Quy hoạch đất đối ứng cho Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

Khu đất thuộc các phường Mễ Trì, Trung Văn, Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) có diện tích khoảng 75,3ha, quy mô dân số khoảng 10.000 người.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án Trung tâm văn hóa, du lịch và thương mại để tạo vốn xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia - quốc tế, UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số 6365/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500, tại các phường Mễ Trì, Trung Văn, Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Nội sẽ xây Trung tâm văn hóa, du lịch và thương mại để tạo vốn xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia - quốc tế. (Ảnh minh họa: Zing)
Cụ thể, khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Mễ Trì, Trung Văn, Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), diện tích khoảng 75,3ha, quy mô dân số khoảng 10.000 người.

UBND TP. Hà Nội giao Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam có trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tỷ lệ 1/500 theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2.000, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

UBND quận Nam Từ Liêm và UBND các phường: Mễ Trì, Trung Văn, Phú Đô có trách nhiệm tạo điều kiện cho CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong quá trình triển khai lập quy hoạch chi tiết đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và thời gian lập đồ án quy hoạch.

Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sẽ đặt tại nút giao tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài và Quốc lộ 5 kéo dài, giáp Đầm Vân Trì - sông Thiếp, thuộc ranh giới hành chính xã Vân Nội, Tiên Dương và Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh. Khu đất có tổng diện tích 128 ha, trong đó có khoảng 46 ha mặt nước đầm Vân Trì- sông Thiếp.

Trước đó, quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới dự kiến tại 2 địa điểm là Cổ Loa hoặc Mễ Trì. Sau đó, để tăng cường hiệu quả sử dụng đất và để phù hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mới được xây dựng ở Thủ đô, Thủ tướng đồng ý nhập Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế để thành lập Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới (Trung tâm Hội chợ triển lãm) tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Theo ý kiến của Thủ tướng, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới có tầm cỡ quốc tế, đáp ứng nhu cầu triển lãm cho các sự kiện trong nước và quốc tế, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội - Thủ đô văn minh, hiện đại của đất nước có 100 triệu dân và đang trong quá trình xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới được xác định từ việc khai thác quỹ đất tại khu đất số 148 Giảng Võ, khu đất tại Mễ Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó có diện tích đất đối ứng tại quận Nam Từ Liêm vừa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BĐS những tháng cuối năm: Dự án nào “hot” nhất trên thị trường?
BĐS những tháng cuối năm: Dự án nào “hot” nhất trên thị trường?

VOV.VN - Thị trường căn hộ cao cấp tại Hà Nội được dự báo tiếp tục diễn biến khả quan trong quý cuối cùng của năm 2016.

BĐS những tháng cuối năm: Dự án nào “hot” nhất trên thị trường?

BĐS những tháng cuối năm: Dự án nào “hot” nhất trên thị trường?

VOV.VN - Thị trường căn hộ cao cấp tại Hà Nội được dự báo tiếp tục diễn biến khả quan trong quý cuối cùng của năm 2016.

Hà Nội sẽ có Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia lớn nhất châu Á
Hà Nội sẽ có Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia lớn nhất châu Á

VOV.VN - Sáng 8/10, lễ động thổ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã diễn ra tại Đông Anh, Hà Nội.

Hà Nội sẽ có Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia lớn nhất châu Á

Hà Nội sẽ có Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia lớn nhất châu Á

VOV.VN - Sáng 8/10, lễ động thổ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã diễn ra tại Đông Anh, Hà Nội.

Sớm bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình
Sớm bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ Dự án.

Sớm bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Sớm bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ Dự án.