Xây 200 nhà công vụ cho cán bộ trung ương

Bộ Xây dựng sẽ triển khai xây hơn 200 nhà công vụ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để bố trí cho lãnh đạo, cán bộ trung ương chưa có nhà ở.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tìm quỹ đất, giới thiệu địa điểm để bộ lập dự án, mỗi dự án rộng trên 2 ha. Chương trình nhà ở công vụ cho cán bộ cấp cao được Chính phủ chỉ đạo, triển khai song song với chương trình nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp, sinh viên...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết: Nhu cầu nhà công vụ cho lãnh đạo, cán bộ cơ quan trung ương là cấp thiết. Nhiều lãnh đạo, được chuyển từ các địa phương lên thành phố do không có nhà ở, phải thuê nhà gây tốn kém./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên