Đắk Lắk nâng tầm Lễ hội Sầu riêng, hướng tới sự kiện cấp quốc gia
VOV.VN -Tối 15/8, tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khai mạc Lễ hội sầu riêng năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên Lễ hội sầu riêng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, với 16 hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh từ ngày 15/8 đến 2/9.
Quy mô mới của lễ hội mở ra không gian lớn hơn để Đắk Lắk quảng bá ngành hàng sầu riêng, kết nối sản xuất với thị trường, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, du lịch của vùng đất cao nguyên và duyên hải
Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng niên vụ năm 2026 dự kiến gần 500.000 tấn, riêng năm 2025 giá trị xuất khẩu hơn 1,1 tỷ USD. Từ lợi thế này, Đắk Lắk xác định phải nâng cao giá trị ngành hàng bằng cách gắn sản xuất với nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, logistics và thị trường.
“Chúng tôi xác định phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng nông nghiệp sang quản lý giá trị nông nghiệp; không chỉ quan tâm sản xuất được bao nhiêu tấn, mà phải quan tâm mỗi héc-ta tạo ra bao nhiêu giá trị, người nông dân được hưởng bao nhiêu giá trị, doanh nghiệp tham gia được bao nhiêu vào chuỗi và thương hiệu Đắk Lắk được định vị như thế nào trên thị trường quốc tế”, ông Đỗ Hữu Huy khẳng định.
Tinh thần nâng giá trị ngành hàng cũng được thể hiện qua chuỗi hoạt động của Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026. Bên cạnh diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng và không gian trưng bày chuyên ngành, lễ hội có các hoạt động xúc tiến thương mại, đấu giá và giao dịch sầu riêng tại vườn, tham quan trải nghiệm nhà vườn, lễ hội ẩm thực với 102 món ăn kết hợp sầu riêng.
Tại lễ khai mạc, Đắk Lắk cũng được trao 2 kỷ lục Việt Nam gồm “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”. Những hoạt động này cho thấy lễ hội đang được mở rộng từ quảng bá sản phẩm nông nghiệp sang kết nối thương mại, văn hóa và du lịch. Với những người dân Đắk Lắk, việc lần đầu tiên tổ chức lễ hội ở quy mô cấp tỉnh là cơ hội để sầu riêng được biết đến rộng rãi hơn, mở thêm thị trường và tạo động lực phát triển ngành hàng.
Ông Bùi Văn Duy, phường Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Khách từ các nơi đến đông và tinh thần của bà con rất là vui vẻ hưởng ứng lễ hội. Sầu riêng được chú ý ở Việt Nam mà cả các nước gần chúng ta nên cần có hướng phát triển để phát triển kinh tế”.
Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 vì thế không chỉ là một sự kiện quảng bá sản phẩm, mà được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu để địa phương nâng tầm ngành hàng, mở rộng kết nối và từng bước tạo dựng một lễ hội có sức lan tỏa rộng hơn trong những năm tới.