Điểm danh 15 tỷ phú Nga tham gia vào World Cup 2018

VOV.VN -Theo Forbes, ít nhất 15 tỷ phú Nga tham gia vào World Cup 2018 thông qua việc hợp đồng xây dựng hạ tầng, hệ thống bán vé, dịch vụ internet...

Có 32 đội bóng sẽ tham dự World Cup 2018 tại Nga. Theo Forbes, ước tính sẽ có khoảng 1,2 triệu người hâm mộ bóng đá sẽ đến 11 thành phố của nước chủ nhà Nga, nơi diễn ra sự kiện World Cup 2018 kéo dài hơn 1 tháng. (Ảnh: vexels)
1. Thống kê của Forbes cho thấy, có ít nhất 15 tỷ phú Nga tham gia vào World Cup 2018 bằng nhiều cách khác nhau, như tham gia vào đầu tư xây dựng, sửa chữa hạ tầng và phương tiện giao thông, chạy hệ thống bán vé, cung cấp internet trong sân vận động... Trong ảnh là Tỷ phú Viktor Vekselberg, tài sản gần 7 tỷ USD, ông chủ Công ty Airports of Regions, người chi 560 triệu USD để cải tạo các sân bay tại 4 thành phố có tổ chức các trận đấu World Cup, là Ekaterinburg, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don và Samara. (Ảnh: Getty Images)
2.Arkady Rotenberg, tài sản 2,6 tỷ USD, điều hành Mostotrest. Một công ty con của ông đã giành được hợp đồng hơn 4 tỷ USD làm một tuyến đường cao tốc dài hơn 680km nối St. Petersburg và Moskva. Tuyến này được đánh giá khó hoàn thành kịp cho World Cup. Công ty của ông cũng giành được hợp đồng 1 tỷ USD khác để cải tạo 3 sân bay.(Ảnh: Getty Images).
3. Mikhail Fridman (trong ảnh) cùng với 4. German Khan, 5. Alexei Kuzmichev, 6. Pyotr Aven có tài sản lần lượt 13,6 tỷ USD, 8,8 tỷ USD, 6,8 tỷ USD, 4,7 tỷ USD. Fridman, Khan và Kuzmichev cùng thành lập Alfa Group năm 1989. Aven gia nhập sau đó, vào năm 1994. Alfa-Bank (thuộc Alfa Group) là nhà tài trợ cho World Cup và sẽ hỗ trợ FIFA bán vé.(Ảnh: Getty Images)
German Khan (ảnh: Bloomberg) một trong 3 thành viên sáng lập Alfa Group.
7. Aras Agalarov (bên trái, ảnh: AP) tại Miss Universe 2013 tổ chức tại Moscow. Ông có tài sản 1,7 tỷ USD. Tập đoàn Crocus của ông giành được các hợp đồng trị giá 580 triệu USD để xây dựng hai sân vận động tại Kaliningrad và Rostov-on-Don.
8. Gennady Timchenko, có tài sản: 16,6 tỷ USD, là cổ đông lớn của Stroytransgaz - công ty nhận được hợp đồng 530 triệu USD xây các sân vận động 45.000 chỗ ngồi tại thành phố Volgograd và Nizhny Novgorod. (Ảnh: AP)
9. Alisher Usmanov, có tài sản: 13 tỷ USD; là cổ đông lớn của USM Holdings - công ty mẹ của nhà mạng MegaFon. Công ty này giành được hợp đồng 680 triệu USD cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông - Internet cho 11 sân vận động và khu tập luyện của 32 đội bóng tham gia World Cup tại Nga. (Ảnh: Bloomberg)
10. Leonid Fedun, có tài sản 7,3 tỷ USD; là ông chủ câu lạc bộ bóng đá Spartak Moskva; là người đã chi 500 triệu USD cải tạo sân nhà của câu lạc bộ này tại Moskva, là một trong các sân vận động được sử dụng cho World Cup. (Ảnh: Bloomberg)
11. Dmitry Kamenschik, có tài sản 3,4 tỷ USD; sở hữu sân bay Domodedovo ở Moskva. Công ty của ông đầu tư 690 triệu USD cải tạo sân bay, để chuẩn bị cho World Cup. (Ảnh: Bloomberg)
12. Alexander Ponomarenko (trong ảnh) và 13.Alexander Skorobogatko có tài sản lần lượt 3,3 tỷ USD và 3,3 tỷ USD. Hai tỷ phú đầu tư 680 triệu USD để cải tạo sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow nhằm phục vụ người hâm mộ bóng đá đổ đến Nga.(Ảnh: Bloomberg)

