Đại sứ Phạm Việt Anh dự Triển lãm Công nghệ Hydro quốc tế tại Hà Lan

VOV.VN - Để thúc đẩy tìm hiểu công nghệ hàng đầu của Hà Lan và thế giới trong sản xuất năng lượng sạch hydro, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan vừa tham dự Triển lãm Công nghệ hydro quốc tế tại thành phố Rotterdam.

Hydro là năng lượng sạch, có thể thay thế các năng lượng truyền thống thải ra nhiều khí CO2 gây hại cho môi trường. Hà Lan là nhà sản xuất hydro lớn thứ hai của châu Âu (sau Đức), có tham vọng dẫn đầu trong công nghệ mới này.

Hà Lan đã thông qua Chiến lược Hydro 2020 với mục tiêu đưa hydro và năng lượng xanh chiếm tỉ trọng 50-70% vào năm 2050. Vì thế, Rotterdam 2 năm liên tiếp đăng cai tổ chức sự kiện Triển lãm công nghệ Hydro quốc tế (World Hydrogen Summit & Exhibition) với sự tham dự của hơn 200 đại diện các tập đoàn cũng như chính phủ các nước nhằm trao đổi công nghệ và tìm cơ hội đầu tư, kết nối kinh doanh.

Công ty cổ phần The Green Solutions (TGS) là một đối tác tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch. Tiếp riêng và làm việc với đại diện công ty tại Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Anh nhấn mạnh sự ủng hộ và vui mừng trước hợp tác giữa hai bên và tin tưởng triển vọng tốt đẹp trong tương lai.

Để tận dụng lượng điện có thể dư thừa tại miền Trung hiện nay và góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu (COP 26), TGS đã tiên phong trong lĩnh vực sản xuất hydro xanh cho thị trường năng lượng, ngành pin nhiên liệu và dự trữ năng lượng làm nguồn dự phòng cho hệ thống điện quốc gia.

Mới đây, TGS đã ký hợp đồng với tập đoàn Thyssenkrupp của Đức hợp tác sản xuất hydro xanh và ammoniac xanh tại Việt Nam giai đoạn 2022-2050, đặt mục tiêu 216.000 tấn ammoniac và 36.000 tấn hydro mỗi năm.  TGS đang tập trung xây dựng dự án Nhà máy sản xuất hydro xanh đầu tiên của Việt Nam tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào cuối tháng 10/2022. Nhà máy hoạt động với công suất 200MW và cho sản lượng 32.000 tấn hydro/năm kể từ năm 2024 và từ năm 2025, sẽ phát triển thêm 300MW và cho 70.000 tấn/năm.

Ngoài ra, TGS cũng đang hoàn thành các thủ tục pháp lý cho các dự án mới ở Bến Tre, Bạc Liêu và Cà Mau với công suất ban đầu là 200MW/nhà máy, và phát triển lên 500MW/nhà máy từ năm 2025.

Như vậy, tổng sản lượng hydro xanh mà TGS có thể cung cấp từ năm 2025 đến 2030 là 280.000 tấn - 350.000 tấn/năm. Từ năm 2025 đến năm 2050, TGS sẽ triển khai thêm các dự án sản xuất hydro ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên để có nguồn cung cấp hydro bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư năng lượng sạch vẫn đối diện với tăng giá điện
Đầu tư năng lượng sạch vẫn đối diện với tăng giá điện

VOV.VN - Hướng tới mục tiêu phát thải bằng 0, cơ cấu nguồn điện tương lai cần phải thay đổi, đồng nghĩa với giá điện sẽ tăng khoảng 30% so với kịch bản cơ sở thông thường.

Đầu tư năng lượng sạch vẫn đối diện với tăng giá điện

Đầu tư năng lượng sạch vẫn đối diện với tăng giá điện

VOV.VN - Hướng tới mục tiêu phát thải bằng 0, cơ cấu nguồn điện tương lai cần phải thay đổi, đồng nghĩa với giá điện sẽ tăng khoảng 30% so với kịch bản cơ sở thông thường.

Ngân sách Australia tăng 100 tỷ AUD nhờ khủng hoảng năng lượng toàn cầu
Ngân sách Australia tăng 100 tỷ AUD nhờ khủng hoảng năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang khiến nhiều quốc gia điêu đứng, nhưng là quốc gia xuất khẩu tài nguyên hàng đầu thế giới, dự kiến trong năm tài chính này, ngân sách của Australia sẽ tăng thêm 100 tỷ AUD do giá năng lượng tăng cao.

Ngân sách Australia tăng 100 tỷ AUD nhờ khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Ngân sách Australia tăng 100 tỷ AUD nhờ khủng hoảng năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang khiến nhiều quốc gia điêu đứng, nhưng là quốc gia xuất khẩu tài nguyên hàng đầu thế giới, dự kiến trong năm tài chính này, ngân sách của Australia sẽ tăng thêm 100 tỷ AUD do giá năng lượng tăng cao.

Nguồn năng lượng sạch thắp sáng Trường Sa
Nguồn năng lượng sạch thắp sáng Trường Sa

VOV.VN - Những dàn pin năng lượng mặt trời lấp lóa trên các mái nhà, những cột tua bin điện gió vươn cao giữa trùng khơi, ngày nay đã không còn là hình ảnh xa lạ ở huyện đảo Trường Sa - vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Hệ thống năng lượng sạch này đang hàng ngày “thắp sáng” Trường Sa.

Nguồn năng lượng sạch thắp sáng Trường Sa

Nguồn năng lượng sạch thắp sáng Trường Sa

VOV.VN - Những dàn pin năng lượng mặt trời lấp lóa trên các mái nhà, những cột tua bin điện gió vươn cao giữa trùng khơi, ngày nay đã không còn là hình ảnh xa lạ ở huyện đảo Trường Sa - vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Hệ thống năng lượng sạch này đang hàng ngày “thắp sáng” Trường Sa.