Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về tài nguyên – môi trường biển

Trong cuộc họp lần thứ 4 về “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”, còn gọi là Đề án 47, hôm nay (10/7) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải- Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản Tài nguyên và Môi trường biển, chỉ đạo các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các chủ dự án và cơ quan chủ quản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết: Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án còn chậm so với yêu cầu. Đến nay, mới có 14 trên tổng số 22 nhiệm vụ, dự án được phê duyệt.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: dù có những chuyển biến nhất định, nhưng nhìn chung tình hình triển khai các dự án trong Đề án 47 còn chậm.  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ yêu cầu khắc phục tình trạng lúng túng trong triển khai, phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng chậm tiến độ hiện nay. Các Bộ, ngành phải kiên quyết tập trung cùng rà lại các dự án, ưu tiên đối với các dự án “cốt lõi”, đúng mục tiêu điều tra cơ bản Tài nguyên và Môi trường biển, nhất là cần phải làm rõ quy trình phê duyệt thẩm định như lâu nay có gì bất cập cần sửa, kịp thời sớm đề xuất báo cáo để có quy chế mới mang lại hiệu quả cao.

Tại kỳ họp lần sau, Ban chỉ đạo Nhà nước cần có báo cáo về những đề án mới phát hiện nhằm tăng nhận thức về Tài nguyên và Môi trường biển, để có bức tranh tổng thể ngày càng hoàn chỉnh về tiềm năng biển.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên