Đấu giá đất quận Hà Đông, giá cao nhất hơn 262 triệu đồng/m2

VOV.VN - Lô đất trúng giá cao nhất là hơn 262 triệu đồng/m2, gấp 8 lần so với giá khởi điểm trong cuộc đấu giá đất quận Hà Đông (Hà Nội). Cuộc đấu giá kéo dài 15h, trải qua 16 phiên đấu giá.

Bắt đầu từ sáng nhưng đến 23h ngày 19/10, cuộc đấu giá đất quận Hà Đông (Hà Nội) mới kết thúc sau 16 phiên đấu giá. 27 thửa đất thuộc 3 phường Phú Lương, Yên Nghĩa, Dương Nội đã được UBND quận Hà Đông thực hiện đưa ra đấu giá.

Trong đó lô đất trúng cao nhất có ký hiệu 1A-03 khu Đống Đanh - Đồng Cộc (phường Phú Lương) với mức trúng hơn 262 triệu đồng/m2. Lô đất này có diện tích 57,5 m2, có 2 mặt tiền, tổng giá trị của lô đất là 15 tỷ đồng, chênh gấp 8 lần so với mức giá khởi điểm.

Lô đất có giá trúng thấp nhất trong cuộc đấu giá này là đất tại phường Dương Nội, đạt 132,7 triệu đồng/m2. Tuy là giá trúng thấp nhất trong 27 lô đất được đấu giá nhưng cũng gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Cuộc đấu giá này đã thu hút hơn 200 nhà đầu tư, tuy nhiên, đến cuối giờ chiều ngày 19/10, nhiều nhà đầu tư đã bỏ về vì giá đã được đẩy lên khá cao.

Anh N.V.D một người tham gia đấu giá đất chia sẻ: “Giá đất được đẩy lên quá cao, xa với giá đất thực tế, cuộc đấu giá này vẫn có những dấu hiệu của thổi giá, cũng có thể do giá đặt cọc vẫn còn ở mức thấp”.

Cuộc đấu giá đất tại quận Hà Đông, tiền đặt cọc mỗi lô dao động từ 222 triệu đồng đến hơn 436 triệu đồng. Đến thời điểm phiên 9, một lô đất trúng với giá hơn 140 triệu đồng/m2 đã được giao chênh 600 triệu đồng, số tiền chênh này gần gấp 2 lần tiền đặt cọc ở mức cao nhất theo quy định.

27 thửa đất thuộc 3 phường Phú Lương, Yên Nghĩa, Dương Nội đã được UBND quận Hà Đông thực hiện đưa ra đấu giá. Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 48 - 72 m2, giá khởi điểm từ gần 22,8 - 32,2 triệu đồng/m2. Tiền đặt cọc mỗi lô dao động từ 222 triệu đồng đến hơn 436 triệu đồng.

Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và tối thiểu qua 5 - 11 vòng đấu bắt buộc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đấu giá đất ở quận Hà Đông, chưa kết thúc giá được đẩy lên 220 triệu đồng/m2
Đấu giá đất ở quận Hà Đông, chưa kết thúc giá được đẩy lên 220 triệu đồng/m2

VOV.VN - Với cách tổ chức đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng, phiên đấu giá đất tại quận Hà Đông (Hà Nội) được dự kiến sẽ kéo dài. Tới cuối giờ chiều mới sau 6 vòng đấu, giá đất đã được đẩy lên 220 triệu đồng/m2.

Đấu giá đất ở quận Hà Đông, chưa kết thúc giá được đẩy lên 220 triệu đồng/m2

Đấu giá đất ở quận Hà Đông, chưa kết thúc giá được đẩy lên 220 triệu đồng/m2

VOV.VN - Với cách tổ chức đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng, phiên đấu giá đất tại quận Hà Đông (Hà Nội) được dự kiến sẽ kéo dài. Tới cuối giờ chiều mới sau 6 vòng đấu, giá đất đã được đẩy lên 220 triệu đồng/m2.

Bỏ cọc hàng loạt, đất đấu giá còn 'nóng'?
Bỏ cọc hàng loạt, đất đấu giá còn 'nóng'?

VOV.VN - 80% nhà đầu tư bỏ cọc tại phiên đấu giá đất Thanh Oai vừa qua cho thấy thị trường đang bị "thổi giá", điều này sẽ ảnh hưởng đến các phiên đấu giá thời gian tới.

Bỏ cọc hàng loạt, đất đấu giá còn 'nóng'?

Bỏ cọc hàng loạt, đất đấu giá còn 'nóng'?

VOV.VN - 80% nhà đầu tư bỏ cọc tại phiên đấu giá đất Thanh Oai vừa qua cho thấy thị trường đang bị "thổi giá", điều này sẽ ảnh hưởng đến các phiên đấu giá thời gian tới.

Bộ TN-MT chưa phát hiện kẽ hở trong đấu giá đất ven Hà Nội
Bộ TN-MT chưa phát hiện kẽ hở trong đấu giá đất ven Hà Nội

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, đoàn kiểm tra mới dừng lại ở kiểm tra thông tin ban đầu, chưa làm việc với các bộ, ngành liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay chưa phát hiện kẽ hở do chính sách, chưa tìm được nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Bộ TN-MT chưa phát hiện kẽ hở trong đấu giá đất ven Hà Nội

Bộ TN-MT chưa phát hiện kẽ hở trong đấu giá đất ven Hà Nội

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, đoàn kiểm tra mới dừng lại ở kiểm tra thông tin ban đầu, chưa làm việc với các bộ, ngành liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay chưa phát hiện kẽ hở do chính sách, chưa tìm được nguyên nhân khách quan và chủ quan.

// POLL JS