Trước thềm bầu cử, ông Trump thu hẹp khoảng cách với đối thủ Biden

VOV.VN - 3 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chỉ dẫn trước ứng viên đảng Cộng hoà, đương kim Tổng thống Donald 8 điểm phần trăm, giảm 2 điểm so với hồi đầu tháng.

Theo kết quả thăm dò dư luận do FoxNews công bố ngày 31/10, ông Biden hiện nhận được sự ủng hộ của 52% số người được hỏi, ông Donald Trump nhận được 44%. Cách đây hơn 3 tuần, con số này là 53% so với 43%. Trong các cuộc thăm dò, 2% cử tri không nói họ sẽ bầu ai, 2% khác nói họ muốn bầu cho một người thứ ba khác.

Một điểm khác biệt lớn trong cuộc bầu cử năm nay là cử tri đã có cái nhìn thiện cảm đối với các ứng cử viên. Điều đó trái ngược hoàn toàn với năm 2016 khi cử tri có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với cả bà Clinton và ông Donald Trump. Theo đó, ông Biden được 55% cử tri có cái nhìn thiện cảm, so với con số 44% của ông Donald Trump.

Hiện cả ông Biden và Donald Trump đều đang tranh thủ thời gian đến các bang chiến địa để vận động tranh cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đọ sức giữa Trump và Biden ở bang chiến địa “phải thắng” Florida
Cuộc đọ sức giữa Trump và Biden ở bang chiến địa “phải thắng” Florida

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Trump tổ chức một cuộc vận động ở Tampa với hàng nghìn người tham dự, thì ông Biden tổ chức một cuộc vận động “drive-in” đảm bảo giãn cách xã hội ở Coconut Creek để lôi kéo các cử tri gốc Latin.

Cuộc đọ sức giữa Trump và Biden ở bang chiến địa “phải thắng” Florida

Cuộc đọ sức giữa Trump và Biden ở bang chiến địa “phải thắng” Florida

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Trump tổ chức một cuộc vận động ở Tampa với hàng nghìn người tham dự, thì ông Biden tổ chức một cuộc vận động “drive-in” đảm bảo giãn cách xã hội ở Coconut Creek để lôi kéo các cử tri gốc Latin.

Cách ông Biden đối phó Trung Quốc nếu đắc cử Tổng thống Mỹ
Cách ông Biden đối phó Trung Quốc nếu đắc cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Theo các trợ lý, điểm khởi đầu của Joe Biden là sẽ không lặp lại sai lầm của Tổng thống Donald Trump khi tung các đòn thuế quan đối với hàng hóa châu Âu và Canada.

Cách ông Biden đối phó Trung Quốc nếu đắc cử Tổng thống Mỹ

Cách ông Biden đối phó Trung Quốc nếu đắc cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Theo các trợ lý, điểm khởi đầu của Joe Biden là sẽ không lặp lại sai lầm của Tổng thống Donald Trump khi tung các đòn thuế quan đối với hàng hóa châu Âu và Canada.

Ông Biden đang “đi vào vết xe đổ” của bà Hillary ở bang quê nhà Pennsylvania
Ông Biden đang “đi vào vết xe đổ” của bà Hillary ở bang quê nhà Pennsylvania

VOV.VN - Nhiều cử tri ở Đông Pennsylvania cho rằng ông Biden đã “lãng quên” họ và đang đi vào “vết xe đổ” của bà Hillary Clinton như trong năm 2016.

Ông Biden đang “đi vào vết xe đổ” của bà Hillary ở bang quê nhà Pennsylvania

Ông Biden đang “đi vào vết xe đổ” của bà Hillary ở bang quê nhà Pennsylvania

VOV.VN - Nhiều cử tri ở Đông Pennsylvania cho rằng ông Biden đã “lãng quên” họ và đang đi vào “vết xe đổ” của bà Hillary Clinton như trong năm 2016.