Đất phân lô bán nền tự xây đắt khách

Nhiều dự án khu đô thị tại Hà Nội đang gấp rút xin chuyển từ hình thức bán nhà xây thô sang hình thức phân lô bán nền. 

Sau xu hướng săn tìm chung cư giá rẻ để được vay gói 30.000 tỷ đồng, thị trường Hà Nội đầu năm lại chứng kiến xu hướng mạnh mẽ của cả dân đầu tư và người mua nhà đi "săn" tìm đất nền được tự xây. 

Sau khi nghe tin một số dự án trước đây buộc phải bán đất kèm nhà xây thô, nay được phép bán đất và người dân được tự xây dựng, nhiều người đã ngay lập tức đi tìm hiểu khắp nơi để chọn mua đất dạng này. Do nếu được tự xây dựng, giá có thể rẻ hơn chủ đầu tư xây tới 30%, tới cả 400-500 triệu đồng. Đó là chưa kể còn được thiết kế bên trong theo ý mình tránh đập đi xây lại lãng phí .

Theo các sàn giao dịch BĐS, do được nghỉ dài nên ngay từ mùng 6 Tết, không chỉ dân Hà Nội mà dân các tỉnh cũng tranh thủ về Hà Nội để đi xem đất do giá đất nền tại nhiều dự án, hiện chỉ ngang hoặc cao hơn một chút so với giá nhà chung cư. Thậm chí nhiều người dự định mua nhà chung cư cho rẻ nay lại tính toán chuyển sang mua đất nền.

Theo các chuyên gia kinh tế, xu hướng dịch chuyển sang phân khúc đất nền tự xây là xu hướng tất yếu của thị trường trong lúc này. Bởi thực tế, hàng loạt các dự án ma xây xong không có người ở thời gian qua đã cho thấy sự lãng phí và tính chưa linh hoạt của chính sách. Trong khi đó, những người có nhu cầu ở thật lại không thể tiếp cận nổi do giá BĐS quá cao, một phần có sự đắt đỏ của giá xây thô. 

Vì vậy việc thay đổi chính sách cho phép một số khu vực nhà đầu tư được phân lô bán nền, cho phép người dân được tự xây dựng sẽ khiến thị trường được điều chỉnh hợp lý. Doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí, hạ giá thành còn người mua tiết kiệm được hàng loạt những lãng phí trong xây dựng. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nhiều dự án khu đô thị tại Hà Nội đang gấp rút xin chuyển từ hình thức bán nhà xây thô sang hình thức phân lô bán nền. Một số dự án để đã có hạ tầng, để dễ bán hàng cũng đã nhanh chóng nghĩ ra cách lách luật là thỏa thuận với người mua cùng xây dựng, nhưng thực chất là cho phép họ tự xây. Thanh khoản đối với loại đất này được ghi nhận là tăng đột biến./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nên quy định người nước ngoài chỉ được mua BĐS cao cấp
Nên quy định người nước ngoài chỉ được mua BĐS cao cấp

Đề xuất này nhằm tránh tình trạng người nước ngoài mua BĐS cạnh tranh với người nghèo trong nước.

Nên quy định người nước ngoài chỉ được mua BĐS cao cấp

Nên quy định người nước ngoài chỉ được mua BĐS cao cấp

Đề xuất này nhằm tránh tình trạng người nước ngoài mua BĐS cạnh tranh với người nghèo trong nước.

Di dời Bộ, ngành ra khỏi nội đô: “Đất vàng” thuộc về ai?
Di dời Bộ, ngành ra khỏi nội đô: “Đất vàng” thuộc về ai?

Điều đang được dư luận quan tâm là, các mảnh “đất vàng” sau khi các cơ quan này di chuyển đi sẽ được sử dụng như thế nào, ai quản lý?

Di dời Bộ, ngành ra khỏi nội đô: “Đất vàng” thuộc về ai?

Di dời Bộ, ngành ra khỏi nội đô: “Đất vàng” thuộc về ai?

Điều đang được dư luận quan tâm là, các mảnh “đất vàng” sau khi các cơ quan này di chuyển đi sẽ được sử dụng như thế nào, ai quản lý?

Nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hút khách năm 2014?
Nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hút khách năm 2014?

VOV.VN-Giá nhà từ 10-18 triệu đồng/m2 hiện nay, nhu cầu người mua vẫn rất cao, “ra đến đâu hết đến đấy”.

Nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hút khách năm 2014?

Nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hút khách năm 2014?

VOV.VN-Giá nhà từ 10-18 triệu đồng/m2 hiện nay, nhu cầu người mua vẫn rất cao, “ra đến đâu hết đến đấy”.

Chỉ được ký bán nhà chung cư từ khi xây xong phần móng
Chỉ được ký bán nhà chung cư từ khi xây xong phần móng

VOV.VN-Đây là một trong các quy định trong Dự thảo mới nhất về Luật Nhà ở 

Chỉ được ký bán nhà chung cư từ khi xây xong phần móng

Chỉ được ký bán nhà chung cư từ khi xây xong phần móng

VOV.VN-Đây là một trong các quy định trong Dự thảo mới nhất về Luật Nhà ở