Giá bất động sản Hà Nội giảm 30 - 50%

Theo đánh giá tổng hợp, giá nhà đất tại Hà Nội và các địa phương đã giảm bình quân 10 - 30% trong năm qua.

Trong đó, phân khúc trung cấp và cao cấp giảm khoảng 15%. Có những dự án giảm tới 50%.

Tại Hà Nội, chung cư tại khu vực Cầu Giấy trong quý III giảm tới 27% so với quý I. Phân khúc trung cấp và cao cấp giảm khoảng 15%. Chung cư ở khu vực Thanh Xuân Hà Đông giảm từ 12-21%. Giá đất nền cũng giảm mạnh.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã khẳng định, giá BĐS tại Hà Nội và các địa phương khác đã giảm mức bình quân từ 10-30%, thậm chí có dự án giảm tới 50%.

Theo báo cáo tính đến hết quý III, Hà Nội có hơn 4.000 giao dịch thành công và dự báo quý IV có thêm 2.000 giao dịch. Trong khi đó, quý I và quý II, số giao dịch thành công chỉ ở mức 500-700 vụ.

Cũng theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 15/12, tổng số tiền giải ngân trong gói 30.000 tỷ đồng là hơn 555 tỷ. Lý giải nguyên nhân gói 30.000 tỷ đồng bị chậm, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, doanh nghiệp tham gia nhà ở xã hội vẫn còn ít. Ngoài ra, có nhiều thủ tục yêu cầu chặt chẽ và sự vào cuộc của các cấp chính quyền vẫn chưa hiệu quả./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất động sản thời khó khăn
Bất động sản thời khó khăn

VOV.VN -Kinh tế suy thoái cùng với việc đầu tư chưa hợp lý khiến cho nhiều dự án bất động sản “sống dở chết dở”. 

Bất động sản thời khó khăn

Bất động sản thời khó khăn

VOV.VN -Kinh tế suy thoái cùng với việc đầu tư chưa hợp lý khiến cho nhiều dự án bất động sản “sống dở chết dở”. 

Chủ tịch Hà Nội: Không thấy dự án nhà nào giảm giá
Chủ tịch Hà Nội: Không thấy dự án nhà nào giảm giá

"Tôi hơi thấy lạ là trong khi thị trường đóng băng mà các dự án nhà ở, bất động sản xung quanh Hà Nội không thấy giảm giá”.

Chủ tịch Hà Nội: Không thấy dự án nhà nào giảm giá

Chủ tịch Hà Nội: Không thấy dự án nhà nào giảm giá

"Tôi hơi thấy lạ là trong khi thị trường đóng băng mà các dự án nhà ở, bất động sản xung quanh Hà Nội không thấy giảm giá”.

Sẽ giảm lãi suất gói 30.000 tỉ đồng xuống dưới 6%/năm
Sẽ giảm lãi suất gói 30.000 tỉ đồng xuống dưới 6%/năm

Những dự án nhà ở thương mại dở dang sẽ được cho vay để hoàn thiện nhằm cung ứng nguồn căn hộ phù hợp với gói 30.000 tỉ đồng

Sẽ giảm lãi suất gói 30.000 tỉ đồng xuống dưới 6%/năm

Sẽ giảm lãi suất gói 30.000 tỉ đồng xuống dưới 6%/năm

Những dự án nhà ở thương mại dở dang sẽ được cho vay để hoàn thiện nhằm cung ứng nguồn căn hộ phù hợp với gói 30.000 tỉ đồng

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Kỳ vọng nhiều, thất vọng lớn?
Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Kỳ vọng nhiều, thất vọng lớn?

Những rào cản đang dần được tháo gỡ nhưng việc giải ngân vẫn còn quá chậm. 

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Kỳ vọng nhiều, thất vọng lớn?

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Kỳ vọng nhiều, thất vọng lớn?

Những rào cản đang dần được tháo gỡ nhưng việc giải ngân vẫn còn quá chậm.