ĐBSCL thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu theo chuỗi giá trị

VOV.VN - Việc làm này dựa vào lợi thế nguồn nhân lực giá rẻ bằng việc xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao.

Chiều 20/5, tại Cần Thơ, Bộ Công Thương tổ chức họp ban tư vấn chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương” khu vực phía Nam. 

Đây là chương trình do Chính phủ Thụy sĩ tài trợ, cơ quan quản lý chương trình là Bộ Công Thương. Cục Xúc tiến thương mại là đơn vị chủ trì thực hiện theo phương thức Quốc gia điều hành, chính thức triển khai từ tháng 7/2013.

Tại hội nghị, ý kiến của các địa phương trong vùng ĐBSCL có cùng chung nhận định, thời gian qua, sự đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với tăng trưởng kinh tế của Việt nam tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, sự đóng góp này đối với kim ngạch xuất khẩu còn khá khiêm tốn.

Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu theo chuỗi giá trị, thay thế việc dựa vào lợi thế xuất khẩu với nguồn nhân lực giá rẻ bằng việc xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao.

Ông Đỗ Kim Lan, Phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Giám đốc Quốc gia chương trình này cho rằng, theo cam kết của nhà tài trợ, Chính phủ Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia sẽ thúc đẩy các hoạt động xúc tiến xuất khẩu như hội chợ triển lãm, thương hiệu... có sự tham gia của các đối tác chương trình là các Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ thương mại, các doanh nghiệp.

“Chương trình xúc tiến thương mại lần này sẽ đánh dấu việc khẳng định quá trình xây dựng giai đoạn chính đã bắt đầu. Các kết quả trong cuộc họp lần này sẽ được ghi nhận tính khả thi. Qua đó, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn của khu vực; cũng như các yêu cầu về năng cao năng lực, xây dựng năng lực bền vững của các trung tâm xúc tiến thương mại và các tổ chức khác”, ông Lan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên