Dầu thô giảm còn 91,97 USD/thùng sau quyết định của OPEC

(VOV) - Dầu thô đã giảm giá mạnh trong vòng 1 tháng sau khi OPEC duy trì mục tiêu đạt sản lượng 30 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thô WTI đã có sự sụt giảm trong vòng 1 tháng qua sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục duy trì sản lượng lần thứ 3 liên tiếp cùng với việc sản lượng dầu mỏ của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 82 năm qua.

Cụ thể, trên sàn Nymex, giá dầu thô WTI giao tháng 7 giảm 1,64 USD, tương đương 1,8% xuống 91,97 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 1/5. Khối lượng giao dịch cao hơn 9% so với trung bình 100 ngày. Như vậy, giá dầu thô giảm 2,3% trong tuần này và giảm 1,6% trong tháng 5.

Trên sàn ICE, giá dầu Brent giao tháng 7 giảm 1,8 USD, hay 1,8%, chốt phiên tại 100,39 USD/thùng, cũng ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 1/5. Giá giảm 2,2% tuần này và 1,9% trong tháng 5. Khối lượng giao dịch phiên hôm qua thấp hơn 15% so với trung bình 100 ngày.

Chênh lệch giá dầu Brent và giá dầu WTI thu hẹp từ 8,58 USD/thùng phiên trước xuống còn 8,42 USD/thùng.

Kỳ hạn giảm 1,8 % giá dầu thô sau khi OPEC duy trì mục tiêu 30 triệu thùng/ngày tại một cuộc họp diễn ra ngày hôm qua tại Vienna (Áo). Trong khi đó, nguồn cung dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 3 triệu thùng lên mức 397.600.000 vào tuần trước, mức cao nhất kể từ năm 1931.

"Giá dầu đang đi xuống vì quyết định của OPEC", John Kilduff, một đối tác của quỹ đầu tư Again Capital LLC tại New York cho biết. "OPEC cần cắt giảm sản lượng do nguồn cung tăng và triển vọng về nhu cầu giảm”.

Hầu hết các quốc gia thành viên của OPEC cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ với giá dầu 100 USD/thùng. Trong khi đó, Venezuela đã lên tiếng lo ngại về sản lượng tăng cao quá mức của các thành viên khác.

Sản lượng dầu thô Mỹ tăng 34.000 thùng/ngày lên mức 7.290.000 thùng trong tuần qua, Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng của Bộ Năng lượng Mỹ báo cáo ngày hôm qua cho thấy, sản lượng đạt 7,37 triệu thùng/ngày/tuần đã kết thúc ngày 3/5, đây ymức cao nhất kể từ tháng Hai năm 1992.

OPEC đã thành lập một ủy ban để xem xét tác động từ việc tăng sản lượng dầu mỏ của Mỹ và thừa nhận rằng, việc tăng sản lượng này là điều đáng lo ngại đối với một số thành viên của tổ chức này. Giá dầu thô giảm còn do đồng USD tăng giá sau thông báo số liệu niềm tin tiêu dùng tháng 5 lên cao nhất gần 6 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu giảm phiên thứ 5 liên tiếp
Giá dầu giảm phiên thứ 5 liên tiếp

(VOV) - Giá dầu thô WTI giao tháng 7 giảm 50 cent, xuống còn 93,65 USD/thùng; Dầu Brent giảm 2 cent còn 102,62 USD/thùng

Giá dầu giảm phiên thứ 5 liên tiếp

Giá dầu giảm phiên thứ 5 liên tiếp

(VOV) - Giá dầu thô WTI giao tháng 7 giảm 50 cent, xuống còn 93,65 USD/thùng; Dầu Brent giảm 2 cent còn 102,62 USD/thùng

Giá dầu bật tăng trở lại
Giá dầu bật tăng trở lại

(VOV) -Dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ sụt giảm, trong khi OPEC có thể sẽ giữ hạn ngạch sản lượng không thay đổi.

Giá dầu bật tăng trở lại

Giá dầu bật tăng trở lại

(VOV) -Dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ sụt giảm, trong khi OPEC có thể sẽ giữ hạn ngạch sản lượng không thay đổi.

Giá dầu lại giảm
Giá dầu lại giảm

(VOV) - Giá dầu thô giảm sau khi một báo cáo công nghiệp cho thấy các kho dự trữ của Mỹ tăng cao nhất trong một tháng.

Giá dầu lại giảm

Giá dầu lại giảm

(VOV) - Giá dầu thô giảm sau khi một báo cáo công nghiệp cho thấy các kho dự trữ của Mỹ tăng cao nhất trong một tháng.

Giá dầu tăng trở lại trước thông tin kinh tế Mỹ không tốt
Giá dầu tăng trở lại trước thông tin kinh tế Mỹ không tốt

(VOV) - Giá dầu thô WTI tăng 48 cent, chốt phiên tại 93,61 USD/thùng; Giá dầu Brent giảm nhẹ 24 cent, đóng cửa tại 102,19 USD/thùng

Giá dầu tăng trở lại trước thông tin kinh tế Mỹ không tốt

Giá dầu tăng trở lại trước thông tin kinh tế Mỹ không tốt

(VOV) - Giá dầu thô WTI tăng 48 cent, chốt phiên tại 93,61 USD/thùng; Giá dầu Brent giảm nhẹ 24 cent, đóng cửa tại 102,19 USD/thùng