Ngắm ngôi nhà đắt nhất San Francisco

VOV.VN -Ngôi nhà đắt nhất tại San Francisco có giá 31 triệu USD, thuộc sở hữu của bếp trưởng Roxanne Klein và doanh nhân Michael Klein.

Ngôi nhà này từng được rao bán với giá 39 triệu USD với không gian sống 5 tầng sang trọng đáng mơ ước.

Ngôi nhà nằm ở đường Broadway, sát khu vực Pacific Heights sang trọng ở San Francisco.
Xây dựng lần đầu vào năm 1910, tòa nhà được sửa chữa vào năm 2002 với nhiều không gian đẹp và mang phong cách truyền thống.
Phòng bếp lớn với nhiều đồ màu sáng và phòng ăn trang trọng.
Trong nhà còn có cả thư viện.
Nơi thư giãn ấm cúng
Có cả sân bóng rổ ở trong nhà.
Phòng khách có cửa mở thẳng ra sân sau với cây cối xanh mướt.
Phòng ngủ có kích thước rộng bằng cả một căn hộ.
Phòng ngủ dành cho trẻ em.
Căn phòng chính với bộ bàn ghế sang trọng.
Lò sưởi hoành tráng 
Phòng tắm chính cũng được trang trí công phu.
Phòng học tập ốp gỗ tráng lệ với nhiều ô cửa sổ lớn nhìn ra vịnh.
Ngôi nhà có nhiều nơi để nghỉ ngơi và thư giãn.
Thậm chí có cả phòng phục vụ nghệ thuật.
Tầng thượng cũng có nhiều không gian để ngồi trò chuyện và thư giãn, thậm chí còn có cả một khu bếp và phòng ăn.
Tầng mái với không gian rộng rãi và phong cảnh tuyệt đẹp.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rao bán bất động sản “khủng” nhất hành tinh với giá 325 triệu USD
Rao bán bất động sản “khủng” nhất hành tinh với giá 325 triệu USD

VOV.VN -Đây là một khu đất rộng tới 11 triệu ha, bao gồm tổ hợp các trang trại chăn nuôi ở Úc có diện tích lên tới 23,000 m2.

Rao bán bất động sản “khủng” nhất hành tinh với giá 325 triệu USD

Rao bán bất động sản “khủng” nhất hành tinh với giá 325 triệu USD

VOV.VN -Đây là một khu đất rộng tới 11 triệu ha, bao gồm tổ hợp các trang trại chăn nuôi ở Úc có diện tích lên tới 23,000 m2.