Đà Nẵng tiếp tục triển khai xây dựng cảng Liên Chiểu

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố Đà Nẵng vẫn giữ quan điểm tiếp tục triển khai cảng Liên Chiểu.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê chuẩn bị kỳ họp cuối năm HĐND thành phố Đà Nẵng sáng nay (19/11), một số cử tri đề nghị, thành phố sớm xúc tiến triển khai Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng ra khỏi Trung tâm thành phố. Cử tri băn khoăn trước thông tin thành phố Đà Nẵng dừng triển khai Dự án cảng Liên Chiểu, đề nghị chính quyền thành phố giải thích, trả lời để cử tri được biết.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Lê Đình Tri, ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đề nghị: “Với cảng Liên Chiểu, báo chí tuyên truyền nhiều năm nay rồi, tưởng chừng khởi công xây dựng rồi. Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã duyệt nhưng cuối cùng vẫn còn hội thảo góp ý có nên làm cảng hay không. Theo tôi nghĩ, chúng ta quyết tâm giữ qui hoạch xây dựng cảng Liên Chiểu, vì cảng Liên chiểu giải quyết rất nhiều cho cảng Tiên Sa, chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch”.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố đang hợp đồng với đơn vị tư vấn của Singapore làm lại quy hoạch chung thành phố giai đoạn 2030-2045 mang tính dài hạn. Dự kiến, cuối năm nay sẽ hoàn thành quy hoạch chung.

Trong quá trình triển khai, nhà tư vấn đề xuất với chính quyền thành phố một số kiến nghị, trong đó có việc không nên làm cảng Liên Chiểu mà nên mở rộng cảng Tiên Sa. Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng xác định, cảng Liên Chiểu đã được thành phố và các bộ ngành nghiên cứu nhiều năm, được Bộ Chính trị thông qua và Đà Nẵng vẫn giữ quan điểm triển khai xây dựng cảng Liên Chiểu.

Phối cảng dự án cảng Liên Chiểu.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, cảng Tiên Sa sẽ dần chuyển sang sử dụng cảng du lịch, bến du thuyền và quân sự: “Qua nhiều cuộc hội thảo, nhiều ý kiến chuyên gia, chúng ta khẳng định rằng, cảng Liên Chiểu được nghiên cứu nhiều năm, có trong Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị từ năm 2003 mà chưa có điều kiện làm. Hiện nay, về mặt thủ tục, cảng Liên Chiểu được Chính phủ đồng ý trình Quốc hội đưa vào ghi vốn trung hạn giai đoạn 2015-2020 để triển khai đầu tư. Chúng ta vẫn giữ quan điểm là triển khai cảng Liên Chiểu, nhưng người ta không phải phản bác mà chỉ đưa ra lời khuyên để mình cân nhắc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách
Xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách

VOV.VN - Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách

Xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách

VOV.VN - Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Kịp thời xử lý sự cố tràn dầu ở cảng Liên Chiểu
Đà Nẵng: Kịp thời xử lý sự cố tràn dầu ở cảng Liên Chiểu

VOV.VN -Đến chiều nay (1/12), các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã xử lý ngăn chặn sự cố tràn dầu sau khi một tàu dầu tông vào cầu cảng Liên Chiểu.

Đà Nẵng: Kịp thời xử lý sự cố tràn dầu ở cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng: Kịp thời xử lý sự cố tràn dầu ở cảng Liên Chiểu

VOV.VN -Đến chiều nay (1/12), các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã xử lý ngăn chặn sự cố tràn dầu sau khi một tàu dầu tông vào cầu cảng Liên Chiểu.

Có cần thiết phải đầu tư cảng Liên Chiểu?
Có cần thiết phải đầu tư cảng Liên Chiểu?

VOV.VN - Đơn vị tư vấn Singapore đưa ra 2 phương án: một là, đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, hai là tập trung đầu tư vào cảng Tiên Sa.

Có cần thiết phải đầu tư cảng Liên Chiểu?

Có cần thiết phải đầu tư cảng Liên Chiểu?

VOV.VN - Đơn vị tư vấn Singapore đưa ra 2 phương án: một là, đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, hai là tập trung đầu tư vào cảng Tiên Sa.