Chậm bàn giao nhà dự án, nhiều người dân đòi lại tiền nhà đầu tư

VOV.VN - Theo các hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại HQC Mỹ Tho cho biết, dù đã đóng tiền trước từ 70-90% giá trị hợp đồng nhưng đến nay vẫn chưa ban giao nhà...

Những ngày gần đây, hàng chục người dân đăng ký mua nhà dự án Khu chung cư nhà ở xã hội (HQC Mỹ Tho) của  Công ty cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ Hoàng Quân tại phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu nhà đầu tư phải thanh lý, bồi thường hợp đồng vì chưa bàn giao căn hộ như cam kết.

Theo các hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại đây cho biết, dù đã đóng tiền trước từ 70-90% giá trị hợp đồng nhưng đến nay, phía công ty Hoàng Quân vẫn chưa bàn giao nhà, chậm hơn hợp đồng ký kết hơn 1 năm. Qua nhiều lần “thương lượng" phía Công ty cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ Hoàng Quân chưa đưa ra phương án khả thi và còn thách thức khách hàng thưa kiện (!).

Dự án khu nhà ở xã hội Mỹ Tho triển khai xây dựng từ năm 2009 đến nay qua 3 nhà đầu tư vẫn chưa hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, vào ngày 27/9, lãnh đạo Công ty đã  tiếp xúc khách hàng và đồng ý thanh lý với 21/57 khách hàng đã ứng tiền mua nhà ở xã hội. Theo đó, trong thời gian 2 tháng sau, khách hàng có yêu cầu thanh lý hợp đồng sẽ được hoàn trả lại tiền gốc và tiền lãi là 1%/tháng. Riêng các hộ còn lại sẽ được nhận căn hộ vào tháng 6-2020.

Dự án khu nhà ở xã hội (HQC- Mỹ Tho) được triển khai xây dựng từ năm 2009, do Công ty Cổ phần Lợi Nhân  đầu tư. Do thiếu năng lực tài chính, sau đó giao lại Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu. Dự án này tiếp tục “treo” đến giữa năm 2017, Công ty Cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ Hoàng Quân tiếp nhận đầu tư.

Đơn phản ánh của người dân về nhà đầu tư vi phạm hợp đồng đã ký kết.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 151 tỷ đồng, trên diện tích 15.000m2; trong đó diện tích xây dựng là 4.000m2. Công trình này gồm 10 tầng lầu với 176 căn hộ, trị giá  trên 400 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng/căn.

Ngoài ra, còn có nhà để xe, 2 khu thương mại, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước…

Khu cung cư nhà ở xã hội do Công ty Hoàng Quân đầu tư quá chậm, nhiều khách hàng phản ứng đòi lại tiền đã đóng trước.

Ông  Tô Trọng Trí, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ Hoàng Quân tại tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay khu Nhà ở xã hội (HQC Mỹ Tho) đã xây dựng đạt khối lượng trên 50%. Công trình này chậm là do gặp khó khăn về nguồn vốn vay từ ngân hàng. Phía doanh nghiệp đang nỗ lực  tháo gỡ khó khăn này.

Ông Trí chia sẻ: "Các dự án của Hoàng Quân trên phạm vi cả nước có gặp khó khăn về vấn đề chậm tiến độ so với cam kết, nhưng mà phía công ty Hoàng Quân đã tích cực cố gắng hoàn thành dự án theo các cam kết mới nhất với khách hàng. Đặc biệt, công ty Hoàng Quân không bao giờ có việc lừa đảo như người dân đã phản ánh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý triệt để các dự án treo - “điệp vụ bất khả thi'  của Hà Nội?
Xử lý triệt để các dự án treo - “điệp vụ bất khả thi' của Hà Nội?

VOV.VN - Với hàng loạt dự án treo chưa biết ngày tái khởi động cho thấy, Hà Nội gần như bó tay trước yêu cầu xử lý triệt để  các dự án "treo" trên địa bàn.

Xử lý triệt để các dự án treo - “điệp vụ bất khả thi'  của Hà Nội?

Xử lý triệt để các dự án treo - “điệp vụ bất khả thi' của Hà Nội?

VOV.VN - Với hàng loạt dự án treo chưa biết ngày tái khởi động cho thấy, Hà Nội gần như bó tay trước yêu cầu xử lý triệt để  các dự án "treo" trên địa bàn.

Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”
Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng là trên 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 24%.

Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”

Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng là trên 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 24%.

Người dân TP Vũng Tàu bức xúc vì dự án “treo” 25 năm
Người dân TP Vũng Tàu bức xúc vì dự án “treo” 25 năm

VOV.VN - Sau 8 lần điều chỉnh quy hoạch (25 năm), dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu kéo dài khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, bế tắc.

Người dân TP Vũng Tàu bức xúc vì dự án “treo” 25 năm

Người dân TP Vũng Tàu bức xúc vì dự án “treo” 25 năm

VOV.VN - Sau 8 lần điều chỉnh quy hoạch (25 năm), dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu kéo dài khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, bế tắc.