Đắk Lắk mở điểm tư vấn, kết nối công nghệ với sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Ngày 18/9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk ra mắt Điểm tư vấn kỹ thuật, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp; đồng thời công bố quyết định thành lập 4 Tổ tư vấn kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông.

Điểm tư vấn là nơi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất tại Đắk Lắk có thể trực tiếp trao đổi, tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và giải pháp chuyển đổi số. Nội dung tư vấn tập trung vào những vấn đề thiết thực trong sản xuất như kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và tiêu thụ nông sản.

Ông Nguyễn Công Vương, đại diện một doanh nghiệp tham gia chương trình, cho biết, việc đưa doanh nghiệp công nghệ đến gần hơn với người sản xuất sẽ tạo điều kiện để các giải pháp mới được kiểm chứng và ứng dụng phù hợp với thực tế.

“Doanh nghiệp sẽ cùng với Trung tâm Khuyến nông triển khai các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đi ra thực tiễn. Từ những mô hình điểm có sự kết hợp giữa doanh nghiệp và Trung tâm Khuyến nông, hoạt động ứng dụng công nghệ cao sẽ được lan tỏa và đi vào sản xuất nhanh chóng hơn”, ông Vương nói.

Cùng với Điểm tư vấn, 4 Tổ tư vấn kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông được thành lập, hướng đến trở thành lực lượng hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận nhu cầu từ cơ sở và kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với các giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc hình thành Điểm tư vấn và các Tổ tư vấn sẽ tạo thêm một kênh kết nối hai chiều giữa cơ quan khuyến nông với người sản xuất; qua đó kịp thời nắm bắt khó khăn, nhu cầu thực tế để tư vấn, hỗ trợ. Bà Thủy nhấn mạnh, hoạt động khuyến nông hiện nay không chỉ dừng ở chuyển giao kỹ thuật mà cần gắn với công nghệ, thị trường và tổ chức sản xuất.

“Mục tiêu của chúng tôi là muốn Điểm tư vấn này trở thành một địa chỉ quen thuộc cho người nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã; giúp người nông dân tiếp cận với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời kết nối được với thị trường tiêu thụ. Không chỉ là chuyển giao kỹ thuật như lâu nay, đây sẽ là điểm kết nối giữa 4 nhà, giải quyết những bài toán thực tế xuất phát từ nhu cầu sản xuất, từ đó hình thành các chuỗi và tiếp tục lan tỏa, nhân rộng, hướng đến sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế”, bà Đặng Thị Thuỷ cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lâm Đồng đưa cán bộ khuyến nông về xã để gần dân hơn
Lâm Đồng đưa cán bộ khuyến nông về xã để gần dân hơn

VOV.VN - Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã giải thể toàn bộ 14 Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực và điều chuyển hơn 300 cán bộ khuyến nông về cấp xã. Đây được xem là bước cải tổ mạnh mẽ, mở ra mô hình quản lý mới trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa đội ngũ kỹ thuật đến gần hơn với người dân.

Lâm Đồng đưa cán bộ khuyến nông về xã để gần dân hơn

Lâm Đồng đưa cán bộ khuyến nông về xã để gần dân hơn

VOV.VN - Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã giải thể toàn bộ 14 Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực và điều chuyển hơn 300 cán bộ khuyến nông về cấp xã. Đây được xem là bước cải tổ mạnh mẽ, mở ra mô hình quản lý mới trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa đội ngũ kỹ thuật đến gần hơn với người dân.

Thúc đẩy tài chính cho nông nghiệp phát thải thấp tại ĐBSCL
Thúc đẩy tài chính cho nông nghiệp phát thải thấp tại ĐBSCL

VOV.VN - Ngày 17/9, tại Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL phối hợp Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Thúc đẩy tài chính bền vững cho nông nghiệp phát thải thấp tại ĐBSCL”.

Thúc đẩy tài chính cho nông nghiệp phát thải thấp tại ĐBSCL

Thúc đẩy tài chính cho nông nghiệp phát thải thấp tại ĐBSCL

VOV.VN - Ngày 17/9, tại Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL phối hợp Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Thúc đẩy tài chính bền vững cho nông nghiệp phát thải thấp tại ĐBSCL”.

"Xanh hóa" nông nghiệp, nâng giá trị nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
"Xanh hóa" nông nghiệp, nâng giá trị nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL đang chịu tác động ngày càng rõ của hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Tiết kiệm nước, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm đang giúp nông nghiệp xanh mở ra hướng đi mới, nâng giá trị nông sản và tăng khả năng thích ứng

"Xanh hóa" nông nghiệp, nâng giá trị nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

"Xanh hóa" nông nghiệp, nâng giá trị nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL đang chịu tác động ngày càng rõ của hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Tiết kiệm nước, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm đang giúp nông nghiệp xanh mở ra hướng đi mới, nâng giá trị nông sản và tăng khả năng thích ứng

Khép kín đê bao chống ngập vùng trũng, giữ nhịp sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh
Khép kín đê bao chống ngập vùng trũng, giữ nhịp sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh

VOV.VN - Tây Ninh đang khẩn trương nâng cấp hệ thống đê bao, khắc phục các điểm xung yếu để bảo vệ hàng ngàn hecta lúa trong mùa lũ. Hệ thống đê bao đa mục tiêu kết hợp giao thông không chỉ giúp nông dân an tâm sản xuất, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho vùng lúa Đồng Tháp Mười.

Khép kín đê bao chống ngập vùng trũng, giữ nhịp sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh

Khép kín đê bao chống ngập vùng trũng, giữ nhịp sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh

VOV.VN - Tây Ninh đang khẩn trương nâng cấp hệ thống đê bao, khắc phục các điểm xung yếu để bảo vệ hàng ngàn hecta lúa trong mùa lũ. Hệ thống đê bao đa mục tiêu kết hợp giao thông không chỉ giúp nông dân an tâm sản xuất, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho vùng lúa Đồng Tháp Mười.