Đại dịch Covid-19 khiến kim ngạch thương mại của Trung Quốc suy giảm

VOV.VN - Người phát ngôn Mạnh Vĩ cho biết, dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức mới đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường của nước này.

Theo bà Mạnh Vĩ, người phát ngôn của Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc, dịch Covid-19 cùng với những nhân tố bất ổn của kinh tế thế giới đã tạo ra những thách thức mới đối với việc thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường của nước này. Trong 3 Quý năm 2020, kim ngạch thương mại của Trung Quốc và các quốc gia dọc Vành đai và Con đường đạt 963,42 tỷ USD, giảm 1%.

Tuy nhiên, cũng theo bà Mạnh Vĩ, tốc độ này đã cao hơn 0,8% điểm so với mặt bằng tăng trưởng chung trong nước. Trong 3 Quý năm 2020, hoạt động ODI (đầu tư trực tiếp phi tài chính) của Trung Quốc tại các quốc gia dọc Vành đai và Con đường đạt 13,02 tỷ USD, tăng 29,7%.

Hồi tháng 6 vừa qua, tại một hội nghị hợp tác quốc tế về Sáng kiến Vành đai và Con đường, ông Vương Tiểu Long, Vụ trưởng Vụ kinh tế quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 20% dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường, 40% dự án bị ảnh hưởng tương đối lớn, 40% dự án còn lại vẫn đang được tiến hành.

Được biết đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã ký kết 201 văn kiện hợp tác Vành đai và Con đường với 138 quốc gia và 31 tổ chức quốc tế. Theo cơ sở dữ liệu của Refinitiv, hơn 2.600 dự án đường sắt, cảng, đường cao tốc và các cơ sở hạ tầng khác với kinh phí 3.700 tỷ USD được liên kết với Sáng kiến này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Táo Trung Quốc "đội lốt" đặc sản Hà Giang
Táo Trung Quốc "đội lốt" đặc sản Hà Giang

VOV.VN - Dân buôn tiết lộ, loại táo đá giá 10.000 đồng/kg được quảng cáo là đặc sản Hà Giang thực chất là táo có xuất xứ từ Trung Quốc.

Táo Trung Quốc "đội lốt" đặc sản Hà Giang

Táo Trung Quốc "đội lốt" đặc sản Hà Giang

VOV.VN - Dân buôn tiết lộ, loại táo đá giá 10.000 đồng/kg được quảng cáo là đặc sản Hà Giang thực chất là táo có xuất xứ từ Trung Quốc.

Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá từ Ấn Độ vì phát hiện virus SARS-CoV-2
Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá từ Ấn Độ vì phát hiện virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu cá từ công ty Basu International của Ấn Độ trong một tuần, sau khi phát hiện loại virus SARS-CoV-2 mới trên ba mẫu bao bì bên ngoài của mực đông lạnh.

Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá từ Ấn Độ vì phát hiện virus SARS-CoV-2

Trung Quốc ngừng nhập khẩu cá từ Ấn Độ vì phát hiện virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu cá từ công ty Basu International của Ấn Độ trong một tuần, sau khi phát hiện loại virus SARS-CoV-2 mới trên ba mẫu bao bì bên ngoài của mực đông lạnh.

Giá chuối xanh tăng mạnh vì Trung Quốc thu mua tích trữ dịp cuối năm
Giá chuối xanh tăng mạnh vì Trung Quốc thu mua tích trữ dịp cuối năm

VOV.VN - Hiện giá chuối xanh thu mua đã tăng lên trên 12.000 đồng/kg và dự kiến sẽ còn tăng trong thời gian cuối năm khi Trung Quốc tăng cường thu mua tích trữ.

Giá chuối xanh tăng mạnh vì Trung Quốc thu mua tích trữ dịp cuối năm

Giá chuối xanh tăng mạnh vì Trung Quốc thu mua tích trữ dịp cuối năm

VOV.VN - Hiện giá chuối xanh thu mua đã tăng lên trên 12.000 đồng/kg và dự kiến sẽ còn tăng trong thời gian cuối năm khi Trung Quốc tăng cường thu mua tích trữ.

Thương mại điện tử giữa Australia và Trung Quốc tăng trưởng tích cực
Thương mại điện tử giữa Australia và Trung Quốc tăng trưởng tích cực

VOV.VN - Trong lúc hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư giữa Australia và Trung Quốc gặp nhiều khó khăn thì thương mại điện tử lại nổi lên như một kênh giao dịch hữu hiệu và tránh được các biện pháp rào cản của Chính phủ.

Thương mại điện tử giữa Australia và Trung Quốc tăng trưởng tích cực

Thương mại điện tử giữa Australia và Trung Quốc tăng trưởng tích cực

VOV.VN - Trong lúc hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư giữa Australia và Trung Quốc gặp nhiều khó khăn thì thương mại điện tử lại nổi lên như một kênh giao dịch hữu hiệu và tránh được các biện pháp rào cản của Chính phủ.