Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh

VOV.VN - Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng năm 2019, đầu tư từ Trung Quốc, Hong Kong vào Việt Nam tăng so với năm 2018.

Cụ thể, Hong Kong đang dẫn đầu các đối tác đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư 6,45 tỷ USD, trong đó có 3,85 tỷ USD mua cổ phần Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội, chiếm 59,7% tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,52 tỷ USD, chiếm 19% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,21 tỷ USD, chiếm 14,5%. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản...

Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh.

Trong đó, đầu tư từ Trung Quốc, Hong Kong có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Cụ thể, đầu tư từ Trung Quốc tăng gần hai lần, từ Hong Kong tăng 3,94 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo dữ liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, lượng vốn đầu tư trực tiếp thông qua mở doanh nghiệp mới của Trung Quốc vào Việt Nam trong 10 tháng qua khá lớn với 2,1 tỷ USD cho 541 dự án. Tuy nhiên, số vốn đầu tư bình quân trên mỗi dự án thường rất thấp chỉ khoảng 3,8 triệu USD (gần 90 tỷ đồng).

Trong khi đó, số vốn bình quân chung/mỗi dự án của 107 đối tác đầu tư vào Việt Nam là 4,1 triệu USD/dự án. Vốn đầu tư bình quân chung/dự án của 10 đối tác lớn nhất đầu tư vào Việt Nam là trên 4,2 triệu USD.

Đáng chú ý, trong 10 tháng năm 2019, số lượng các đoàn sang làm việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam tăng khá mạnh, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có nhiều đoàn tìm hiểu cơ hội để dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam, các đối tác chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn đầu tư nước ngoài.

10 tháng qua có 7.509 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 10,81 tỷ USD, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 37,1% tổng vốn đăng ký./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà đầu tư nước ngoài loay hoay không biết chọn cổ phiếu nào?
Nhà đầu tư nước ngoài loay hoay không biết chọn cổ phiếu nào?

VOV.VN - Về mặt vĩ mô, chính sách, nhà đầu tư nước ngoài thích Việt Nam, tuy nhiên khi có tiền họ không biết đầu tư vào cổ phiếu nào.

Nhà đầu tư nước ngoài loay hoay không biết chọn cổ phiếu nào?

Nhà đầu tư nước ngoài loay hoay không biết chọn cổ phiếu nào?

VOV.VN - Về mặt vĩ mô, chính sách, nhà đầu tư nước ngoài thích Việt Nam, tuy nhiên khi có tiền họ không biết đầu tư vào cổ phiếu nào.

Việt Nam trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar
Việt Nam trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar

VOV.VN - Việt Nam đã vươn lên thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 18 dự án lớn và tổng vốn đăng ký đạt gần 2,2 tỷ USD.

Việt Nam trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar

Việt Nam trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar

VOV.VN - Việt Nam đã vươn lên thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 18 dự án lớn và tổng vốn đăng ký đạt gần 2,2 tỷ USD.

TP HCM thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,21 tỷ USD
TP HCM thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,21 tỷ USD

VOV.VN - TP HCM thu hút đầu tư nước ngoài được 3,21 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ.

TP HCM thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,21 tỷ USD

TP HCM thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,21 tỷ USD

VOV.VN - TP HCM thu hút đầu tư nước ngoài được 3,21 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ.