Hà Nội tạm dừng cấp phép dự án nhà ở thương mại

Trong vòng 3 năm tới Hà Nội sẽ tạm ngừng, chưa xem xét một số dự án nhà ở thương mại do thị trường nhà ở dạng này đang dư thừa.

Đây là một nội dung trong Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 được HĐND Thành phố thông qua. 

Theo đó, những dự án nằm trong và gần nội đô sẽ bị tạm dừng, chỉ có những dự án ở khu vực ngoại thành có tính khả thi thì vẫn được phép triển khai.

HĐND Thành phố đã thống nhất phương án cải tạo các khu chung cư cũ của UBND thành phố. Theo phương án này, việc đầu tư cải tạo được thực hiện theo phương thức xã hội hoá hoặc bằng ngân sách của thành phố. 

Các hộ dân thuộc phạm vi dự án cải tạo sẽ được tái định cư tại chỗ bằng 1,3 lần diện tích ở hợp pháp cũ. Nếu tái định cư ra ngoại thành, sẽ được hưởng thêm 1,5 lần nữa so với diện tích tái định cư tại chỗ nhằm khuyến khích các hộ dân chuyển ra ngoài khu vực trung tâm.

HĐND Thành phố Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết, trong vòng 3 năm tới chỉ có những người có nhà thuê với diện tích tối thiếu 15m2 trở lên trong khu vực nội thành thì mới được đăng ký thường trú ở khu vực nội thành nhằm mục đích giảm mật độ dân cư trong khu vực nội thành vốn đang rất quá tải./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên