Đề xuất kéo dài tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một – TP.HCM

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh phạm vi nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một – TP.HCM và tuyến đường sắt đô thị số 3 Tao Đàn – An Hạ theo đề xuất của Ban Quản lý đường sắt đô thị và Sở Xây dựng.

Cụ thể, tuyến Thủ Dầu Một – TP.HCM có điểm đầu giao với tuyến đường sắt đô thị Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên, điểm cuối tại ga Tao Đàn, tổng chiều dài khoảng 38,9 km. So với quy hoạch trước, tuyến này kéo dài thêm khoảng 15,6km. Trước đó, tuyến chỉ dài 23,3km, bắt đầu từ khu vực ga S5 thuộc phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một cũ) và kết thúc tại phường Vĩnh Phú (TP Thuận An cũ), kết nối với depot Hiệp Bình Phước của tuyến Metro số 3.

Đối với Tuyến đường sắt đô thị số 3 Tao Đàn – An Hạ, tuyến có điểm đầu tại ga Tao Đàn, điểm cuối tại An Hạ, chiều dài khoảng 32,5 km, rút ngắn đáng kể so với quy hoạch cũ trước đây (45,8km). 

UBND TP giao Sở Tài chính báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét điều chỉnh quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đối với Tuyến đường sắt đô thị Thủ Dầu Một – TP.HCM và Tuyến đường sắt đô thị Tao Đàn – An Hạ.

Đồng thời, phối hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị tham mưu UBND TP báo cáo HĐND TP bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch vốn giao hằng năm cho các dự án, bảo đảm phân bổ vốn phù hợp với tiến độ đầu tư các tuyến metro nêu trên.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Viện Nghiên cứu phát triển TP và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP trong quý II/2026.

Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để cập nhật vào Quy hoạch tổng thể TP trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND TP báo cáo Ban Chỉ đạo Phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại phiên họp gần nhất về các nội dung liên quan đến hai tuyến metro trên.

tp.hcm_tang_toc_metro_huong_toi_187km_duong_sat_do_thi_vao_2030_7.jpg

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030

VOV.VN - Sau gần 20 năm mới hoàn thành Metro số 1, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187km metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đồng Nai muốn áp dụng cơ chế đặc thù để nối Metro TP.HCM đến sân bay Long Thành
Đồng Nai muốn áp dụng cơ chế đặc thù để nối Metro TP.HCM đến sân bay Long Thành

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Đồng Nai muốn áp dụng cơ chế đặc thù để nối Metro TP.HCM đến sân bay Long Thành

Đồng Nai muốn áp dụng cơ chế đặc thù để nối Metro TP.HCM đến sân bay Long Thành

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

TP.HCM xác định 3 trụ cột phát triển TOD gắn với metro
TP.HCM xác định 3 trụ cột phát triển TOD gắn với metro

VOV.VN - TP.HCM đứng trước cơ hội tái cấu trúc đô thị toàn diện khi metro vận hành, trong đó TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) được xác định là “chìa khóa vàng”. Các chuyên gia nhấn mạnh 3 trụ cột chiến lược và yêu cầu hoàn thiện thể chế để thúc đẩy mô hình này.

TP.HCM xác định 3 trụ cột phát triển TOD gắn với metro

TP.HCM xác định 3 trụ cột phát triển TOD gắn với metro

VOV.VN - TP.HCM đứng trước cơ hội tái cấu trúc đô thị toàn diện khi metro vận hành, trong đó TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) được xác định là “chìa khóa vàng”. Các chuyên gia nhấn mạnh 3 trụ cột chiến lược và yêu cầu hoàn thiện thể chế để thúc đẩy mô hình này.

TP.HCM dự kiến chi hơn 9.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng metro Bến Thành - Cần Giờ
TP.HCM dự kiến chi hơn 9.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng metro Bến Thành - Cần Giờ

VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi hơn 9.834 tỷ đồng từ ngân sách TP để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 53,8 km. Dự án ảnh hưởng 507 trường hợp với tổng diện tích đất thu hồi hơn 153 ha.

TP.HCM dự kiến chi hơn 9.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng metro Bến Thành - Cần Giờ

TP.HCM dự kiến chi hơn 9.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng metro Bến Thành - Cần Giờ

VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi hơn 9.834 tỷ đồng từ ngân sách TP để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 53,8 km. Dự án ảnh hưởng 507 trường hợp với tổng diện tích đất thu hồi hơn 153 ha.