Đề xuất 1 quỹ phát triển nhà ở xã hội, huy động từ 5 nguồn khác nhau

VOV.VN - Chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực đề xuất 1 quỹ phát triển nhà ở xã hội. Quỹ này có thể huy động từ 5 nguồn khác nhau. Lãi suất cho vay cho cả chủ đầu tư và người mua nhà sẽ được đề xuất bằng 1/2 so với lãi suất thị trường.

Chính phủ đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trên thực tế, các Bộ, ngành địa phương đã có những hành động cụ thể để triển khai Đề án này, nhưng việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. 

Vướng mắc lớn nhất trong phát triển nhà ở xã hội là vấn đề pháp lý. Ngoài thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài thời gian dự án đầu tư nhà ở xã hội, việc chủ đầu tư không được quyết định về giá khiến cho doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này.

Một vấn đề vướng mắc khác là xác định đối tượng được mua nhà ở xã hội. Nếu xác định người không nộp thuế thu nhập cá nhân thì hầu hết cán bộ công chức không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Chính quyền địa phương cũng không thể xác định được có nhà hay không có nhà.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nêu thực tế, nhà ở xã hội theo quy định được miễn tiền sử dụng đất, nhưng khi qua cơ quan thuế phải có đơn vị xác định dự án này hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội. Nhưng trong quy định hiện nay, không có đơn vị nào xác định đã hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội.

“Nhà ở xã hội theo quy định có 3 hình thức quản lý là tiền, nhà và đất. Tiền vào ngân sách đi theo con đường thuế và tài chính. Nhà sẽ thuộc ngành xây dựng nhưng đất lại thuộc ngành Tài nguyên - Môi trường. Tùy theo đối tượng thực hiện sẽ có 1 cơ quan xác định việc này, nhưng cuối cùng vẫn không có đơn vị nào xác định vì quy định của pháp luật không có”, ông Khiết nêu bất cập.

Trong báo cáo gửi tới Thủ tướng, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn 4 ngân hàng thương mại nhà nước về nguyên tắc, thời gian triển khai gói tín dụng, thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay.

Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng, trên thực tế mức lãi suất 8,7%/năm dành cho chủ đầu tư, 8,2%/năm dành cho người mua nhà là chưa hấp dẫn. Theo quy định, sau 5 năm, lãi vay sẽ được thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Đây là điều rất rủi ro đối với người thu nhập thấp. Vấn đề đang được đặt ra hiện nay là nếu không đa dạng hóa kênh huy động vốn, mà phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tín dụng Ngân hàng, thì công tác phát triển nhà ở xã hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới. 

Chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực đề xuất 1 quỹ phát triển nhà ở xã hội. Quỹ này có thể huy động từ 5 nguồn khác nhau. Nguồn thứ nhất là từ Ngân sách. Thứ hai là vốn góp từ các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Nguồn thứ 3 là phát hành trái phiếu. Thứ tư là vốn đối ứng, hay vốn bổ sung cho vay của các tổ chức tín dụng trong nước. Thứ 5 là nguồn vốn ODA và nguồn từ các tổ chức quốc tế.

“Trong quỹ này vốn Ngân sách Nhà nước sẽ là vốn mồi. Lãi suất cho vay cho cả chủ đầu tư và người mua nhà sẽ được đề xuất bằng 1/2 so với lãi suất thị trường”, TS. Cấn Văn Lực gợi mở.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần ban hành bộ thủ tục hành chính liên thông để đầu tư nhà ở xã hội
Cần ban hành bộ thủ tục hành chính liên thông để đầu tư nhà ở xã hội

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có đề xuất chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đảm bảo tính chính xác thiết thực.

Cần ban hành bộ thủ tục hành chính liên thông để đầu tư nhà ở xã hội

Cần ban hành bộ thủ tục hành chính liên thông để đầu tư nhà ở xã hội

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có đề xuất chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đảm bảo tính chính xác thiết thực.

Mua nhà ở xã hội: Loại bỏ những trường hợp gian dối về nhà ở, thu nhập cá nhân
Mua nhà ở xã hội: Loại bỏ những trường hợp gian dối về nhà ở, thu nhập cá nhân

Việc đăng ký mua nhà ở xã hội xuất hiện một số vấn đề như người đã có nhà ở nhưng vẫn đăng ký tham gia bốc thăm.

