Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu

VOV.VN - Ngày 1/6, tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, Liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 -2028. Tham dự và phát biểu có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại nhiều quốc gia châu Âu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ vui mừng khi các doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu vẫn vững vàng và ngày càng phát triển trong bối cảnh dịch bệnh và tình hình khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp. Đại sứ chia sẻ các cơ quan chức năng của Việt Nam - Cộng hòa Séc đang nghiên cứu thúc đẩy hơn nữa việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thương mại.

Hai bên cũng đang thúc đẩy mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc để tạo thuận lợi cho bà con người Việt. Một điểm đáng chú ý là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đi vào hiệu lực đã thúc đẩy trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong EU và các doanh nghiệp châu Âu (bao gồm cả các doanh nghiệp Việt tại châu Âu) với các doanh nghiệp Việt Nam. Đại sứ cũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Séc nói riêng, các nước châu Âu nói chung sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, thúc đẩy ngoại giao kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh ở nước sở tại cũng như tìm kiếm các đối tác ở các tỉnh thành của Việt Nam.

Đại hội lần này cũng là dịp để Liên hiệp Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu cùng nhìn lại những thành tựu, những dấu ấn và cả hạn chế chưa làm được trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút kinh nghiệm và đề ra chương trình hoạt động, thảo luận bổ sung, sửa đổi điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay. Đại hội tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2024 - 2028.  

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2024 - 2028 gồm 42 thành viên, do ông Nguyễn Thái Ngọc giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Chia sẻ với phóng viên Đài TNVN, ông Nguyễn Thái Học cho biết. “Trong 4 năm tới, chúng tôi đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là thúc đẩy xúc tiến thương mại, duy trì hoạt động mà nòng cốt lâu nay là hàng năm tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp để các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam có thể kết nối thương mại. Nhiệm vụ thứ 2 là công việc xúc tiến thương mại, giao lưu, có những phương tiện hiện đại hơn chuyển vào môi trường online để có thể hoạt động hiệu quả hơn. Thứ 3, muốn gắn kết các mô hình kinh doanh thành công ở địa phương ở các nơi của châu Âu có thể nhân rộng ra nhiều nước khác. Thứ 4 tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tham gia  không chỉ lãnh đạo trong Liên hiệp hội mà còn tích cực hơn trong các hoạt động kinh doanh của cộng đồng”.

 Trong khuôn khổ chương trình, bà Phan Bích Thiện, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng tới Đại hội đồng thời chia sẻ cộng đồng doanh nghiệp người Việt đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển và hội nhập của đất nước. Rất nhiều doanh nghiệp người Việt đã thành công trong hội nhập, kinh doanh, gây dựng uy tín ở nước sở tại góp phần quảng bá con người, đất nước việt Nam, nâng cao vị thế cộng đồng người việt ở nước ngoài. Bà mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu sẽ hưởng ứng tham gia chương trình Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp được tổ chức hàng năm.

Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu tiếp tục triển khai các kế hoạch được xây dựng, tổ chức diễn đàn doanh nghiệp luân phiên tại các quốc gia trong châu Âu, đồng thời xây dựng tổ chức các hội thảo chuyên đề cho doanh nghiệp, qua đó xây dựng và phát triển một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát triển có nhiều đóng góp thiệt thực trong khu vực và hướng về quê hương Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất kinh doanh
3 giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Cần thúc đẩy sản xuất kinh doanh thông qua chính sách tài khóa, tiền tệ, bao gồm tiếp tục duy trì và bảo đảm tính chất ổn định, hỗ trợ cho doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận tín dụng...

3 giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất kinh doanh

3 giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Cần thúc đẩy sản xuất kinh doanh thông qua chính sách tài khóa, tiền tệ, bao gồm tiếp tục duy trì và bảo đảm tính chất ổn định, hỗ trợ cho doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận tín dụng...

Giải pháp mới của NHNN có giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng?
Giải pháp mới của NHNN có giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng?

VOV.VN - Từ ngày 3/6, người dân có nhu cầu mua vàng SJC có thể đến các chi nhánh được công bố của 4 NHTM nhà nước gồm: Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV để mua vàng. Cùng lúc, NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra hoạt động kinh doanh vàng và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Giải pháp mới của NHNN có giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng?

Giải pháp mới của NHNN có giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng?

VOV.VN - Từ ngày 3/6, người dân có nhu cầu mua vàng SJC có thể đến các chi nhánh được công bố của 4 NHTM nhà nước gồm: Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV để mua vàng. Cùng lúc, NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra hoạt động kinh doanh vàng và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Xử lý các tranh chấp, thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Trung Quốc
Xử lý các tranh chấp, thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Những năm gần đây, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam; Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Song các chuyên gia cho rằng, quan hệ thương mại và đầu tư càng nhiều thì tính chất phức tạp của các giao dịch càng tăng và tranh chấp cũng dễ xảy ra.

Xử lý các tranh chấp, thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Trung Quốc

Xử lý các tranh chấp, thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Những năm gần đây, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam; Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Song các chuyên gia cho rằng, quan hệ thương mại và đầu tư càng nhiều thì tính chất phức tạp của các giao dịch càng tăng và tranh chấp cũng dễ xảy ra.