Dệt may kỳ vọng thoát khỏi khó khăn khi TPP có hiệu lực

VOV.VN - Nhiều nước không phải thành viên TPP đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ ngành dệt may nội địa khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó.

Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện gặp nhiều khó khăn do số lượng đơn hàng giảm, khiến tốc độ tăng trưởng giảm mạnh so với mọi năm. Trước tình hình này, các chuyên gia trong ngành kỳ vọng, thời gian tới, khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực sẽ mang lại nhiều cơ hội cho ngành dệt may và giảm bớt khó khăn cho ngành kinh tế chủ lực này. 

Hiệu ứng từ TPP đang gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp dệt may.
(Ảnh minh họa: KT)
Theo Bộ Công Thương, lần đầu tiên xuất khẩu dệt may sụt giảm trong nửa cuối tháng 7, thời điểm được coi là chính vụ. Đến nửa đầu tháng 8, hàng dệt may xuất khẩu tiếp tục giảm 4%, mức tăng trưởng trong 6 tháng cũng chỉ đạt 4,72%, mức tăng trưởng thấp nhất của ngành dệt may trong 10 năm qua.

Những thị trường tiêu thụ nhiều nhất hàng dệt may của Việt Nam là Nhật Bản đạt gần 1,55 tỷ USD, tăng 4,4%; thị trường Hàn Quốc đạt 1,7 tỷ USD, tăng 13,7%. Với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, các nhà nhập khẩu đang muốn đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn hơn là đặt hàng mới. Do đó, số lượng đơn hàng từ thị trường tiềm năng này cũng bị sụt giảm đáng kể.

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương dù kỳ vọng đem lại lợi thế lớn cho ngành dệt may nhưng đến nay chưa có hiệu lực. Trong khi đó, hiệu ứng từ TPP lại gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, khi các nước không phải thành viên TPP đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ ngành dệt may nội địa nhằm nâng sức cạnh tranh.

Cụ thể, hàng dệt may Việt Nam đang chịu mức thuế suất xuất khẩu vào Mỹ từ 17-18%, vào EU từ 8-12%. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho hàng Việt trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với các nước như Campuchia, Myanmar, Lào…

Ngoài ra, khó khăn của dệt may Việt Nam còn nằm ở phần nguyên phụ liệu, trong quy tắc xuất xứ có yêu cầu sợi phải có nguồn gốc từ các nước TPP. Nhưng hầu như chưa có sản phẩm dệt may nào từ Việt Nam được miễn thuế khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Ông Trương Văn Cẩm, Tổng thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam kỳ vọng, khi Hiệp định TPP có hiệu lực sẽ đưa ngành dệt may thoát khỏi bức tranh u ám như hiện nay.

“Khi TPP được ký kết và triển khai thực hiện sẽ có nhiều tác động đối với nền kinh tế của Việt Nam nói chung, đặc biệt là ngành dệt may Việt Nam. Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất trong các nước TPP về dệt may. Trong TPP quy định rất rõ, các mặt hàng như dệt may sẽ có lộ trình giảm thuế về 0%, như vậy sẽ làm tăng hiệu quả sản xuất hàng dệt may của chúng ta xuất sang các nước TPP. Hiện nay các nước TPP chiếm đến trên 60% kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam. Nếu được giảm về 0% thì tác động của nó đối với hiệu quả của ngành dệt may sẽ khá cao”, ông Cẩm khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dệt may Việt Nam đang suy giảm năng lực cạnh tranh trên thị trường
Dệt may Việt Nam đang suy giảm năng lực cạnh tranh trên thị trường

VOV.VN -Theo WB, do chi phí lương sẽ tăng lên nên lợi thế nhân công giá rẻ, tay nghề thấp trong ngành dệt may của Việt Nam sẽ dần mất đi.

Dệt may Việt Nam đang suy giảm năng lực cạnh tranh trên thị trường

Dệt may Việt Nam đang suy giảm năng lực cạnh tranh trên thị trường

VOV.VN -Theo WB, do chi phí lương sẽ tăng lên nên lợi thế nhân công giá rẻ, tay nghề thấp trong ngành dệt may của Việt Nam sẽ dần mất đi.

Dệt may trước nguy cơ khó đạt mục tiêu xuất khẩu
Dệt may trước nguy cơ khó đạt mục tiêu xuất khẩu

VOV.VN - Ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 31 tỷ USD trong năm nay nhưng có thể phải giảm xuống còn 29 tỷ USD cũng khó có thể đạt được

Dệt may trước nguy cơ khó đạt mục tiêu xuất khẩu

Dệt may trước nguy cơ khó đạt mục tiêu xuất khẩu

VOV.VN - Ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 31 tỷ USD trong năm nay nhưng có thể phải giảm xuống còn 29 tỷ USD cũng khó có thể đạt được

Khó khăn dồn dập, doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực tự cứu
Khó khăn dồn dập, doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực tự cứu

VOV.VN -Khó khăn dồn dập khiến năng lực cạnh tranh của ngành dệt may suy giảm, phải giảm mục tiêu kim ngạch từ 31 tỷ xuống 29 tỷ USD năm nay, nhưng vẫn khó. 

Khó khăn dồn dập, doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực tự cứu

Khó khăn dồn dập, doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực tự cứu

VOV.VN -Khó khăn dồn dập khiến năng lực cạnh tranh của ngành dệt may suy giảm, phải giảm mục tiêu kim ngạch từ 31 tỷ xuống 29 tỷ USD năm nay, nhưng vẫn khó.