Tôm hùm, hàu chết bất thường chỉ trong thời gian ngắn ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tôm hùm, hàu của người dân nuôi tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi.

Từ đầu tháng 10, hàu nuôi tại bè của Công ty TNHH Hàu Thái Bình Dương Nha Trang tại đầm Nha Phu, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị chết đến 90%, ước thiệt hại khoảng 50 tấn hàu thương phẩm, trị giá 1 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Hàu Thái Bình Dương Nha Trang cho biết: "Nguyên nhân nào đó mà hàu của công ty cũng như hàu của các hộ dân bên cạnh đây chết trong thời gian rất ngắn, trong 1-2 ngày, mất khoảng 40-50 tấn. Thiệt hại toàn bộ, cả hàu to, cả hàu nhỏ và cả hàu giống. Trong thời tiết bình thường mà hàu chết đồng loạt như thế này thì hầu như chưa xảy ra bao giờ".

80 hộ nuôi hàu, cá chim vây vàng ở đầm Nha Phu thị xã Ninh Hòa cũng bị thiệt hại, tỷ lệ hàu chết từ 70 đến 100%, cá chết từ 30 đến 40%. Trong khi đó, tại vùng biển thuộc xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh cũng xảy ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt. Trước khi tôm hùm chết, người dân phát hiện một luồng nước màu đỏ rộng 200m, dài 600m cách bờ 500-600m, nằm trong khu vực xảy ra hiện tượng tôm hùm chết. Tỷ lệ tôm hùm chết của một số hộ dân nằm trong luồng nước màu đỏ từ 40-50%, số lượng tôm chết đến hàng ngàn con, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi. Đối với một số hộ nuôi nằm ngoài vùng nước đỏ đã có biện pháp sục oxy, giảm tỷ lệ chết.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa đã kiểm tra và lấy mẫu các khu vực có thủy sản bị chết phát hiện hàm lượng oxy trong nước rất thấp. Việc thiếu oxy cục bộ một thời gian tương đối dài có thể làm hàu, tôm hùm chết. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa nhận định, nguyên nhân tôm hùm chết là do ảnh hưởng của luồng nước đỏ (khả năng do tảo nở hoa), khiến cho hàm lượng oxy trong nước xuống thấp. 

Cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi và đo yếu tố môi trường, đặc biệt là oxy để có biện pháp xử lý kịp thời. Ông Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người nuôi theo dõi chặt chẽ sức khỏe của tôm, loại bỏ tôm chết, xác tôm lột, thức ăn thừa, cần giãn cách lồng, bè nuôi tạo sự thông thoáng trong khu vực nuôi.

"Luồng nước được cho là có sự đổi màu vào vùng nuôi trồng này, khả năng vật nuôi bị ảnh hưởng bởi ô xy. Quá trình nuôi phải đảm bảo môi trường là yếu tố số 1, phải sạch. Sau khi bị thiệt hại ở một số ô lồng, bà con đã chủ động thu dọn các vật nuôi, kể cả xử lý bằng vôi, diệt khuẩn để không ảnh hưởng lây lan. Phải kiểm soát những yếu tố có tác động, địa phương tiếp tục theo dõi, tới giờ này, chưa phát hiện việc lây lan", ông Lê Ngọc Thạch nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP
Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP

VOV.VN - 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Khánh Hòa tăng 9,17% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố của cả nước và đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP

Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP

VOV.VN - 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Khánh Hòa tăng 9,17% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố của cả nước và đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Khánh Hòa bảo đảm quyền lợi người dân vùng ảnh hưởng dự án chậm tiến độ
Khánh Hòa bảo đảm quyền lợi người dân vùng ảnh hưởng dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Hiện nay, trên địa bàn TP Nha Trang đang có nhiều dự án xây dựng hạ tầng, số hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư rất lớn.

Khánh Hòa bảo đảm quyền lợi người dân vùng ảnh hưởng dự án chậm tiến độ

Khánh Hòa bảo đảm quyền lợi người dân vùng ảnh hưởng dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Hiện nay, trên địa bàn TP Nha Trang đang có nhiều dự án xây dựng hạ tầng, số hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư rất lớn.

Tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp ở Khánh Hòa
Tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp ở Khánh Hòa

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, thu hút các doanh nghiệp lấp đầy các cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển công nghiệp.

Tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp ở Khánh Hòa

Tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp ở Khánh Hòa

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, thu hút các doanh nghiệp lấp đầy các cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển công nghiệp.

Cây sầu riêng giúp nông dân miền núi Khánh Hòa thoát nghèo
Cây sầu riêng giúp nông dân miền núi Khánh Hòa thoát nghèo

VOV.VN - Người trồng sầu riêng tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vừa thắng lớn, doanh thu trung bình khoảng 1 tỷ đồng/héc ta. Nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo vươn lên khá giả từ sầu riêng. Nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng đã trợ giúp bà con trồng, chăm sóc cây sầu riêng trong thời gian dài đợi ngày thu hoạch.

Cây sầu riêng giúp nông dân miền núi Khánh Hòa thoát nghèo

Cây sầu riêng giúp nông dân miền núi Khánh Hòa thoát nghèo

VOV.VN - Người trồng sầu riêng tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vừa thắng lớn, doanh thu trung bình khoảng 1 tỷ đồng/héc ta. Nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo vươn lên khá giả từ sầu riêng. Nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng đã trợ giúp bà con trồng, chăm sóc cây sầu riêng trong thời gian dài đợi ngày thu hoạch.

Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa
Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều nay (12/8), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Ngay sau lễ phát động, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hơn 26 tỷ đồng.

Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều nay (12/8), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Ngay sau lễ phát động, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hơn 26 tỷ đồng.