Đào xuống phố sớm phục vụ thị trường Tết, giá cả đa dạng

VOV.VN -Gần 1 tháng nữa mới tới Tết Kỷ Hợi 2019 nhưng dọc chợ hoa gần Hồ Tây (Hà Nội) đã bày bán nhiều chậu đào, cành đào lớn nhỏ, có loại đắt, có loại bình dân.

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhưng dọc chợ hoa gần khu vực Hồ Tây (Hà Nội) đã sớm bày bán đào phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân, với giá cả rất đa dạng.
Thời tiết Hà Nội những ngày gần đây khá thuận lợi cho sự phát triển của đào, một số cây hoa đã bung nở sớm. (Ảnh: Zing)
Anh Thái Quang Sơn, người sở hữu 60 gốc đào, chia sẻ: “Còn quá sớm nên cũng chưa thể biết được giá đào năm nay biến động như thế nào. Tôi cũng một phần nhìn khách để định giá đào”. (Ảnh: Zing)
Có chững cây đào được ghép từ gốc đào rừng có tuổi đời khoảng vài chục năm với cành đào Nhật Tân. (Ảnh: Zing)
Những cây được tạo dáng lạ phải dùng giá đỡ để giữ dáng. Những gốc đào đẹp có giá cho thuê cũng lên đến cả chục triệu đồng. (Ảnh: Zing)
Do còn gần một tháng mới đến Tết nên khu vực này chưa có nhiều khách hàng. Tuy nhiên việc đào xuống phố sớm như thế này cũng hấp dẫn nhiều người dừng lại để ngắm nhìn. (Ảnh: Zing)
Trong khi đó, một số người đến tận vườn hoa Nhật Tân để lựa chọn cho mình những cành đào ưng ý. (Ảnh: Zing)
Đây là lần thứ 2 trong mùa đào năm nay chị Hân (Đống Đa) đi mua hoa: “Vì rất thích hoa đào nên khi hoa nhen nhóm nở một tuần trước mình đã đi mua rồi, giá mỗi cành từ 150-200.000 đồng”. (Ảnh: Zing)
Chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng đã bày bán la liệt những cành đào lớn nhỏ. (Ảnh: Báo Tin tức)
Năm nay thời tiết nắng nóng, đào nở sớm hơn. Mặc dù không to và đều hoa như chính vụ nhưng những lứa hoa đào đầu mùa báo hiệu Tết đã sắp về. (Ảnh: Báo Tin tức)
Mỗi cành đào có giá khác nhau, cành đào nhỏ có giá từ 50.000-100.000 đồng/cành, cành đào dáng thế có giá từ 200.000-300.000 thậm chí lên đến hơn 1 triệu đồng/cành. (Ảnh: Báo Tin tức)
Đào có 2 loại gồm đào phai và đào bích, thú chơi đào sớm của người dân thường bắt đầu từ tháng 11 âm lịch. (Ảnh: Báo Tin tức)
Sắc thắm hoa đào nở rộ giữa những ngày trời đông. (Ảnh: Báo Tin tức)
Hoa đào khoe sắc chào đón mùa xuân mới. (Ảnh: Báo Tin tức)
Những cành đảo nhỏ được nhiều người lựa chọn về bày bàn thờ. (Ảnh: Báo Tin tức)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đào chơi Tết bằng chiếc đũa bán 3 triệu, bao người tranh mua
Đào chơi Tết bằng chiếc đũa bán 3 triệu, bao người tranh mua

VOV.VN - Đào thất thốn thân to bằng ngón tay út, không hoa, không dáng thế nhưng vẫn được dân chơi tranh nhau mua dù giá của nó lên tới 3 triệu đồng/cây.

Đào chơi Tết bằng chiếc đũa bán 3 triệu, bao người tranh mua

Đào chơi Tết bằng chiếc đũa bán 3 triệu, bao người tranh mua

VOV.VN - Đào thất thốn thân to bằng ngón tay út, không hoa, không dáng thế nhưng vẫn được dân chơi tranh nhau mua dù giá của nó lên tới 3 triệu đồng/cây.

Những cây cảnh độc đáo các “đại gia” săn mua chơi Tết
Những cây cảnh độc đáo các “đại gia” săn mua chơi Tết

VOV.VN - Thị trường Tết năm nay có nhiều loại cây cảnh độc đáo dù giá đắt nhưng các "đại gia" vẫn tìm mua về chưng Tết, trong đó có hồng đá, đào tiên thạch anh...

Những cây cảnh độc đáo các “đại gia” săn mua chơi Tết

Những cây cảnh độc đáo các “đại gia” săn mua chơi Tết

VOV.VN - Thị trường Tết năm nay có nhiều loại cây cảnh độc đáo dù giá đắt nhưng các "đại gia" vẫn tìm mua về chưng Tết, trong đó có hồng đá, đào tiên thạch anh...

Giá Đào Nhật Tân sẽ tăng dịp Tết Nguyên đán do thời tiết rét muộn
Giá Đào Nhật Tân sẽ tăng dịp Tết Nguyên đán do thời tiết rét muộn

VOV.VN - Đào Nhật Tân (Hà Nội) năm nay người trồng phải làm nhà riêng, lắp điều hòa thì mới có thể sinh trưởng tốt và nở hoa đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán.

Giá Đào Nhật Tân sẽ tăng dịp Tết Nguyên đán do thời tiết rét muộn

Giá Đào Nhật Tân sẽ tăng dịp Tết Nguyên đán do thời tiết rét muộn

VOV.VN - Đào Nhật Tân (Hà Nội) năm nay người trồng phải làm nhà riêng, lắp điều hòa thì mới có thể sinh trưởng tốt và nở hoa đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán.