Đặc khu Phú Quý còn 6 thôn, lập bến cá mới
VOV.VN - UBND Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn thành sắp xếp 10 thôn xuống còn 6 thôn. Đồng thời, địa phương lập 2 điểm neo đậu, bốc dỡ thủy sản tạm thời để kiểm soát tàu cá, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU trong thời gian chờ hoàn thiện cảng biển.
Theo thông tin từ UBND Đặc khu Phú Quý, công tác sáp nhập địa giới hành chính cấp cơ sở tại đây đã hoàn tất. Từ 10 thôn ban đầu, đặc khu hiện được tổ chức lại thành 6 thôn mới, bao gồm: Phú An, Quý Thạnh, Mỹ Khê, Triều Dương, Phú Hải và Quý Hải.
Song song với việc kiện toàn bộ máy hành chính, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thành lập hai điểm neo đậu và bốc dỡ thủy sản tạm thời tại thôn Triều Dương, gồm Bãi Phủ và Khu tránh bão Phú Quý.
Hai khu vực này có đủ năng lực tiếp nhận, đảm bảo an toàn cho các tàu cá có chiều dài lên đến 30m ra vào và neo đậu.
Để phù hợp với diễn biến thời tiết trên biển, điểm lên cá tạm tại Khu tránh bão Phú Quý sẽ hoạt động từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Trong khi đó, Bãi Phủ sẽ phục vụ việc bốc dỡ thủy sản từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Nhằm đảm bảo tính hiệu quả, UBND tỉnh Lâm Đồng giao chính quyền đặc khu lập Tổ kiểm soát tàu cá làm nhiệm vụ thường trực tại hai điểm này để quản lý chặt chẽ mọi hoạt động.
Việc lập các bến tạm giúp duy trì hoạt động kiểm soát nghề cá trong thời gian tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống cảng theo quy hoạch, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thực hiện hiệu quả các nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiện nay, Đặc khu Phú Quý là một trong những địa phương trọng điểm về nghề cá của tỉnh Lâm Đồng với khoảng 7.500 lao động và 1.569 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên.
Đặc khu Phú Quý (trước đây là huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận) là vùng hải đảo có diện tích tự nhiên 18,13 km2 và dân số 32.345 người. Cách đất liền khoảng 56 hải lý (hơn 110 km) về phía Đông Nam phường Phan Thiết, giao thông nơi đây phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển. Phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu thủy và thời gian đi tàu cao tốc từ cảng Phan Thiết ra đảo mất khoảng 2 đến 3,5 tiếng tùy thuộc vào loại tàu cũng như điều kiện thời tiết.