Bất động sản phía nam hút khách bắc

Thị trường bất động sản dần ấm hơn, nhiều doanh nghiệp địa ốc phía nam đang nỗ lực thu hút các khách hàng tiềm năng miền bắc.

Hút khách nhờ giá rẻ hơn

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Tấc Đất Tấc Vàng (TP.HCM), vài năm nay các doanh nghiệp BĐS phía nam đã ra Hà Nội lập sàn giao dịch, nhắm đến đối tượng khách hàng là các nhà đầu tư Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Tấc Đất Tấc Vàng cũng lập một sàn giao dịch tại Hà Nội và thường xuyên tổ chức các hội nghị giới thiệu cơ hội đầu tư các dự án của công ty. Từ khoảng 3 tuần nay, lượng khách hàng Hà Nội quan tâm đến các dự án của công ty tại TP Mới Bình Dương khá cao. Hiện công ty đang mở bán đất nền phố thương mại tại dự án IJC @ VSIP ở TP Mới Bình Dương, đã có một nhóm khách hàng Hà Nội mua mấy chục lô đất góc, vị trí đẹp. Một nửa số lô nền dự kiến sẽ được các nhà đầu tư Hà Nội xây nhà để cho thuê. “Họ đi máy bay vào đây ở cả tuần và đi xem, nghiên cứu dự án rất kỹ trước khi ra quyết định. Công ty đang có chính sách tặng vé máy bay và tiền khách sạn cho khách hàng phía bắc nên thu hút được nhiều nhà đầu tư vào nam vừa du lịch, vừa tìm kiếm cơ hội làm ăn”, ông Tuấn cho hay.

 Các nhà đầu tư phía bắc đang đầu tư ngày càng nhiều hơn vào bất động sản phía nam. (Ảnh: Lê Quân)
Ông Trần Đức Phương, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Nam Tiến, cho rằng BĐS phía nam thu hút các khách hàng phía bắc do giá rẻ hơn rất nhiều so với Hà Nội. Ví dụ, 1 m2 căn hộ ở các quận ven TP.HCM như Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp có giá bình quân khoảng 15 triệu đồng thì ở Hà Nội, với vị trí tương đương, giá phải hơn 20 triệu đồng.

Nguồn hàng phong phú

Gần đây, Tập đoàn Novaland hợp tác với hệ thống siêu thị dự án STDA (Hà Nội) chào bán căn hộ dự án The Sun Avenue (TP.HCM). Đại diện STDA cho biết, dù chưa ra hàng nhưng nhiều nhà đầu tư Hà Nội đã rất quan tâm, ghi tên theo dõi thông tin về dự án để chờ mở bán chính thức.

Ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Land, cho biết công ty ông cũng có một sàn giao dịch tại Hà Nội. Trong số các dự án công ty đang mở bán thì dự án Sky Center ở Q.Tân Bình gần sân bay Tân Sơn Nhất số lượng khách hàng Hà Nội mua rất nhiều, chiếm khoảng 30% lượng khách mua căn hộ tại dự án. “Dự án gần sát sân bay nên các nhà đầu tư nhiều tiền tại Hà Nội rất mê. Họ xuống máy bay là có thể về ngay nhà mình, từ đó họ có thể tỏa đi các nơi để làm việc”, ông Hiền cho hay.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Sài Gòn (Horea), nhìn nhận đầu tư BĐS ở TP.HCM khá dễ với các khách phía bắc, do phần lớn dự án được đầu tư hạ tầng tốt, pháp lý rõ ràng, minh bạch. “Đối với những người muốn đầu tư vào BĐS ở TP.HCM thì hiện nay đang là dịp tốt để quyết định do mặt bằng giá hợp lý, nhiều dự án tốt để lựa chọn”, ông Châu nói.

Luôn có cơ hội

GS-TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT, nhận định: “Cơ hội đầu tư sinh lời vào BĐS miền Nam là luôn có. Tuy nhiên với các nhà đầu tư phía bắc đang nghiên cứu để “đánh bắt xa bờ”, điều quan trọng là phải thẩm định được thị trường, vị trí, quy hoạch... để cách thức đầu tư phù hợp. Nếu đầu tư lướt sóng, cần quan tâm nhất đến các tính thanh khoản, pháp lý... của dự án. Còn đầu tư nhằm cho thuê thì cần xác định lựa chọn phân khúc nào giữa BĐS cao cấp cho người nước ngoài, giới có tiền thuê hoặc căn hộ bình dân ở ngoại thành cho đối tượng khách hàng chung để có quyết định đầu tư phù hợp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp ra mắt quần thể The Landmark tại TP HCM
Sắp ra mắt quần thể The Landmark tại TP HCM

VOV.VN -Quần thể The Landmark – “trái tim” của dự án Vinhomes Central Park – sẽ chính thức ra mắt ngày 16/5 bằng lễ giới thiệu khu căn hộ cao cấp.

Sắp ra mắt quần thể The Landmark tại TP HCM

Sắp ra mắt quần thể The Landmark tại TP HCM

VOV.VN -Quần thể The Landmark – “trái tim” của dự án Vinhomes Central Park – sẽ chính thức ra mắt ngày 16/5 bằng lễ giới thiệu khu căn hộ cao cấp.

Thị trường bất động sản có sốt ảo?
Thị trường bất động sản có sốt ảo?

Có thực trạng các chủ đầu tư đang được nhà môi giới bất động sản, sàn giao dịch “đánh bóng” đẩy giá dự án tăng 10%-20% để trục lợi.

Thị trường bất động sản có sốt ảo?

Thị trường bất động sản có sốt ảo?

Có thực trạng các chủ đầu tư đang được nhà môi giới bất động sản, sàn giao dịch “đánh bóng” đẩy giá dự án tăng 10%-20% để trục lợi.