Đắk Lắk nhộn nhịp vụ hoa Tết

VOV.VN - Những ngày này, người trồng hoa ở Đắk Lắk đang tất bật chăm chút cho các loại hoa, chậu kiểng để có được những sản phẩm hoa, kiểng đẹp bán Tết.

Cẩn thận tưới cho từng chậu cúc đang đơm nụ, anh Nguyễn Mậu Lộc (ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phấn khởi chia sẻ, thời tiết suốt vụ hoa rất thuận lợi. Nếu không có biến động quá lớn, vườn cúc của gia đình sẽ nở hoa đẹp, đúng dịp Tết Nguyên đán. Với 1.500 chậu, nhiều gấp 3 năm ngoái, anh Lộc vẫn tự tin sẽ bán hết hoa trong dịp tết này.

Anh Y Linh Niê thường xuyên theo dõi vườn hoa để kịp thời phát hiện sâu bệnh.

“Tôi bỏ sỉ cũng nhiều, còn lại một ít thì bán lẻ. Giá chắc chắn năm nay sẽ bằng hoặc thấp hơn chứ không thể cao hơn được, bởi vì cũng phải coi kinh tế gia đình mình. Hơn nữa, mỗi năm ở Buôn Mê Thuột lại mở rộng thêm nhiều vườn hoa”, anh Lộc nói.

Mỗi mùa Tết là mỗi mùa hoa, mùa kinh doanh hoa phát đạt, nên thu hút cả bà con ở các buôn làng, vốn chỉ quen với nương rẫy. Anh Y Linh Niê ở buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar cho biết, ang đã trồng, kinh doanh hoa tết được gần 10 năm. Đến năm nay, anh mạnh dạn mở rộng diện tích trồng hoa cắt cành và có sản phẩm quanh năm.

Với 4.000 m2vườn hoa, dự kiến Tết này anh sẽ xuất ra thị trường khoảng 100.000 cành hoa cúc và 80.000 cây lay ơn. Theo tính toán của Y Linh, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi như hiện tại thì vụ hoa tết năm nay có thể đem lại cho gia đình anh khoản thu nhập khoảng 400 triệu đồng.

“Thời tiết không khắc nghiệt so với những năm trước. Hoa cúc là loại cây nhạy cảm về thời tiết nên trong quá trình chăm sóc, phải kịp thời phát hiện các loại bệnh, dịch trên lá, trên thân để phòng trừ. Chăm sóc chủ yếu là phòng bệnh hơn trị bệnh nên mình thường xuyên định kỳ phun các loại thuốc để phòng bệnh trên cây”, anh Y Linh Niê cho hay.

Hoa mai là loại cây cảnh cần chăm sóc kỹ lưỡng theo thời tiết để cho hoa đúng Tết.

Thời tiết se lạnh khá thuận lợi cho hoa cúc phát triển nhưng lại khiến người trồng hoa mai lo lắng. Ông Nguyễn Văn Vinh, chủ vựa mai ở thôn 8 (xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, tiết trời gió lạnh khiến cây mai khó đơm nụ và nở không đều.

Hơn 20 năm làm nghề trồng hoa mai, ông Nguyễn Văn Vinh từng thất thu vài vụ vì kiểu thời tiết này. Năm nay, ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chú trọng chăm sóc để cây mai ra hoa đúng Tết.

“Năm nay thời tiết không khí lạnh về sớm cho nên mình phải canh thời gian để ra nụ, năm nay càng sớm hơn mọi năm. Như mọi năm mình canh 35 ngày nhưng năm nay phải canh lên 45 ngày. Có năm được năm mất theo mùa. Đến giờ, tôi đã bán được khoảng 200 chậu rồi, cũng có người qua Tết họ gửi lại cho mình hoặc có người họ để luôn”, ông Vinh nói.

Cho đến thời điểm này, các nhà vườn Đắk Lắk tuy có những nỗi lo về vụ hoa Tết nhưng không khí xuân vẫn tràn ngập. Những kỳ vọng về một chợ hoa xuân sôi nổi, về một Tết Nguyên đán đầm ấm, nhiều niềm vui cũng đã tiếp thêm động lực để các nhà vườn tỉ mỉ chăm bón, tạo dáng cho từng bông hoa, cây cảnh.

Ngoài hy vọng về một mùa hoa Tết lợi nhuận, các nhà vườn còn mong muốn từng bông hoa, cây cảnh mình tạo ra sẽ tô điểm đẹp cho bức tranh mùa xuân, làm đẹp nhà, đẹp cổng, đẹp đường làng ngõ xóm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng màu giúp đồng bào Khmer có thu nhập ổn định
Trồng màu giúp đồng bào Khmer có thu nhập ổn định

VOV.VN - Bên cạnh trồng lúa, bà con Khmer ở tỉnh Sóc Trăng còn gắn bó lâu đời với nghề trồng màu, giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Trồng màu giúp đồng bào Khmer có thu nhập ổn định

Trồng màu giúp đồng bào Khmer có thu nhập ổn định

VOV.VN - Bên cạnh trồng lúa, bà con Khmer ở tỉnh Sóc Trăng còn gắn bó lâu đời với nghề trồng màu, giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường tết Canh Tý 2020
Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường tết Canh Tý 2020

VOV.VN - Tết Nguyên đán Canh Tý cận kề, lượng hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý và có đến 90% hàng hóa có xuất xứ trong nước được bày bán.

Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường tết Canh Tý 2020

Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường tết Canh Tý 2020

VOV.VN - Tết Nguyên đán Canh Tý cận kề, lượng hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý và có đến 90% hàng hóa có xuất xứ trong nước được bày bán.

Quảng Nam rộn ràng vụ hoa Tết
Quảng Nam rộn ràng vụ hoa Tết

VOV.VN - Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hoa rất đẹp, giá cả tăng hơn so với mọi năm. Nhiều hộ trồng hoa vụ Tết ở Quảng Nam thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Quảng Nam rộn ràng vụ hoa Tết

Quảng Nam rộn ràng vụ hoa Tết

VOV.VN - Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hoa rất đẹp, giá cả tăng hơn so với mọi năm. Nhiều hộ trồng hoa vụ Tết ở Quảng Nam thu lãi hàng trăm triệu đồng.