 tuyến đường phục vụ đi bộ An Thượng 1 và An Thượng 4, còn 6 tuyến khác đang tiếp tục triển khai. Sau thời gian tạm ngừng do ảnh hưởng dịch bệnh, hiện các hoạt động du lịch tại đây đã mở cửa trở lại.

Dự án khu phố du lịch An Thượng gồm các hạng mục hạ ngầm hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng, viễn thông; cải tạo và thay mới hệ thống thu gom nước mặt ngăn mùi; thay thế trụ đèn chiếu sáng kết hợp sạc pin điện thoại bằng trụ đèn có hình thức thẩm mỹ; lắp đặt hệ thống camera an ninh, wifi chung trên toàn bộ khu phố. Dự án bãi biển đêm Mỹ An gồm các hạng mục phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, các khu checkin bãi biển, dịch vụ xe lưu động, thức ăn nhanh, sắp xếp các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Bà Ngô Thị Hương, Phó Giám đốc Khách sạn Mường Thành Luxyry Đà Nẵng cho biết:“Chúng tôi rất may mắn khi khách sạn đứng chân ngay cạnh khu phố đi bộ An Thượng, rất thuận tiện cho du khách. Đó cũng là một lợi thế về vị trí đối với chúng tôi khi mở rộng việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Về khu phố đêm thì tôi đã nghe thông tin là sẽ được mở và triển khai thì đây chính điểm nhấn, điểm thu hút khách đến với Đà Nẵng và đó là cơ hội cho chúng tôi mở rộng, tăng công suất phòng”.

Trước dịch Covid-19, lượng khách tới Đà Nẵng rất đông nhưng số ngày lưu trú và sức chi tiêu ở thành phố vẫn ở mức thấp. Nhiều du khách đều mong muốn Đà Nẵng có nhiều điểm vui chơi, giải trí về đêm hơn. Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc phát triển các loại hình du lịch về đêm để giữ chân khách lâu hơn là định hướng đúng.

“Từ giờ đến 30/4, công ty chúng tôi đang rất quyết tâm cùng với cộng đồng doanh nghiệp, cụ thể là Hội lữ hành thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng để hình thành một số tour du lịch đêm cho khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi dự kiến tập trung vào 3 nhóm sản phẩm. Chúng tôi cũng tập trung bàn bạc với Chi hội Đường thuỷ để làm sao giới thiệu được tour du lịch đêm bằng tàu trên sông Hàn đặc sắc hơn” - ông Cao Trí Dũng nói.

Trong năm nay, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện Kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình “Đà Nẵng về đêm - Danang By Night”; thí điểm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tại bãi biển đêm Mỹ An. Đà Nẵng đang triển khai giai đoạn 2 Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng – cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo; Dự án Khu phố du lịch An Thượng. Thành phố đang khẩn trương cải tạo cầu Nguyễn Văn Trỗi thành cầu đi bộ, ngắm cảnh và tổ chức dịch vụ 2 đầu cầu.

Cùng với đó, Đà Nẵng sẽ hình thành khu trải nghiệm ẩm thực, giải trí ban đêm tại khu vực được giới hạn bởi 4 tuyến đường Bình Minh 4, Bình Minh 10, Bạch Đằng và đường 2 tháng 9, quận Hải Châu. Thành phố cũng sẽ phát triển tuyến du lịch đi bộ trung tâm thành phố kết hợp khám phá các địa điểm văn hóa – lịch sử...

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng hy vọng các khu phố đêm này sẽ trở thành một điểm đến ấn tượng ở Đà Nẵng: “Thông qua những địa điểm du lịch về đêm này, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng vận động các doanh nghiệp du lịch đầu tư, cũng như kéo dài thời gian hoạt động phục vụ du khách. Chúng tôi tập trung kêu gọi đầu tư trên 4 nhóm sản phẩm chính là: mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí nghệ thuật và thăm quan nghỉ dưỡng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí điểm phát triển Kinh tế đêm tại khu vực phố cổ Hà Nội
Thí điểm phát triển Kinh tế đêm tại khu vực phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Quận Hoàn Kiếm đang chỉnh trang lát đá, tổ chức lại các hoạt động tại khu vực phố Cấm Chỉ và Tống Duy Tân, sau đó sẽ có đánh giá rút kinh nghiệm triển khai ở khu vực khác trên địa bàn quận.

Thí điểm phát triển Kinh tế đêm tại khu vực phố cổ Hà Nội

Thí điểm phát triển Kinh tế đêm tại khu vực phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Quận Hoàn Kiếm đang chỉnh trang lát đá, tổ chức lại các hoạt động tại khu vực phố Cấm Chỉ và Tống Duy Tân, sau đó sẽ có đánh giá rút kinh nghiệm triển khai ở khu vực khác trên địa bàn quận.

Kinh tế ban đêm - Trợ lực mới giúp Việt Nam phục hồi sau Covid-19
Kinh tế ban đêm - Trợ lực mới giúp Việt Nam phục hồi sau Covid-19

VOV.VN - Kinh tế ban đêm được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội mới cho tăng trưởng, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế giúp Việt Nam phục hồi nhanh sau Covid-19.

Kinh tế ban đêm - Trợ lực mới giúp Việt Nam phục hồi sau Covid-19

Kinh tế ban đêm - Trợ lực mới giúp Việt Nam phục hồi sau Covid-19

VOV.VN - Kinh tế ban đêm được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội mới cho tăng trưởng, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế giúp Việt Nam phục hồi nhanh sau Covid-19.

Kinh tế đêm là giải pháp “chớp” thời cơ hậu Covid-19
Kinh tế đêm là giải pháp “chớp” thời cơ hậu Covid-19

VOV.VN - PGS. TS Trần Đình Thiên cho rằng, với Đà Nẵng, kinh tế ban đêm là giải pháp “chớp” thời cơ hậu Covid - 19 để phát triển du lịch.

Kinh tế đêm là giải pháp “chớp” thời cơ hậu Covid-19

Kinh tế đêm là giải pháp “chớp” thời cơ hậu Covid-19

VOV.VN - PGS. TS Trần Đình Thiên cho rằng, với Đà Nẵng, kinh tế ban đêm là giải pháp “chớp” thời cơ hậu Covid - 19 để phát triển du lịch.