Đại sứ các nước sẵn sàng làm cầu nối cho các doanh nghiệp địa phương

VOV.VN - Tại Hội nghị "Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao Đoàn 2015", nhiều Đại sứ bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối với các đối tác của nước sở tại cho các doanh nghiệp địa phương. 

Từ ngày 28-30/5/2015 tại Nghệ An, Bộ Ngoại giao phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình "Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao Đoàn” năm 2015 dành cho các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. 

Tham dự có gần 200 đại biểu, trong đó có hơn 50 đại biểu là Đại sứ, đại biện, quan chức ngoại giao của 33 quốc gia và các tổ chức quốc tế cùng lãnh đạo và doanh nghiệp 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. 

Phiên thảo luận về “bảo tồn giá trị văn hoá trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững”.

Qua các phiên thảo luận đại diện các địa phương đã cung cấp thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, những khó khăn còn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện và bày tỏ mong muốn các Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam quan tâm và hỗ trợ địa phương trong thời gian tới. 

Các Đại sứ, đại diện các nước cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quy hoạch và liên kết phát triển vùng; việc khai thác và tận dụng nguồn tài nguyên biển; việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; việc bảo tồn giá trị văn hoá trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững… đồng thời bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối với các đối tác của nước sở tại cho các doanh nghiệp địa phương.

Cụ thể, tại phiên thảo luận về “tiềm năng liên kết vùng Bắc Trung Bộ và nâng cao sức cạnh tranh của vùng”, các đại biểu đã trao đổi các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường sự hợp tác và liên kết giữa các địa phương qua đó tạo sự phát triển chung như đầu tư vận hành chung các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sân bay, cảng biển, bệnh viện, công trình xử lý môi trường để giảm gánh nặng đầu tư; liên kết phát triển chuỗi sự kiện, chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù…

Tại phiên thảo luận về “phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao chuỗi giá trị nông sản”, các đại biểu đã thảo luận về vai trò và xu hướng phát triển mô hình nông nghiệp cao tại Việt Nam hiện nay cũng như những cơ hội, thách thức đặt ra cho các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ. Đại diện các nước cũng chia sẻ kinh nghiệm đưa công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp thông qua doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các địa phương trong lĩnh vực này. 

Đại sứ Israel đóng góp ý kiến trong một phiên thảo luận về phát triển du lịch khu vực

Tại phiên thảo luận về “khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu: thách thức và cơ hội phát triển”, các đại biểu cho rằng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt là việc ký kết các thoả thuận thương mại tự do đang mang lại những cơ hội lớn cho sự phát triển của các khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên, sự hạn chế nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, chính sách hiện hành đang là những khó khăn, thách thức không nhỏ trong việc thu hút và kêu gọi đầu tư. Đại diện các nước đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc tận dụng nguồn tài nguyên biển và những lợi thế của các cửa khẩu để xây dựng phát triển ở nước mình.

Tại phiên thảo luận cuối cùng về “bảo tồn giá trị văn hoá trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững”, Hội nghị đã thống nhất rằng Bắc Trung Bộ là khu vực có nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, di tích lịch sử độc đáo có giá trị văn hoá lâu đời. Qua thảo luận, các địa phương đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm của một số nước về phương thức bảo tồn giá trị văn hoá trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn bày tỏ hy vọng sau Hội nghị, các địa phương Bắc Trung Bộ sẽ chủ động hơn trong việc kết nối với Ngoại giao đoàn để nhận được sự hỗ trợ trong các hoạt động như xúc tiến kinh tế, mở rộng thị trường, qua đó tăng cường hơn nữa hợp tác, góp phần cho sự phát triển kinh tế bền vững và hội nhập quốc tế hiệu quả của Vùng trong tương lai. 

Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp giá trị đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ 

Ông Hồ Xuân Sơn cũng mong muốn các Đại sứ, đại biện, các nhà ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục dành cho Việt Nam, trong đó có các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, sự ủng hộ và sự hợp tác chặt chẽ; hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp trong vùng kết nối với các địa phương, doanh nghiệp của nước mình. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch của Bộ Ngoại giao trong thời gian tới, ông Hồ Xuân Sơn khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động tương tự nhằm tăng cường kết nối Ngoại giao Đoàn với các địa phương, góp phần thiết thực vào quá trình tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của các địa phương

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng sẽ  phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành liên quan để hỗ trợ các địa phương thực hiện hết các thỏa thuận, cam kết giữa địa phương với Ngoại giao Đoàn, nhất là những thỏa thuận đạt được trong chương trình “Gặp gỡ Địa phương – Ngoại giao Đoàn”, ông Hồ Xuân Sơn cho biết./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị “Gặp gỡ giữa địa phương và Ngoại giao đoàn”
Hội nghị “Gặp gỡ giữa địa phương và Ngoại giao đoàn”

(VOV)- Hội nghị do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức từ 21-24/6/2013, tại Hội An.

Hội nghị “Gặp gỡ giữa địa phương và Ngoại giao đoàn”

Hội nghị “Gặp gỡ giữa địa phương và Ngoại giao đoàn”

(VOV)- Hội nghị do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức từ 21-24/6/2013, tại Hội An.

“Gặp gỡ giữa địa phương và ngoại giao đoàn” tại Quảng Nam
“Gặp gỡ giữa địa phương và ngoại giao đoàn” tại Quảng Nam

(VOV) -Hội nghị lần này là sự kiện tiếp nối chương trình "Gặp gỡ giữa địa phương và ngoại giao đoàn" do Bộ Ngoại giao tổ chức vào 4/2012.

“Gặp gỡ giữa địa phương và ngoại giao đoàn” tại Quảng Nam

“Gặp gỡ giữa địa phương và ngoại giao đoàn” tại Quảng Nam

(VOV) -Hội nghị lần này là sự kiện tiếp nối chương trình "Gặp gỡ giữa địa phương và ngoại giao đoàn" do Bộ Ngoại giao tổ chức vào 4/2012.

Đại diện 33 nước tham dự “Gặp gỡ Địa phương- Ngoại giao Đoàn 2015“
Đại diện 33 nước tham dự “Gặp gỡ Địa phương- Ngoại giao Đoàn 2015“

VOV.VN - Hội nghị là diễn đàn bổ ích nhằm trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm phát triển và cơ hội hợp tác giữa vùng Bắc Trung Bộ với bạn bè quốc tế. 

Đại diện 33 nước tham dự “Gặp gỡ Địa phương- Ngoại giao Đoàn 2015“

Đại diện 33 nước tham dự “Gặp gỡ Địa phương- Ngoại giao Đoàn 2015“

VOV.VN - Hội nghị là diễn đàn bổ ích nhằm trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm phát triển và cơ hội hợp tác giữa vùng Bắc Trung Bộ với bạn bè quốc tế. 

Triển khai xúc tiến đầu tư vào khu vực Bắc Trung Bộ
Triển khai xúc tiến đầu tư vào khu vực Bắc Trung Bộ

Tính đến nay, khu vực Bắc Trung Bộ thu hút được 243 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư  gần 20 tỷ USD, chiếm 10% cả nước.  

Triển khai xúc tiến đầu tư vào khu vực Bắc Trung Bộ

Triển khai xúc tiến đầu tư vào khu vực Bắc Trung Bộ

Tính đến nay, khu vực Bắc Trung Bộ thu hút được 243 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư  gần 20 tỷ USD, chiếm 10% cả nước.  

Bắc Trung Bộ tìm giải pháp thu hút đầu tư
Bắc Trung Bộ tìm giải pháp thu hút đầu tư

Các tỉnh Bắc Trung Bộ có rất nhiều tiềm năng lợi thế như nguồn lao động, khoáng sản, kinh tế biển,… thu hút đầu tư các tỉnh trong vùng chưa đồng đều.

Bắc Trung Bộ tìm giải pháp thu hút đầu tư

Bắc Trung Bộ tìm giải pháp thu hút đầu tư

Các tỉnh Bắc Trung Bộ có rất nhiều tiềm năng lợi thế như nguồn lao động, khoáng sản, kinh tế biển,… thu hút đầu tư các tỉnh trong vùng chưa đồng đều.