Đà Nẵng sôi động các dự án trọng điểm ngày đầu năm mới

VOV.VN - Các đơn vị đang nỗ lực đưa các công trình về đích đúng hạn, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, phục vụ sự phát triển chung của thành phố.

Những ngày đầu năm mới 2021, tại nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, gấp rút hoàn thành các hạng mục, phấn đấu đạt kế hoạch cao nhất, bù lại thời gian bị ảnh hưởng do bão, lũ và dịch Covid-19. Việc ứng dụng công nghệ mới, thi công ngày đêm đã thể hiện quyết tâm cao của các đơn vị.

Tận dụng thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công Dự án Cải tạo cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư để tập trung thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Dự án do liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco 4- Công ty CP Xây dựng Xuân Quang- Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng)- Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát làm nhà thầu thi công. 

Kỹ sư Hoàng Năng Tuân, Chỉ huy trưởng liên danh nhà thầu Cienco 4 cho biết, khi thi công phần hầm, nhà thầu gặp phải túi rác khổng lồ được chôn lấp lâu ngày. Đơn vị đã ứng dụng các giải pháp công nghệ CDM, khoan phá, xử lý để lấy chướng ngại vật lên, sau đó phối hợp với công nghệ thi công cọc xi măng đất (cọc CDM) nhưng xử lý không triệt để.

“Cuối cùng các bên thống nhất thi công theo công nghệ khoan phụt vữa áp lực cao. Đây cũng là công nghệ gia cố nền nhưng thi công bằng mũi khoan nhỏ nên có thể khoan phá các chướng ngại vật. Sau khi khoan xuống dưới phạm vi cần phụt vữa, công nghệ này tự triển khai gia cố lại nền. Hiện nhà thầu đang khoan đại trà, phấn đấu đến ngày 20/1 tới sẽ xử lý xong túi rác để thi công phần kết cấu”, Kỹ sư Tuân thông tin.

Kỹ sư Hoàng Năng Tuân, Chỉ huy trưởng Liên danh nhà thầu Cienco 4 cho hay, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, nhà thầu vẫn thi công suốt ngày đêm.

“Song song đó, ở khu vực không gặp chướng ngại vật, nhà thầu cũng triển khai thêm một mũi để thi công dồn lại ở phạm vi phía đầu hầm ấy. Khi xử lý xong chướng ngại vật, toàn bộ công nhân sẽ được nhà thầu huy động thi công trong giai đoạn tới. Thời gian vừa qua, giàn khoan của nhà thầu đã làm việc 24/24, không nghỉ kể cả ngày Tết. Hiện trên công trường có khoảng 100 công nhân làm việc ở khu vực này”, ông Tuân nói.

Tại công trường Dự án cải thiện môi trường nước phía Đông TP Đà Nẵng, nhà thầu tập trung nhân sự hoàn thiện 2 hạng mục bể SBR số 1 và số 2, tiến hành chuyển nước từ hệ thống xử lý cũ sang bể SBR số 1, để sau Tết có thể thực hiện bể số 3,4 cụm bể chứa bùn, cụm bể lắng cát, tách cát và toàn bộ hạ tầng nhà máy.

Kỹ sư Lê Hùng Mạnh, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Kỹ thuật SEEN cho biết, các nhà thầu đang cố gắng hoàn thành các hạng mục thi công chậm nhất vào tháng 6/2021.

“Để đạt được tiến độ đã đề ra, nhà thầu phải các công nhân trên công trường cho cả phần xây dựng và phần lắp đặt thiết bị, số lượng huy động lên tới khoảng tầm 90-100 công nhân. Ngay sau Tết Dương lịch, đơn vị triển khai làm tăng ca để kịp tiến độ để trước khi nghỉ Tết Âm lịch, sẽ cố gắng hoàn thiện công tác chuyển nước để phục vụ thi công công giai đoạn 2 của nhà máy”, kỹ sư Mạnh lý giải.

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang đốc thúc nhà thầu bù lại phần tiến độ bị chậm, nỗ lực đưa các công trình về đích đúng hạn, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, phục vụ sự phát triển chung của thành phố.

Hiện, BQL dự án đang phối hợp với nhà thầu và địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là trong công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng, để các đơn vị thi công  triển khai các dự án bảo đảm tiến độ.

“Đơn vị đã triển khai thi công được nhiều công trình trọng điểm. Trong đó có dự án cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà, dự án nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Những công trìnhhi công dở dang trước đây cũng được đẩy nhanh tiến độ như trạm xử lý Phú Lộc, một số công trình giao thông đã góp phần lớn vào việc hoàn thành kế hoạch giải ngân theo yêu cầu của thành phố”, ông Lâm chia sẻ.

Trên các công trình trọng điểm của TP Đà Nẵng như công trình công viên phần mềm số 2; dự án Công viên APEC mở rộng; dự án nhà máy nước Hòa Liên cũng sôi động ngay từ ngày đầu năm mới 2021.

Tại dự án công viên APEC mở rộng, mỗi ngày có hàng trăm công nhân, cán bộ kỹ thuật, tư vấn giám sát làm việc, thể hiện quyết tâm cao đẩy nhanh tiến độ thi công công trình này, bù lại thời gian bị ảnh hưởng bởi thiên tai liên tiếp mấy tháng qua. 

Tại Dự án Nhà máy nước Hòa Liên, về cơ bản tiến độ của dự án đáp ứng yêu cầu đề ra, những hạng mục chịu ảnh hưởng của thời tiết như đắp cát, cấp phối đá dăm, đổ b tông, san ủi… cơ bản đã hoàn thành. Để kịp tiến độ đề ra, hiện BQL yêu cầu nhà thầu tăng thời gian thi công đến 22 giờ đêm. Với kế hoạch thi công như hiện tại, dự kiến tháng 6 năm nay, Nhà máy nước Hòa Liên sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 đúng như kế hoạch đề ra”, ông Lâm cho biết.

Đến nay, việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt gần 5.700 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch Trung ương giao, tăng 3.300 tỷ đồng và gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019. Thành phố Đà Nẵng chọn năm 2021 làm năm “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; trong đó có các giải pháp đẩy nhanh vốn đầu tư công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ đầu mối, cảng cá Khánh Hòa nhộn nhịp đầu năm mới
Chợ đầu mối, cảng cá Khánh Hòa nhộn nhịp đầu năm mới

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của năm mới, các hoạt động mua bán diễn ra bình thường, giá cá ổn định.

Chợ đầu mối, cảng cá Khánh Hòa nhộn nhịp đầu năm mới

Chợ đầu mối, cảng cá Khánh Hòa nhộn nhịp đầu năm mới

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của năm mới, các hoạt động mua bán diễn ra bình thường, giá cá ổn định.

Loạt dự án giao thông trọng điểm khởi công ngay tuần đầu năm mới 2021
Loạt dự án giao thông trọng điểm khởi công ngay tuần đầu năm mới 2021

VOV.VN - Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2021, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm sẽ được khởi công, trong khi nhiều dự án khác thì đi vào sử dụng.

Loạt dự án giao thông trọng điểm khởi công ngay tuần đầu năm mới 2021

Loạt dự án giao thông trọng điểm khởi công ngay tuần đầu năm mới 2021

VOV.VN - Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2021, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm sẽ được khởi công, trong khi nhiều dự án khác thì đi vào sử dụng.

Cảng Cẩm Phả đón tàu “ăn” 45.000 tấn than trong ngày đầu Năm mới
Cảng Cẩm Phả đón tàu “ăn” 45.000 tấn than trong ngày đầu Năm mới

VOV.VN - Ngày 25/1, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tổ chức bốc rót những tấn than đầu tiên của năm 2020.

Cảng Cẩm Phả đón tàu “ăn” 45.000 tấn than trong ngày đầu Năm mới

Cảng Cẩm Phả đón tàu “ăn” 45.000 tấn than trong ngày đầu Năm mới

VOV.VN - Ngày 25/1, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tổ chức bốc rót những tấn than đầu tiên của năm 2020.