Đảm bảo “luồng xanh” ở Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong dịch Covid-19

VOV.VN - Đảm bảo vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì các hoạt động kinh tế, tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp đảm bảo hoạt động vận tải hàng hoá, đặc biệt là xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Những ngày này, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, nhưng dòng xe tải, container vận chuyển nông sản từ tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) vào nội địa qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ vẫn khá nhộn nhịp.

Ông Đào Trọng Vũ, nhân viên thủ tục của Công ty Nông nghiệp Thagrico (thuộc Tập đoàn THACO) tại đây cho biết, nhằm đảm bảo cho các container nông sản được lưu thông thuận lợi, doanh nghiệp đã tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của lực lượng phòng, chống dịch.

“Xe đã được đăng ký luồng xanh, khi đi qua các tỉnh thì tài xế đã test Covid-19 đây đủ. Đối với tài xế, khi đi qua cửa khẩu mặc đồ bảo hộ, khử quẩn xe; khi đi qua cột mốc thì sẽ có tài xế bên Campuchia nhận xe, đưa về điểm đóng hàng” - ông Đào Trọng Vũ nói.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn được đảm bảo thông suốt, đạt tổng kim ngạch đạt khoảng 90 triệu USD, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hoạt động nhập khẩu (chủ yếu là nông sản) chiếm 62 triệu USD, tăng 2,5 lần.

Ông Hoàng Lương Quang - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết, lực lượng hải quan tỉnh Gia Lai đã  phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế, biên phòng thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực trung chuyển hàng hoá. Trong đó, chuyển đổi số, thực hiện giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu trên cổng dịch vụ công trực tuyến là một trong những giải pháp quan trọng và đạt hiệu quả.

“Hiện nay, ngành hải quan đã thực hiện các dịch vụ công ở mức độ 3 và 4.  Các doanh nghiệp gửi hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, không tiếp xúc trực tiếp với cán bộ hải quan. Tại các điểm kiểm tra hàng hoá, cán bộ hải quan tạo điều kiện tối đa trong điều kiện cho phép để thông quan hàng hoá nhanh nhất ở khu vực cửa khẩu, tránh ách tắc; giải phóng hàng trong thời gian nhanh nhất để doanh nghiệp đưa vào lưu thông” - ông Hoàng Lương Quang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trên 800.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
Trên 800.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay đã có trên 800.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cầu Bắc Luân II và lối mở cầu phao tạm Hải Yên Km3+4, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Trên 800.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Trên 800.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay đã có trên 800.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cầu Bắc Luân II và lối mở cầu phao tạm Hải Yên Km3+4, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vì sao cứ mãi đìu hiu?
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vì sao cứ mãi đìu hiu?

VOV.VN - Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An là cửa ngõ lưu thông hàng hóa Việt Nam - Campuchia ở khu vực biên giới Tây Nam. Tuy nhiên, trong lúc các cửa khẩu khác luôn tấp nập thì cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp lại đìu hiu vắng vẻ.

Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vì sao cứ mãi đìu hiu?

Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vì sao cứ mãi đìu hiu?

VOV.VN - Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An là cửa ngõ lưu thông hàng hóa Việt Nam - Campuchia ở khu vực biên giới Tây Nam. Tuy nhiên, trong lúc các cửa khẩu khác luôn tấp nập thì cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp lại đìu hiu vắng vẻ.

Từ 1/1/2021, hàng tạm nhập tái xuất chỉ qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính
Từ 1/1/2021, hàng tạm nhập tái xuất chỉ qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính

VOV.VN - Hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền chỉ được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương).

Từ 1/1/2021, hàng tạm nhập tái xuất chỉ qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính

Từ 1/1/2021, hàng tạm nhập tái xuất chỉ qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính

VOV.VN - Hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền chỉ được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương).