Đặt dấu mốc quan trọng cho quan hệ thương mại Việt Nam - Latvia

VOV.VN - Hoạt động giao thương sẽ mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, trong đó có việc tăng cường mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực hai nước có thế mạnh, sau 2 năm gián đoạn do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Latvia là đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam trong 3 nước vùng Baltic, Việt Nam cũng là đối tác lớn nhất của Latvia trong số các nước ASEAN. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Latvia trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, hợp tác lao động, du lịch...

Trên tinh thần đó, ngày 31/5, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kinh tế Latvia, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Latvia), Cục Phát triển và Đầu tư Latvia (LIAA) và các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình Hội nghị giao thương trực tuyến kết nối doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Latvia.

Đưa ra kết quả hoạt động thương mại song phương giữa Việt Nam và Latvia trong những năm gần đây, bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công Thương) khẳng định, bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, trong suốt giai đoạn 2020 - 2021 vừa qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn duy trì sự tăng trưởng tích cực.

“Trong thời gian cao điểm khó khăn của đại dịch Covid-19, các thông tin về lợi thế chính sách, nguồn nhân lực, tài nguyên của Việt Nam cũng như Latvia vẫn thường xuyên được hai bên cung cấp, qua đó tạo dựng triển vọng phát triển quan hệ cho DN hai bên”, bà Hiền cho hay.

Chia sẻ tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Latvia), ông Phan Đăng Đương tin tưởng, nỗ lực chung của hai bên sẽ mở ra những cơ hội mới cho DN hai nước, tăng cường mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực hai nước có thế mạnh sau 2 năm gián đoạn do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Đánh giá cao bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Latvia và Việt Nam trong những năm qua, nhất là trong các lĩnh vực nông thủy hải sản, đồ gỗ, dệt may, da giày.... ông Edmunds Valantis, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Latvia cho biết, đại dịch Covid-19 và tình hình chính trị thay đổi đã tạo ra những khác biệt trong nền kinh tế toàn cầu, song cũng mang lại những cơ hội mới cũng như thách thức mới.

“Đây là thời điểm thích hợp để DN hai nước Việt Nam và Latvia gặp gỡ và tìm hiểu thêm về tiềm năng hợp tác kinh tế và kinh doanh. Sự kiện giao thương lần này sẽ là cột mốc quan trọng tiếp theo trong mối quan hệ kinh tế thương mại của hai quốc gia, tạo tiền đề tốt cho cộng đồng DN hai nước đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại trong tương lai”, Quốc Vụ khanh Edmunds Valantis quả quyết.

Khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Latvia trong số các nước ASEAN, chiếm 62% tổng kim ngạch thương mại của Latvia với các nước ASEAN, bà Maija Manika – Đại sứ Latvia tại Trung Quốc (kiêm nhiệm Việt Nam) nêu rõ, hoạt động hợp tác với Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt đối với Latvia.

“Trong những năm qua, các DN luôn được cập nhật về cơ chế, chính sách thương mại, các quy tắc và quy định liên quan đến các mặt hàng thương mại quan trọng giữa Việt Nam và Latvia. Đây là những thông tin hữu ích đối với các DN Việt Nam đang mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Latvia, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại đi vào chiều sâu, bền vững”, bà Maija Manika nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), thông qua hội nghị lần này, hoạt động giao thương kết nối DN Việt Nam với Latvia ngày càng được củng cố và phát huy hiệu quả. DN hai nước đã được tiếp cận, cập nhật được những thông tin mới nhất về tình hình thương mại, những cơ chế, chính sách của mỗi quốc gia trong từng ngành nghề cụ thể.

“DN hai bên đã cởi mở, trao đổi với nhau nhằm tháo gỡ những khó khăn, thách thức, qua đó tiến tới hợp tác củng cố kim ngạch thương mại song phương. Chúng tôi hy vọng rằng, chương trình giao thương sau hội nghị sẽ giúp các DN Việt Nam và Latvia được gặp gỡ trực tiếp để hiểu rõ nhau hơn, trao đổi kỹ lưỡng hơn về thế mạnh và sản phẩm của từng DN qua đó tiến đến hợp tác, ký kết hợp đồng nếu có thể”, ông Phú cho biết.

Tin tưởng chương trình giao thương sẽ thành công tốt đẹp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bày tỏ, hội nghị chính là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kinh tế Latvia, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Latvia) tổ chức.

“Hoạt động cũng nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Latvia. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992 – 2022). Hội nghị giao thương trực tuyến lần này cũng là dịp để cơ quan thương mại hai nước rà soát, phân tích những khó khăn cũng như thảo luận về phương hướng và các biện pháp hỗ trợ DN khôi phục và phát triển thị trường, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp diễn”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu rõ./.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Cục Phát triển và Đầu tư Latvia, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Latvia), chương trình giao thương ngày 31/5 đã kết nối trực tuyến cho khoảng 50 DN Việt Nam và Latvia. Buổi Giao thương sẽ được tiếp tục diễn ra vào ngày 1/6/2022 với dự kiến khoảng 30 cặp DN Việt Nam và Latvia do Ban tổ chức sắp xếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ các doanh nghiệp Latvia đầu tư vào Việt Nam
Hỗ trợ các doanh nghiệp Latvia đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Các công ty Latvia được Asian Charm Ltd cung cấp các chỉ số kinh tế của Việt Nam, các ngành hàng doanh nghiệp Latvia có lợi thế.

Hỗ trợ các doanh nghiệp Latvia đầu tư vào Việt Nam

Hỗ trợ các doanh nghiệp Latvia đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Các công ty Latvia được Asian Charm Ltd cung cấp các chỉ số kinh tế của Việt Nam, các ngành hàng doanh nghiệp Latvia có lợi thế.

Người dân Latvia bắt đầu dùng đồng euro từ ngày 1/1/2014
Người dân Latvia bắt đầu dùng đồng euro từ ngày 1/1/2014

VOV.VN-Từ 01/01/2014, Latvia chính thức trở thành thành viên thứ 18 của Eurozone.

Người dân Latvia bắt đầu dùng đồng euro từ ngày 1/1/2014

Người dân Latvia bắt đầu dùng đồng euro từ ngày 1/1/2014

VOV.VN-Từ 01/01/2014, Latvia chính thức trở thành thành viên thứ 18 của Eurozone.

Kết nối giao thương tăng tiêu thụ hàng hóa sớm phục hồi kinh tế
Kết nối giao thương tăng tiêu thụ hàng hóa sớm phục hồi kinh tế

VOV.VN - Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp địa phương với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại sẽ củng cố và phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Kết nối giao thương tăng tiêu thụ hàng hóa sớm phục hồi kinh tế

Kết nối giao thương tăng tiêu thụ hàng hóa sớm phục hồi kinh tế

VOV.VN - Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp địa phương với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại sẽ củng cố và phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.