Thị trường bất động sản Đà Nẵng “nóng” lên bất thường

VOV.VN - Giá cả tăng từng ngày, các sàn giao dịch nhộn nhịp mua bán, thị trường bất động sản ở thành phố Đà Nẵng đang “nóng” một cách bất thường.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, việc mua bán đất nền ở thành phố Đà Nẵng nóng lên từng ngày. Các dự án Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân, Làng Châu Âu, Nam Cầu Nguyễn Tri Phương, Nam Hoà Xuân, khu đô thị Nam Việt Á, khu vực Tây Bắc thành phố... nhộn nhịp cảnh mua bán.

Bà Đỗ Thị Thúy, cộng tác viên kinh doanh sàn Giao dịch bất động sản Sunland cho biết, từ sau Tết đến nay, mỗi ngày quầy giao dịch của bà tiếp hàng chục lượt khách hỏi mua đất nền; số lượng giao dịch hợp đồng mua bán cũng tăng lên gấp nhiều lần so với cuối năm ngoái.

“Nhà đầu tư ở Hà Nội, Sài Gòn mua rất nhiều. Họ nhìn thấy địa thế đất ở khu Hòa Xuân đẹp nên mua nhiều, đầu tư nhiều. Đất ở đây sinh lời nhiều hơn những nơi khác” – bà Thúy nói.

Nhà đầu tư từ khắp nơi đổ về Đà Nẵng mua đất nền.

Theo ông Nguyễn Văn Việt, Tổng Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản VRM, sau thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017, nhiều nhà đầu tư lớn đã tìm đến thành phố này. Theo đó, thị trường bất động sản có những diễn biến khó lường. Nhiều khu vực, giá đất nền tăng lên từ 30% đến hơn 50%.

“Đối với các nhà đầu tư, thời điểm này nếu đầu tư “lướt sóng” thì không nên. Nhưng xét về mặt giá trị thật và đầu tư dài hạn thì cũng khuyến khích đầu tư. Bởi vì trong tương lai, thị trường bất động sản Đà Nẵng rất tiềm năng. Đầu tư “lướt sóng” hay đầu cơ thì các nhà đầu tư nên thận trọng” – ông Việt cho biết.

Theo nhận định của các chuyên gia, quỹ đất tại Đà Nẵng không còn nhiều. Bên cạnh những người cần có đất nền để xây dựng nhà ở, nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cũng tham gia vào phân khúc này, tạo nên làn sóng mới, khiến đất nền tăng giá mạnh.

Các dự án phía Nam Đà Nẵng đang thu hút các nhà đầu tư.

Ông Đàm Quang Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Đà Nẵng lo lắng: “Việc phân lô bán nền, thanh khoản rất tốt nhưng đem lại giá trị cho phát triển thành phố rất chậm. Nếu chúng ta phát triển một đô thị hiện đại với những khu chung cư đảm bảo cuộc sống kết hợp với môi trường tốt thì sẽ mang tính bền vững cho thành phố hơn. Tôi cũng rất đồng tình với lãnh đạo thành phố cần có quy hoạch tổng thể và có hướng đi lâu dài để thị trường bất động sản thành phố phát triển ổn định và bền vững hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những dự án bất động sản “khủng” tại Hà Nội sắp được mở bán
Những dự án bất động sản “khủng” tại Hà Nội sắp được mở bán

VOV.VN - Hàng loạt doanh nghiệp với các dự án bất động sản mới sẽ tạo nguồn cung dồi dào cho thị trường bất động sản Hà Nội.

Những dự án bất động sản “khủng” tại Hà Nội sắp được mở bán

Những dự án bất động sản “khủng” tại Hà Nội sắp được mở bán

VOV.VN - Hàng loạt doanh nghiệp với các dự án bất động sản mới sẽ tạo nguồn cung dồi dào cho thị trường bất động sản Hà Nội.

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có nhiều tiềm năng phát triển
Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có nhiều tiềm năng phát triển

VOV.VN - Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, nhu cầu về phòng khách sạn tăng lên, đây là đòn bẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng phát triển.

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có nhiều tiềm năng phát triển

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có nhiều tiềm năng phát triển

VOV.VN - Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, nhu cầu về phòng khách sạn tăng lên, đây là đòn bẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng phát triển.

Nhiều dự án lớn đổ bộ đang làm bất động sản Hải Phòng “thức giấc“
Nhiều dự án lớn đổ bộ đang làm bất động sản Hải Phòng “thức giấc“

VOV.VN - Hải Phòng đang có động lực bứt phá nhờ dòng vốn đổ vào mạnh mẽ, đây là giai đoạn thành phố có sự thay đổi rõ rệt nhất sau nhiều năm ngủ yên.

Nhiều dự án lớn đổ bộ đang làm bất động sản Hải Phòng “thức giấc“

Nhiều dự án lớn đổ bộ đang làm bất động sản Hải Phòng “thức giấc“

VOV.VN - Hải Phòng đang có động lực bứt phá nhờ dòng vốn đổ vào mạnh mẽ, đây là giai đoạn thành phố có sự thay đổi rõ rệt nhất sau nhiều năm ngủ yên.

Kinh doanh bất động sản hút thêm hơn 312 triệu USD vốn FDI
Kinh doanh bất động sản hút thêm hơn 312 triệu USD vốn FDI

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm 2018, 312,1 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Kinh doanh bất động sản hút thêm hơn 312 triệu USD vốn FDI

Kinh doanh bất động sản hút thêm hơn 312 triệu USD vốn FDI

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm 2018, 312,1 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.