Bộ Xây dựng cho phép xây dựng căn hộ 25m2

Bộ Xây dựng lại đồng ý doanh nghiệp có thể xây dựng căn hộ diện tích 25m2 cho đến khi Bộ xây dựng quy chuẩn quốc gia về chung cư.

Công văn do ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) ký ngày 26/4/2017. Bộ cho biết Luật Xây dựng 2005 quy định nhà chung cư phải thiết kế căn hộ khép kín, có diện tích sàn mỗi căn hộ không thấp hơn 45 m2.

Bộ Xây dựng cho phép xây dựng căn hộ 25m2

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều địa phương, doanh nghiệp đã gửi văn bản đến Bộ Xây dựng, đề nghị cho phép đầu tư nhà ở thương mại với diện tích 30-40 m2. Bộ thừa nhận nhu cầu về căn hộ có diện tích nhỏ (dưới 45m2) là rất lớn.

Loại nhà ở này nhằm phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, độc thân, hộ gia đình trẻ có 2-3 thành viên tại các đô thị lớn, các khu vực phát triển công nghiệp. Một số công trình cũng đã được đầu tư xây dựng.

Khi sửa đổi năm 2014, Luật Nhà ở đã bỏ quy định giới hạn diện tích tối thiểu là 45 m2 đối với căn hộ chung cư thương mại. Căn hộ chung cư phải có thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, có diện tích sàn theo tiểu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng cho biết đang chuẩn bị ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Trong thời gian chờ ban hành, đối với căn hộ chung cư thương mại thì có thể áp dụng tạm thời tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25 m2 (tương đương quy định hiện hành về diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư nhà ở xã hội). Bộ cũng nhấn mạnh căn hộ thương mại dưới 25 m2 phải đảm bảo thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín.

Điều lạ lùng là trước đó, Trong Công văn số 65/BXD-QLN trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), Bộ Xây dựng cho rằng đề xuất cho doanh nghiệp thí điểm đầu tư xây dựng căn hộ, nhà trọ, phòng trọ cho thuê với diện tích dưới 25m2 là không phù hợp.

Bộ Xây dựng cho rằng, Thông tư 20/2016 TT-BXD ngày 30-6-2016 quy định diện tích tối thiểu phòng ở do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà trọ để bán, cho thuê mua là 10m2, còn căn hộ hoặc nhà phải có diện tích tối thiểu là 25m2.

Trong khi đó, với doanh nghiệp muốn xây dựng nhà ở xã hội thì diện tích tối thiểu là 25m2 và phải thực hiện theo dự án. Khi đó, người dân mới được đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường cũng như điều kiện sống tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM: Không nên khuyến khích xây nhà 100 triệu
Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM: Không nên khuyến khích xây nhà 100 triệu

Theo ông Trần Trọng Tuấn, TP HCM có thể làm được nhà giá 100 triệu đồng tại 2 khu vực, song không nên khuyến khích làm đại trà vì sẽ phá vỡ quy hoạch.

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM: Không nên khuyến khích xây nhà 100 triệu

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM: Không nên khuyến khích xây nhà 100 triệu

Theo ông Trần Trọng Tuấn, TP HCM có thể làm được nhà giá 100 triệu đồng tại 2 khu vực, song không nên khuyến khích làm đại trà vì sẽ phá vỡ quy hoạch.

Ôm đất, xây nhà tầng, dân buôn địa ốc khóc ròng vì hàng nhiều, khách ít
Ôm đất, xây nhà tầng, dân buôn địa ốc khóc ròng vì hàng nhiều, khách ít

Tranh mua những mảnh từ 30 - 40 m2, bán đi thì tiếc nên nhiều dân đầu cơ, môi giới nhà đất xây nhà ống từ 4 - 5 tầng, rao bán với giá gấp đôi.

Ôm đất, xây nhà tầng, dân buôn địa ốc khóc ròng vì hàng nhiều, khách ít

Ôm đất, xây nhà tầng, dân buôn địa ốc khóc ròng vì hàng nhiều, khách ít

Tranh mua những mảnh từ 30 - 40 m2, bán đi thì tiếc nên nhiều dân đầu cơ, môi giới nhà đất xây nhà ống từ 4 - 5 tầng, rao bán với giá gấp đôi.

Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM
Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM

VOV.VN - Bộ Xây dựng cho rằng việc TP HCM xây dựng các căn hộ, nhà trọ, phòng cho thuê dưới 25m2 sẽ phá vỡ quy hoạch, giảm chất lượng sống.

Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM

Bộ Xây dựng bác ý tưởng xây nhà giá rẻ 25 mét vuông ở TP HCM

VOV.VN - Bộ Xây dựng cho rằng việc TP HCM xây dựng các căn hộ, nhà trọ, phòng cho thuê dưới 25m2 sẽ phá vỡ quy hoạch, giảm chất lượng sống.

Lấp hồ Thành Công xây nhà: Lãnh đạo Hà Nội nói "cũng là một cách làm"
Lấp hồ Thành Công xây nhà: Lãnh đạo Hà Nội nói "cũng là một cách làm"

VOV.VN - Đề xuất của chủ đầu tư sẽ tạo được quỹ đất sạch để triển khai được ngay nhà tái định cư, không phải di chuyển dân đến các khu tạm cư.

Lấp hồ Thành Công xây nhà: Lãnh đạo Hà Nội nói "cũng là một cách làm"

Lấp hồ Thành Công xây nhà: Lãnh đạo Hà Nội nói "cũng là một cách làm"

VOV.VN - Đề xuất của chủ đầu tư sẽ tạo được quỹ đất sạch để triển khai được ngay nhà tái định cư, không phải di chuyển dân đến các khu tạm cư.

Doanh nghiệp địa ốc TPHCM “chê” xây nhà ở xã hội
Doanh nghiệp địa ốc TPHCM “chê” xây nhà ở xã hội

Tại TP.HCM, nhu cầu về nhà ở xã hội đang rất lớn, song doanh nghiệp địa ốc khá hờ hững với phân khúc thị trường này. 

Doanh nghiệp địa ốc TPHCM “chê” xây nhà ở xã hội

Doanh nghiệp địa ốc TPHCM “chê” xây nhà ở xã hội

Tại TP.HCM, nhu cầu về nhà ở xã hội đang rất lớn, song doanh nghiệp địa ốc khá hờ hững với phân khúc thị trường này.