Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ các vướng mắc, ưu tiên làm vị trí bãi để thuyền thúng cho ngư dân để tạo mặt bằng cho nhà đầu tư thi công dự án Nam Ô.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi thăm, dâng hương tại Khu di tích căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước, ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và kiểm tra thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu, trong đó có Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu do Công ty Cổ phần Trung Thủy- Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng diện tích đất thực hiện dự án hiện còn gần 25 ha, trong đó đã điều chỉnh đưa ghềnh đá Nam Ô, diện tích hồ nước, khu vực lăng Ngư ông, miếu Âm hồn ra khỏi dự án và mở thêm 5 lối xuống biển.

Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để chuẩn bị khởi công xây dựng dự án theo tiến độ. Tại buổi làm việc, bà Dương Thanh Thủy, chủ đầu tư dự án đề nghị thành phố Đà Nẵng cho phép bổ sung một số hạng mục như: Xây dựng nhà chờ, nhà vệ sinh công cộng tại công viên, khu dành riêng cho người dân để thuyền thúng làm dịch vụ du lịch, khu bán nước mắm Nam ô cho người dân.

“Giữa quận, công ty và người dân đã thông nhất dời thuyền thúng ra một điểm khác. Bãi thiết kế thùng thúng có cầu tàu đi ra, chỗ neo đậu thuyền và chuyển cho họ làm nghề kinh doanh dich vụ. Dự án muốn làm được thì phải đẩy nhanh di dời thuyền thúng, chứ đang thi công thuyền thúng để thế này dễ va chạm giữa người dân có thuyền và nhà thầu” - bà Thủy bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thống nhất với một số đề xuất của nhà đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô về bổ sung thêm một số hạng mục của dự án. Trước mắt, đề nghị UBND quận Liên Chiểu phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình thi công phải có phương án đóng mở các lối xuống biển cho hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ các vướng mắc, ưu tiên làm vị trí bãi để thuyền thúng cho ngư dân để tạo mặt bằng cho nhà đầu tư thi công dự án.

“Ý tưởng của nhà đầu tư gồm những hạng mục nào thì đề xuất một cách tổng thể, có thiết kế. Việc bổ sung mấy hạng mục nhà chờ, khu vệ sinh phải làm nhanh để có vị trí cho chuyển thuyền thúng này sang nơi khác. Tôi đề nghị quận phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh an toàn cho quá trình thi công” - ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm và dâng hương tại Khu di tích căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước, ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Trong kháng chiến chống Mỹ, mặc dù bị kẻ thù bao vây, bố ráp và lùng sục nhưng nhân dân Hồng Phước đã đào được 46 căn hầm bí mật để nuôi giấu, che chở chiến sĩ cách mạng hoạt động.

Căn cứ B1 Hồng Phước là nơi xuất phát của nhiều trận đánh tiêu biểu của bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Sống trong lòng địch trước sự bao vây, bố ráp dữ dội, nhưng khu căn cứ lõm B1 Hồng Phước không hề bị lộ, hoàn thành xuất sắc vai trò căn cứ tiền phương, làm bàn đạp tấn công vào thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
Chuyển đổi số tại Đà Nẵng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

VOV.VN - Chiều 22/3, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo chuyên đề về Đề án Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

VOV.VN - Chiều 22/3, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo chuyên đề về Đề án Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.