Mua nhà ở xã hội: Loại bỏ những trường hợp gian dối về nhà ở, thu nhập cá nhân

Mua nhà ở xã hội: Loại bỏ những trường hợp gian dối về nhà ở, thu nhập cá nhân

Việc đăng ký mua nhà ở xã hội xuất hiện một số vấn đề như người đã có nhà ở nhưng vẫn đăng ký tham gia bốc thăm.

Bình Định và mục tiêu 12.900 căn hộ nhà ở xã hội
Bình Định và mục tiêu 12.900 căn hộ nhà ở xã hội

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đang đẩy nhanh các dự án hướng đến mục tiêu hoàn thành 12.900 căn hộ nhà ở xã hội. Việc thiết kế, xây dựng nhà ở xã hội cũng theo hướng phù hợp với khả năng, nhu cầu của các đối tượng chính sách, công nhân, hộ nghèo trên địa bàn.

Bình Định và mục tiêu 12.900 căn hộ nhà ở xã hội

Bình Định và mục tiêu 12.900 căn hộ nhà ở xã hội

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đang đẩy nhanh các dự án hướng đến mục tiêu hoàn thành 12.900 căn hộ nhà ở xã hội. Việc thiết kế, xây dựng nhà ở xã hội cũng theo hướng phù hợp với khả năng, nhu cầu của các đối tượng chính sách, công nhân, hộ nghèo trên địa bàn.

Quảng Ninh dành trên 600 ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội
Quảng Ninh dành trên 600 ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đặt lộ trình đến năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng khoảng 25.000 căn nhà ở xã hội, tăng khoảng 40% so với chỉ tiêu được giao.

Quảng Ninh dành trên 600 ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Quảng Ninh dành trên 600 ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đặt lộ trình đến năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng khoảng 25.000 căn nhà ở xã hội, tăng khoảng 40% so với chỉ tiêu được giao.

Khởi công xây dựng hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội
Khởi công xây dựng hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội

VOV.VN - Sáng 17/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp đơn vị liên quan khởi công xây dựng hơn 1000 căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.

Khởi công xây dựng hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội

Khởi công xây dựng hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội

VOV.VN - Sáng 17/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp đơn vị liên quan khởi công xây dựng hơn 1000 căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.

Nhà ở xã hội “giá trên trời”, người lao động khó “chạm tay”
Nhà ở xã hội “giá trên trời”, người lao động khó “chạm tay”

VOV.VN - Giá nhà ở xã hội cao trong khi thu nhập của người lao động thấp. Để sở hữu được một căn nhà thì họ phải vay vốn ngân hàng, tuy nhiên, thủ tục vay vốn lại rườm rà, lãi suất cao, không được hưởng ưu đãi… Đây là những lý do khiến việc sở hữu một căn nhà giá rẻ cho riêng mình của công nhân, người lao động ngày càng trở nên xa vời.

Nhà ở xã hội “giá trên trời”, người lao động khó “chạm tay”

Nhà ở xã hội “giá trên trời”, người lao động khó “chạm tay”

VOV.VN - Giá nhà ở xã hội cao trong khi thu nhập của người lao động thấp. Để sở hữu được một căn nhà thì họ phải vay vốn ngân hàng, tuy nhiên, thủ tục vay vốn lại rườm rà, lãi suất cao, không được hưởng ưu đãi… Đây là những lý do khiến việc sở hữu một căn nhà giá rẻ cho riêng mình của công nhân, người lao động ngày càng trở nên xa vời.

ĐBQH: "Nhà ở xã hội còn thiếu khi doanh nghiệp sợ thủ tục"
ĐBQH: "Nhà ở xã hội còn thiếu khi doanh nghiệp sợ thủ tục"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhìn nhận, các DN bỏ tiền làm nhà ở xã hội đều mong nhanh chóng thu hồi vốn để giảm chi phí, nhưng thủ tục hành chính kéo dài khiến các DN gặp vướng mắc và thiệt hại rất lớn.

ĐBQH: "Nhà ở xã hội còn thiếu khi doanh nghiệp sợ thủ tục"

ĐBQH: "Nhà ở xã hội còn thiếu khi doanh nghiệp sợ thủ tục"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhìn nhận, các DN bỏ tiền làm nhà ở xã hội đều mong nhanh chóng thu hồi vốn để giảm chi phí, nhưng thủ tục hành chính kéo dài khiến các DN gặp vướng mắc và thiệt hại rất lớn.