Để vượt qua "bẫy" thu nhập trung bình

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức và phát huy tốt nguồn nhân lực có trình độ, được trang bị kỹ năng nghề nghiệp thành thạo…

Chiều 16/3 tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Kenichi Ohmo, Giám đốc dự án Hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản và trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết: Năm 2009, Việt Nam chính thức vượt qua ngưỡng thu nhập thấp, trở thành nước có thu nhập trung bình theo cách phân loại của Ngân hàng thế giới. Đây là thời mốc quan trọng và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho kinh tế nước ta. Tuy nhiên, để vượt qua "bẫy" thu nhập trung bình, Việt Nam cần phải tích cực cải cách bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng “một cửa”; đồng thời phát huy tốt nguồn nhân lực có tri thức, được trang bị kỹ năng nghề nghiệp thành thạo. Bên cạnh đó là đẩy mạnh đa dạng hoá các thị trường vốn, mở rộng hệ thống giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức.

Giáo sư Kenichi Ohmo cho rằng: Nếu Việt Nam thực hiện tốt những mục tiêu này, khả năng đến năm 2040, Việt Nam sẽ trở thành nước có nền kinh tế phát triển, dân số có thu nhập ngày càng cao.

Xung quanh vấn đề này, ngày 18/3, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế "Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam" do trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên