Hà Nội: Phân khúc nhà biệt thự nóng trở lại

Một số biệt thự được nhà đầu tư rao bán với giá “chênh” từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng tùy theo khu vực.

Từ đầu năm 2014 đến nay, nhiều dự án biệt thự, liền kề tại Hà Nội mở bán và xuất hiện trở lại hiện tượng chào bán với giá cao hơn (giá chênh) so với giá gốc mà chủ đầu tư đưa ra. 

Có thể kể đến như Khu đô thị Ao Sào (Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) được chủ đầu tư đưa ra mức giá từ 20 triệu đồng/m2, sau đó, nhiều nhà đầu tư đã mua và rao bán với giá chênh 2-3 triệu đồng/m2.

Tại dự Khu đô thị An Hưng, Văn Phú (quận Hà Đông) đã hoàn thành năm 2012 từ đầu năm đến nay có lượng giao dịch khá, với giá biệt thự, nhà liền kề  40-45 triệu đồng/m2. Một số biệt thự được rao bán với giá “chênh” từ vài trăm triệu đồng/ngôi. 

Tại Dự án Bắc An Khánh - Splendora (huyện Hoài Đức) của Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC), hiện nay đã hoàn thiện và nhiều chủ nhà đang rao bán biệt thự với mức chênh lệch từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/căn…

Đây là hiện tượng trái ngược với tình trạng nhiều nhà đầu tư bất động sản rao bán biệt thự, căn hộ chung cư với giá gốc hoặc bán cắt lỗ vốn xảy ra phổ biến trong 1-2 năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thúc đẩy giải phóng mặt bằng các dự án lớn
Hà Nội thúc đẩy giải phóng mặt bằng các dự án lớn

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng cơ bản hoàn thành trong quý III/2014, đường vành đai 1 xong trong quý II.

Hà Nội thúc đẩy giải phóng mặt bằng các dự án lớn

Hà Nội thúc đẩy giải phóng mặt bằng các dự án lớn

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng cơ bản hoàn thành trong quý III/2014, đường vành đai 1 xong trong quý II.

Hành nghề môi giới bất động sản phải có giấy phép
Hành nghề môi giới bất động sản phải có giấy phép

VOV.VN -Dự thảo Luật Kinh doanh BĐS quy định người có đủ điều kiện thì được cấp Giấy phép hành nghề môi giới bất động sản.

Hành nghề môi giới bất động sản phải có giấy phép

Hành nghề môi giới bất động sản phải có giấy phép

VOV.VN -Dự thảo Luật Kinh doanh BĐS quy định người có đủ điều kiện thì được cấp Giấy phép hành nghề môi giới bất động sản.

Xả hàng tồn bất động sản có thể là con dao hai lưỡi
Xả hàng tồn bất động sản có thể là con dao hai lưỡi

Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội cho rằng cần tính toán kỹ cho từng phân khúc, từng dự án để đưa ra mức giảm phù hợp tránh phá giá thị trường

Xả hàng tồn bất động sản có thể là con dao hai lưỡi

Xả hàng tồn bất động sản có thể là con dao hai lưỡi

Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội cho rằng cần tính toán kỹ cho từng phân khúc, từng dự án để đưa ra mức giảm phù hợp tránh phá giá thị trường