TP.HCM dự kiến chi hơn 9.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng metro Bến Thành - Cần Giờ

VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi hơn 9.834 tỷ đồng từ ngân sách TP để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 53,8 km. Dự án ảnh hưởng 507 trường hợp với tổng diện tích đất thu hồi hơn 153 ha.

Theo tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đây là dự án nhóm A do Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định đầu tư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Tổng số tiền TP dự kiến chi để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là 9.834 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 8.600 tỷ đồng, phần còn lại là các chi phí khác.

Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 153 ha, trong đó phần lớn là đất sông ngòi, kênh rạch, thủy lợi, đất nông nghiệp…

Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 507 trường hợp tại 7 phường, xã, gồm: Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ. Trong đó, giải tỏa trắng 92 trường hợp, giải tỏa một phần 415 trường hợp và 16 tổ chức bị ảnh hưởng.

Thời gian thực hiện dự án bồi thường từ quý II đến quý IV/2026.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài hơn 54 km. Tuyến này được động thổ vào ngày 19/12/2025.

Điểm đầu tuyến đặt tại Bến Thành và kết thúc tại khu đất 39 ha giáp ranh Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Dự án đi qua các phường: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ.

Dự án đã được UBND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm nhà đầu tư.

Tuyến đường sắt được xây dựng với đường đôi khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, thiết kế cho phép tàu chạy với tốc độ tối đa 350 km/h.

Dự kiến đến quý IV/2028, tuyến sẽ được đưa vào khai thác thương mại. Trên tuyến có 6 đoàn tàu hoạt động thường xuyên và 1 đoàn tàu dự phòng, tương ứng 56 toa. Thời gian hoạt động từ 6 - 23 giờ hằng ngày, tần suất 20 phút/chuyến.

Khi tuyến đường sắt đưa vào khai thác, cùng với các dự án lớn khác như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, khu vực Cần Giờ được kỳ vọng sẽ có thêm động lực phát triển trong thời gian tới.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư đường sắt đi Cần Giờ
TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư đường sắt đi Cần Giờ

VOV.VN - Tuyến Metro kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ (Bến Thành - Cần Giờ) dài hơn 54 km, tổng vốn hơn 102.000 tỷ đồng vừa được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư.

TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư đường sắt đi Cần Giờ

TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư đường sắt đi Cần Giờ

VOV.VN - Tuyến Metro kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ (Bến Thành - Cần Giờ) dài hơn 54 km, tổng vốn hơn 102.000 tỷ đồng vừa được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư.

Metro TP.HCM sắp có "ATM Vé Nghĩa Tình"
Metro TP.HCM sắp có "ATM Vé Nghĩa Tình"

VOV.VN - TP.HCM sẽ lần đầu triển khai mô hình “ATM Vé Nghĩa Tình” trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), với 500-1.000 vé miễn phí mỗi ngày nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hiện đại.

Metro TP.HCM sắp có "ATM Vé Nghĩa Tình"

Metro TP.HCM sắp có "ATM Vé Nghĩa Tình"

VOV.VN - TP.HCM sẽ lần đầu triển khai mô hình “ATM Vé Nghĩa Tình” trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), với 500-1.000 vé miễn phí mỗi ngày nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hiện đại.

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030
TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030

VOV.VN - Sau gần 20 năm mới hoàn thành Metro số 1, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187km metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng.

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030

VOV.VN - Sau gần 20 năm mới hoàn thành Metro số 1, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187km metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng.