Đại biểu và cư tri “chấm điểm” phần trả lời chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, những giải pháp được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đưa ra mới chỉ là giải pháp phần ngọn, chưa giải quyết được cơ bản vấn đề...

Đại biểu Trần Ngọc Vinh, đoàn Hải Phòng cho rằng, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã cơ bản trả lời những vấn đề liên quan đến những thuận lợi, khó khăn của ngành. Xét về khía cạnh thực tế, thời gian qua, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong giải quyết đầu ra cho nông sản.

Ông Vinh đồng tình và chia sẻ với việc Bộ trưởng Bộ Công Thương nhận khuyết điểm, trách nhiệm trong việc chưa tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị quyết về công nghiệp phụ trợ.

Nâng cao trách nhiệm

Tuy nhiên, đại biểu Trương Văn Vở, đoàn Đồng Nai nhấn mạnh, điều quan trọng là Bộ trưởng cần có trách nhiệm để giải quyết khuyết điểm này. “Tôi rất mong từ nay đến cuối năm và có lẽ kỳ họp Quốc hội thứ 10, Bộ trưởng bộ Công Thương nên báo cáo lại Quốc hội khắc phục khuyết điểm đó như thế nào để đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,” ông Vở nói.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại phiên chất vấn

Tiếp cận từ một góc độ khác, đại biểu Trần Du Lịch, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc để Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời trong cùng một phiên chất vấn là hết sức hợp lý. Vì việc giải quyết bài toán tiêu thụ nông sản không chỉ là việc của riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà phải gắn với Bộ Công Thương.

Mới chỉ giải quyết phần ngọn

Đại biểu Trần Du Lịch đánh giá, phần trả lời chất vấn của Bộ Trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho thấy nỗ lực của Chính phủ, nhưng những giải pháp đề ra mới chỉ là giải pháp phần ngọn, chưa giải quyết được cơ bản vấn đề.

Theo Cử tri Trần Hùng, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Công thương trả lời chất vấn về giá điện vẫn chưa cụ thể, chưa đáp ứng được nguyện vọng của dân.

Đại biểu Trần Hùng hỏi: “Vì sao giảm thì ít mà tăng thì nhiều, và không minh bạch được tại sao tăng. Nếu tăng một trăm thì toàn dân giá điện có hàng mấy tỷ đồng, lãi lớn lắm. Trong bộ phận xét duyệt trong ngành điện có gì lợi ích nhóm với nhau không, có gì tiêu cực ở đây không mà không dám minh bạch. Chế độ lương của ngành điện so với các ngành như thế nào?”

Ông Hùng đề nghị vẫn phải làm minh bạch chứ không thể nói chung chung như Bộ trưởng được.

Không thể nói chung chung

Ông Trần Công Thi, cán bộ hưu trí phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua theo dõi phiên trả lời chất vấn ông chưa hài lòng về các câu trả lời của Bộ Công thương về vấn đề điều tiết thủy điện, cũng như đầu ra cho nông sản.

Cử tri Trần Đại Dũng, tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự đồng tình với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu chính ngạch hạn chế dần xuất khẩu tiểu ngạch.

Về việc tăng giá điện, cử tri Võ Linh, khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho rằng cần phải xem xét lại cách điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường. Đời sống của người dân, đặc biệt là các vùng khó khăn, kinh tế đang còn hạn hẹp, do đó theo ông Võ Linh, cần phải cân nhắc và xem xét điều tiết cho hợp lý theo từng giai đoạn và từng chu kỳ nhất định, chứ không thể áp giá điện thay đổi liên tục.

Cử tri Nguyễn Thị Thúy, ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho rằng, giá điện dù có sự quản lý của Nhà nước, nhưng tăng hay giảm lại phụ thuộc lớn vào nguồn cung cấp như nhiệt điện, thủy điện. Lai Châu là địa phương có tiềm năng lớn về đầu tư thủy điện. Hiện nay, trên địa bàn có trên 50 công trình thủy điện đã được phê duyệt quy hoạch, với tổng công suất lắp máy trên 2.700 MW và ngoài thủy điện Lai Châu thì chủ yếu là công trình thủy điện vừa và nhỏ. Việc đầu tư ồ ạt các công trình thủy điện sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Đề cập đến trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương về giá xăng, dầu, điện và vấn đề nông nghiệp, cử tri H’ PLơ, bon Sa Ka, xã Thuận An, huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông cho rằng, giá dầu, xăng, điện tăng như vậy rất gây khó khăn cho sinh hoạt của đồng bào và cho lao động sản xuất. “Làm bất cứ kinh tế gì nếu không có xăng dầu, điện thì chúng tôi không làm được, là người  đồng bào dân tộc chúng tôi không theo kịp được. Tôi mong nhờ Nhà nước và Đảng giúp đỡ, điều chỉnh giá xăng dầu, điện làm sao ổn định giúp đồng bào chúng tôi yên tâm sản xuất,” đại biểu H’ PLơ nêu ý kiến.

Một số cử tri tỉnh Gia Lai chưa hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng  về công tác quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng của Bộ Công Thương.

Cử tri Nay Nô, tổ 6, phường Ia Kring cho rằng, về vấn đề này, Bộ trưởng trả lời còn chung chung, chưa đi vào trọng tâm. Đồng thời, thực tế ở Gia Lai cho thấy, ngành Công thương vẫn chưa thực sự quyết liệt trong việc quản lý phân bón, thuốc trừ sâu giả.

“Ở Gia Lai, tôi đã thấy có những vườn, những mẫu cà phê đã làm cho cà phê chết, rồi sụt giảm năng suất. Vấn đề này đã được đề cập ở nhiều năm, nhiều kỳ họp, những việc thực hiện quyết liệt để chống hàng giả, hàng nhái chưa mạnh tay, cho nên hiện tượng đó vẫn còn phổ biến. Theo tôi, cần phải có sự quyết liệt vào cuộc của ngành Công thương và các ngành Thanh tra, Pháp lý” đại biểu Nay Nô kiến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận Bộ Công Thương chưa tròn nhiệm vụ
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận Bộ Công Thương chưa tròn nhiệm vụ

VOV.VN - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận mặc dù đã có chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng vẫn chưa có cơ chế, chính sách cụ thể.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận Bộ Công Thương chưa tròn nhiệm vụ

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận Bộ Công Thương chưa tròn nhiệm vụ

VOV.VN - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận mặc dù đã có chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng vẫn chưa có cơ chế, chính sách cụ thể.

Trực tiếp chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Trực tiếp chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ giải trình các vấn đề cử tri quan tâm như giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giá điện…

Trực tiếp chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Trực tiếp chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ giải trình các vấn đề cử tri quan tâm như giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giá điện…

Bộ Công Thương "rất băn khoăn" mỗi khi tăng giá điện, xăng dầu
Bộ Công Thương "rất băn khoăn" mỗi khi tăng giá điện, xăng dầu

VOV.VN - Giá điện và xăng dầu là 2 mặt hàng đặc biệt liên quan đến toàn bộ đời sống xã hội nên điều chỉnh giá mặt hàng này Bộ Công Thương luôn cân nhắc.

Bộ Công Thương "rất băn khoăn" mỗi khi tăng giá điện, xăng dầu

Bộ Công Thương "rất băn khoăn" mỗi khi tăng giá điện, xăng dầu

VOV.VN - Giá điện và xăng dầu là 2 mặt hàng đặc biệt liên quan đến toàn bộ đời sống xã hội nên điều chỉnh giá mặt hàng này Bộ Công Thương luôn cân nhắc.