Cưỡng chế cán bộ không trả lại nhà công vụ

VOV.VN -Hết thời gian công tác, cán bộ được hưởng nhà công vụ thêm 6 tháng, sau đó phải trả nhà, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Tại họp báo Chính phủ chiều 1/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên, khi trả lời câu hỏi về việc quản lý hệ thống nhà công vụ, cho biết: “Đây là vấn đề hiện báo chí và dư luận quan tâm, có cái nhìn khá nặng nề”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, đối tượng được hưởng nhà công vụ là những cán bộ đương chức, cán bộ lãnh đạo, cán bộ trong lực lượng vũ trang... Thường thì khi công tác ở đâu thì địa phương sẽ bố trí nhà công vụ cho cán bộ ở đó.

“Phần lớn nhà công vụ đã được thu hồi đúng trong thời gian qua. Tuy nhiên, có một số trường hợp gây bức xúc. Vì thế, Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng thành lập tổ công tác quản lý về nhà công vụ. Thường thì cán bộ khi hết thời gian công tác được hưởng nhà công vụ thêm 6 tháng, sau đó phải trả nhà, nếu không sẽ bị cưỡng chế” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, những trường hợp không trả nhà công vụ có thể có lý do nào đó mà họ còn nấn ná chưa rời đi, “nhưng tôi cho là các cán bộ cần gương mẫu trong việc giao trả nhà công vụ” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ cấp nhà công vụ cho GS Ngô Bảo Châu
Sẽ cấp nhà công vụ cho GS Ngô Bảo Châu

Theo Văn bản số 282/TB-VPCP ngày 20/10/2010 của Văn phòng Chính phủ, Nhà nước sẽ thu xếp nhà ở và điều kiện thuận lợi về sinh hoạt, làm việc cho GS Ngô Bảo Châu và gia đình tại Việt Nam.

Sẽ cấp nhà công vụ cho GS Ngô Bảo Châu

Sẽ cấp nhà công vụ cho GS Ngô Bảo Châu

Theo Văn bản số 282/TB-VPCP ngày 20/10/2010 của Văn phòng Chính phủ, Nhà nước sẽ thu xếp nhà ở và điều kiện thuận lợi về sinh hoạt, làm việc cho GS Ngô Bảo Châu và gia đình tại Việt Nam.

Xây 200 nhà công vụ cho cán bộ trung ương
Xây 200 nhà công vụ cho cán bộ trung ương

Bộ Xây dựng sẽ triển khai xây hơn 200 nhà công vụ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để bố trí cho lãnh đạo, cán bộ trung ương chưa có nhà ở.

Xây 200 nhà công vụ cho cán bộ trung ương

Xây 200 nhà công vụ cho cán bộ trung ương

Bộ Xây dựng sẽ triển khai xây hơn 200 nhà công vụ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để bố trí cho lãnh đạo, cán bộ trung ương chưa có nhà ở.

Thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích
Thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Một phần trong nội dung quy định tại Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

Thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Một phần trong nội dung quy định tại Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

Bộ Xây dựng sẽ thu hồi 7 nhà công vụ ở Hoàng Cầu
Bộ Xây dựng sẽ thu hồi 7 nhà công vụ ở Hoàng Cầu

Các cán bộ đang công tác thuê nhà tại đây sẽ được chuyển sang thuê ở khu nhà công vụ khác của Chính phủ tại Nam Trung Yên.

Bộ Xây dựng sẽ thu hồi 7 nhà công vụ ở Hoàng Cầu

Bộ Xây dựng sẽ thu hồi 7 nhà công vụ ở Hoàng Cầu

Các cán bộ đang công tác thuê nhà tại đây sẽ được chuyển sang thuê ở khu nhà công vụ khác của Chính phủ tại Nam Trung Yên.