14. Roman Trotsenko, có tài sản 1,6 tỷ USD; ông chủ công ty Aeon Corporation, đã đầu tư 190 triệu USD để cải tạo các sân bay tại Volgograd và Kaliningrad. Cả hai thành phố này đều có sân vận động phục vụ World Cup. (Ảnh: Bloomberg)

15. Dmitry Pumpyansky, có tài sản 1,6 tỷ USD; Công ty xây dựng thuộc tập đoàn Sinara của ông đã chi 190 triệu USD để cải tạo sân vận động Ekaterinburg Arena nơi sẽ phục vụ World Cup.(Ảnh:  Bloomberg)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất tham gia World Cup 2018
Bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất tham gia World Cup 2018

VOV.VN - Xếp hạng 20 quốc gia giàu có nhất có đội bóng tham gia World Cup 2018, dựa trên số liệu GDP cung cấp bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất tham gia World Cup 2018

Bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất tham gia World Cup 2018

VOV.VN - Xếp hạng 20 quốc gia giàu có nhất có đội bóng tham gia World Cup 2018, dựa trên số liệu GDP cung cấp bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Hàng loạt sản phẩm và dịch vụ hốt bạc theo World Cup 2018
Hàng loạt sản phẩm và dịch vụ hốt bạc theo World Cup 2018

VOV.VN - Hàng loạt các dịch vụ, sản phẩm ăn theo World Cup 2018 bắt đầu nở rộ sau thông tin VTV chính thức có bản quyền phát sóng.

Hàng loạt sản phẩm và dịch vụ hốt bạc theo World Cup 2018

Hàng loạt sản phẩm và dịch vụ hốt bạc theo World Cup 2018

VOV.VN - Hàng loạt các dịch vụ, sản phẩm ăn theo World Cup 2018 bắt đầu nở rộ sau thông tin VTV chính thức có bản quyền phát sóng.

Sôi động nhiều mặt hàng, dịch vụ ăn theo mùa World Cup 2018
Sôi động nhiều mặt hàng, dịch vụ ăn theo mùa World Cup 2018

VOV.VN - Từ tivi lớn và các sản phẩm cổ vũ bóng đá cho đến dịch vụ ăn uống đều được các siêu thị, nhà hàng có chương trình kích cầu trong mùa Word Cup 2018.

Sôi động nhiều mặt hàng, dịch vụ ăn theo mùa World Cup 2018

Sôi động nhiều mặt hàng, dịch vụ ăn theo mùa World Cup 2018

VOV.VN - Từ tivi lớn và các sản phẩm cổ vũ bóng đá cho đến dịch vụ ăn uống đều được các siêu thị, nhà hàng có chương trình kích cầu trong mùa Word Cup 2018.

Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm 835 triệu USD quảng cáo mùa World Cup
Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm 835 triệu USD quảng cáo mùa World Cup

VOV.VN - Các doanh nghiệp ở Trung Quốc dự kiến chi thêm 835 triệu USD cho quảng cáo dịp World Cup, sẽ bắt đầu từ ngày 14/6 tại Nga.

Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm 835 triệu USD quảng cáo mùa World Cup

Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm 835 triệu USD quảng cáo mùa World Cup

VOV.VN - Các doanh nghiệp ở Trung Quốc dự kiến chi thêm 835 triệu USD cho quảng cáo dịp World Cup, sẽ bắt đầu từ ngày 14/6 tại Nga.

Ti vi màn hình lớn đắt khách mùa World Cup
Ti vi màn hình lớn đắt khách mùa World Cup

VOV.VN - Tại các siêu thị, cửa hàng điện máy ở Hà Nội nhu cầu mua ti vi xem bóng đá tăng cao, đặc biệt loại ti vi màn hình lớn.

Ti vi màn hình lớn đắt khách mùa World Cup

Ti vi màn hình lớn đắt khách mùa World Cup

VOV.VN - Tại các siêu thị, cửa hàng điện máy ở Hà Nội nhu cầu mua ti vi xem bóng đá tăng cao, đặc biệt loại ti vi màn hình lớn.