Danh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm

VOV.VN -Hôm nay, nhiều  doanh nghiệp ở Bình Dương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm với kỳ vọng đạt những kết quả tốt đẹp trong năm mới...

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hôm nay (24/2), tức mùng 6 Tết, nhiều  doanh nghiệp ở Bình Dương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm với kỳ vọng đạt những kết quả tốt đẹp trong năm mới.

Trong niềm vui đầu xuân mới, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Nam đã tổ chức ra quân sản xuất đầu năm Ất Mùi. Với đặc thù là đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng sợi phục vụ ngành dệt, hoàn chỉnh toàn bộ qui trình từ sợi đến vải và may thành phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu khi Hiệp định TPP được thông qua, năm nay đơn vị dự kiến sẽ đưa sản lượng tăng từ 15-20% so với năm Giáp Ngọ 2014.

Cơ sở để xây dựng chỉ tiêu này dựa trên công nghệ sản xuất hiện đại đã được đơn vị đầu tư hòan chỉnh tại 6 nhà máy ở Bình Dương và các tỉnh phía Bắc,cùng lực luợng lao động ổn định và thị trường ngày càng rộng mở.

Ông Trần Đăng Tường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Nam cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch đưa ngành của mình trở thành chuỗi từ sợi dệt, nhuộm đến may. Hiện nay, hướng phát triển của chúng tôi đã đi gần đến đích. Chúng tôi đã đầu tư được nhà máy dệt vải, nhuộm vải và một nhà máy may với gần 1.500 công nhân”.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tổ chức ra quân sản xuất sau những ngày nghỉ Tết, với kỳ vọng trong năm nay sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng chung là 20%/năm. Chỉ tiêu này nhiều khả năng sẽ đạt được, bởi hệ thống doanh nghiệp Bình Dương đã phát triển lớn mạnh với hơn 19.600 đơn vị tham gia đầu tư vào tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, các ngành như: sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm, may mặc, giày da, chế biến gỗ, linh kiện điện tử, đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ tài chính, các lĩnh vực văn hóa xã hội…. đều đạt hiệu quả tốt trong thời gian qua.

Cụ thể, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong năm Giáp Ngọ 2014 Bình Dương đã đạt giá trị sản xuất hơn 187.500 tỷ đồng, tăng 15,6%, giá trị thương mại dịch vụ đạt 103.500 tỷ đồng, tăng đến 24,9% so với năm 2013.

Ông Trịnh Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty hóa mỹ phẩm quốc tế ICC cho biết: “Chúng tôi đã nâng cấp toàn bộ nhà xưởng, nhà máy, chuẩn bị lực lượng, đội ngũ hoàn thiện hơn... Nguyện vọng của công ty là tăng trưởng 20% so với năm 2014”.

Theo các doanh nghiệp, ngòai sự nỗ lực của bản thân các đơn vị trong việc chủ động đầu tư nâng cao công nghệ sản xuất, phát triển thị trường, đa dạng hóa các ngành hàng,… thành công của doanh nghiệp có được còn nhờ sự quan tâm, giúp đỡ nhiều mặt, kịp thời của các cấp ngành ở địa phương, liên quan đến các thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và một số chính sách hỗ trợ khác.

Theo ông Đỗ Cao Bằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh, năm nay tiếp tục sự phát triển này, công ty phấn đấu kêu gọi các nhà đầu tư đến với khu công nghiệp Đồng An 2, chủ yếu tập trung xây dựng và phát triển hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư”.

Bước vào năm mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang tích cực đưa công nghệ mới vào sản xuất, chú trọng hơn đến việc xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, kế họach phát triển thị truờng nội địa và xuất khẩu. Các doanh nghiệp mong muốn Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp về nguồn vốn đầu tư, lãi suất hợp lý, về chính sách phát triển thị trường, về nguồn lao động ổn định… giúp doanh nghiệp phát huy tốt hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh và hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành đoàn Đà Nẵng ra quân Tết trồng cây năm 2015
Thành đoàn Đà Nẵng ra quân Tết trồng cây năm 2015

VOV.VN -Sáng nay (24/1), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2015.

Thành đoàn Đà Nẵng ra quân Tết trồng cây năm 2015

Thành đoàn Đà Nẵng ra quân Tết trồng cây năm 2015

VOV.VN -Sáng nay (24/1), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2015.

Lễ ra quân xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt
Lễ ra quân xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt

VOV.VN -Cột cờ Tổ quốc trên đảo Mắt (tỉnh Nghệ An) được xây dựng khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước Việt Nam. 

Lễ ra quân xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt

Lễ ra quân xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt

VOV.VN -Cột cờ Tổ quốc trên đảo Mắt (tỉnh Nghệ An) được xây dựng khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước Việt Nam. 

Đắk Lắk ra quân vụ sản xuất mới với hi vọng may mắn
Đắk Lắk ra quân vụ sản xuất mới với hi vọng may mắn

VOV.VN - Sau gần 3 ngày tết, bà con lại tất bật chuẩn bị vào vụ sản xuất mới, với niềm hi vọng niên vụ sắp tới sẽ may mắn hơn.

Đắk Lắk ra quân vụ sản xuất mới với hi vọng may mắn

Đắk Lắk ra quân vụ sản xuất mới với hi vọng may mắn

VOV.VN - Sau gần 3 ngày tết, bà con lại tất bật chuẩn bị vào vụ sản xuất mới, với niềm hi vọng niên vụ sắp tới sẽ may mắn hơn.

Quảng Ngãi: Ra quân thi công Quốc lộ 1 ngay trong ngày Mùng 3 tết
Quảng Ngãi: Ra quân thi công Quốc lộ 1 ngay trong ngày Mùng 3 tết

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị thi công.

Quảng Ngãi: Ra quân thi công Quốc lộ 1 ngay trong ngày Mùng 3 tết

Quảng Ngãi: Ra quân thi công Quốc lộ 1 ngay trong ngày Mùng 3 tết

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị thi công.