Diêm dân Bến Tre khổ vì mưa trái mùa

Gần đây, những cơn mưa trái mùa gây hư hại trên 1.000 ha muối chưa thu hoạch khiến bà con diêm dân thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Bến Tre có diện tích muối gần 2.000 ha, tập trung ở 2 huyện ven biển là Bình Đại và Ba Tri.

Diêm dân tỉnh Bến Tre cho biết, vụ muối đầu năm đang bước vào thu hoạch rộ, năng suất muối thu được đạt 200 giạ/công. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá muối trên thị trường ở mức khá cao, dao động từ 900 - 1.000 đồng/kg, tăng từ 150 -200 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá này, trừ  mọi chi phí  diêm dân còn lãi 4 triệu đồng/công (tương đương 40 triệu đồng/ha).

Tuy nhiên, gần đây do biến đổi của khí hậu, mưa trái mùa này đã gây thiệt hại rất lớn cho người sản xuất muối. Ngoài thiệt hại do muối bị nước mưa làm tan chảy, thì lượng nước trữ trong các khuôn lắng bị giảm độ mặn đáng kể và sau mưa diêm dân phải tốn công sức cải tạo lại khuôn muối. Hiện toàn bộ diện tích bị thiệt hại phải cải tạo sân bãi, làm lại từ đầu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên