Bước ngoặt lớn của dự án Tây Hồ Tây

Những hộ dân đầu tiên phải di dời để đầu tư xây dựng dự án Tây Hồ Tây đã nhận tiền đền bù vào cuối tuần trước. Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho dự án đã bị ách tắc từ năm 2006 đến nay

25 hộ dân đã nhận số tiền tổng trên 27 tỷ đồng đền bù cho diện tích hơn 20.600 m2 đất hoa màu thuộc thôn Trung, thôn Lộc và thôn Nhang của xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Huy Dũng –  Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội cho biết, đây là các hộ dân đầu tiên trong tổng số 105 hộ dân phải giải toả để chuẩn bị cho công tác động thổ xây dựng các hạng mục đầu tiên của Khu đô thị Tây Hồ Tây là Nhà hát Thăng Long và Khu trung tâm Tây Hồ Tây.

Ông Dũng cho biết công tác giải phóng mặt bằng cho hai hạng mục này đang được tiến hành quyết liệt. “Địa phương (UBND xã Xuân Đỉnh) và chủ đầu tư (Công ty T.H.T) đang cùng với chúng tôi tập trung cao độ để giải phóng mặt bằng đúng tiến độ đề ra cho dự án. Mặc dù có thể có những vấn đề phát sinh nhưng chúng tôi cố gắng sẽ bàn giao đất cho hai hạng mục trên vào khoảng tháng 8/2010 để kịp khởi công nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội,” ông Dũng nói.

Với dự án này, ngoài số tiền bồi thường hỗ trợ về đất, mỗi hộ còn được hưởng thêm các khoản hỗ trợ khác như: tiền bồi thường hỗ trợ về tài sản trên đất, tiền chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất, hỗ trợ 3 năm ngừng sản xuất và thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ… Theo kế hoạch, 117 ha đầu tiên sẽ được Trung tâm bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2010 này.

Lý giải về việc dự án Tây Hồ Tây bị ách tắc từ năm 2006 đến nay, đại diện Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội cho rằng, đó là do có những thay đổi lớn về giá đền bù giải phóng theo quy định tại quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, quyết định 108 đã nâng số tiền đền bù đất nông nghiệp lên gấp 5 lần so với cơ chế cũ (Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội).

Tuy nhiên, đây cũng là một bước chuyển mới đối với công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu hiện nay là giá đất phải đi theo kịp giá thị trường, cũng như tránh thiệt thòi cho người dân khi dự án triển khai chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Khu đô thị Tây Hồ Tây có tổng diện tích 207 ha nằm bên bờ Hồ Tây với tổng vốn đầu tư 314 triệu USD của tổ hợp 5 công ty xây dựng Hàn Quốc. Được cấp giấy phép từ tháng 2/2006, khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng gần 5.000 căn hộ, biệt thự, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… đáp ứng nhu cầu cho khoảng 20.000 dân.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ thu hồi tổng cộng 117 ha vói giá trị bồi thường là hơn 1.937 tỷ đồng, trên diện tích đất của các xã Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế thuộc huyện Từ Liêm.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ phải thu hồi 90 ha thuộc các phường Xuân La (quận Tây Hồ) và phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) với  kinh phí dự kiến là hơn 5.750 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên