Đắk Lắk bán thành công gần 17 tấn khí giảm phát thải (CO2e) trên lúa

VOV.VN - Ngày 10/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Nông nghiệp và  Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cùng Công ty Cổ phần Net Zero Carbon tổ chức tổng kết mô hình thí điểm “Giải pháp lúa xanh giảm phát thải và tăng năng suất được triển khai trong vụ đông xuân 2023 – 2024”. Nhiều kết quả tích cực đã thu được từ mô hình này.


Mô hình được triển khai trên diện tích 4,2 ha tại ruộng lúa của ông Lê Như Hùng, ở thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Đây là mô hình được áp dụng quy trình canh tác lúa ướt - khô xen kẽ của Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), kết hợp sử dụng chế phẩm Nano composite của Công ty Cổ phần BSB Nanotech và áp dụng quy trình báo cáo xác nhận giảm phát thải của Công ty Cổ phần Net Zero Carbon.

Sau hơn 3 tháng thực hiện, mô hình này đã mang lại kết quả tích cực. So với mô hình đối chứng, năng suất lúa tăng gần 1 tấn/ ha, chi phí đầu tư giảm được gần 10%, lợi nhuận tăng gần 20%. Quan trọng hơn, mô hình này giúp nông dân thay đổi phương pháp canh tác truyền thống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải tạo đất lúa. Qua thử nghiệm, mô hình giúp giảm lượng phát thải được gần 17 tấn khí nhà kính (CO2e), góp phần bảo vệ môi trường, lúa sạch hơn, sản xuất an toàn hơn…

Từ kết quả của mô hình thí điểm này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai ra 500 ha lúa trên toàn tỉnh trong vụ Đông Xuân 2024-2025. Qua đó, từng bước góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế về giảm phát thải ròng trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết. “Chúng tôi sẽ có một chương trình làm việc rất cụ thể với công ty và sẽ lên một chương trình rất cụ thể với các địa phương, khuyến nông, chi cục bảo vệ thực vật, sẽ phối hợp chặt chẽ với cán bộ của công ty để xuống từng địa bàn để xác định những vùng thực hiện nội dung này. Và sẽ hướng dẫn để cho người dân cũng như các hợp tác xã thực hiện đúng quy trình đạt được mục tiêu đề ra”.

Dịp này, Công ty Cổ phần Net Zero Carbon mua gần 17 tấn giảm phát thải CO2e của mô hình, với giá 20 USD/tấn (tổng giá trị là hơn 8 triệu đồng). Đây là số lượng giảm phát thải CO2e đầu tiên trên lúa của Việt Nam được bán thành công từ mô hình thí điểm Giải pháp lúa xanh giảm phát thải và tăng năng suất tại Đắk Lắk.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng ngày mùa ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk
Rộn ràng ngày mùa ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk

VOV.VN - Có mùa thu hoạch sôi động nhất, giá trị kinh tế hấp dẫn nhất và một lễ hội đặc sắc không thể chối từ, cây sầu riêng đang trở thành một trụ cột kinh tế khác của Đắk Lắk bên cạnh cà phê.

Rộn ràng ngày mùa ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk

Rộn ràng ngày mùa ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk

VOV.VN - Có mùa thu hoạch sôi động nhất, giá trị kinh tế hấp dẫn nhất và một lễ hội đặc sắc không thể chối từ, cây sầu riêng đang trở thành một trụ cột kinh tế khác của Đắk Lắk bên cạnh cà phê.

Sầu riêng đông lạnh Đắk Lắk sẵn sàng chinh phục thị trường tỷ dân
Sầu riêng đông lạnh Đắk Lắk sẵn sàng chinh phục thị trường tỷ dân

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với sầu riêng đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sầu riêng đông lạnh Đắk Lắk sẵn sàng chinh phục thị trường tỷ dân

Sầu riêng đông lạnh Đắk Lắk sẵn sàng chinh phục thị trường tỷ dân

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với sầu riêng đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cà phê Đắk Lắk sẵn sàng đáp ứng quy định Chống phá rừng của Liên minh châu Âu
Cà phê Đắk Lắk sẵn sàng đáp ứng quy định Chống phá rừng của Liên minh châu Âu

VOV.VN - Quy định Chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) có hiệu lực vào tháng 12/2024 đối với các DN lớn và áp dụng từ 30/6/2025 với những DN vừa và nhỏ. Các chuỗi cung ứng ngành hàng, trong đó có cà phê sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Để thích ứng với bối cảnh mới, ngành hàng cà phê Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng đã nhanh chóng hành động với khung kế hoạch cụ thể.

Cà phê Đắk Lắk sẵn sàng đáp ứng quy định Chống phá rừng của Liên minh châu Âu

Cà phê Đắk Lắk sẵn sàng đáp ứng quy định Chống phá rừng của Liên minh châu Âu

VOV.VN - Quy định Chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) có hiệu lực vào tháng 12/2024 đối với các DN lớn và áp dụng từ 30/6/2025 với những DN vừa và nhỏ. Các chuỗi cung ứng ngành hàng, trong đó có cà phê sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Để thích ứng với bối cảnh mới, ngành hàng cà phê Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng đã nhanh chóng hành động với khung kế hoạch cụ thể.