Hàng loạt sản phẩm và dịch vụ hốt bạc theo World Cup 2018

VOV.VN - Hàng loạt các dịch vụ, sản phẩm ăn theo World Cup 2018 bắt đầu nở rộ sau thông tin VTV chính thức có bản quyền phát sóng.

Thị trường cho thuê tivi, máy chiếu dịp này khá sôi động, nhiều đơn vị đã chốt khách và bắt đầu lắp đặt. Theo đó, tivi đủ kích cỡ từ 32 - 100 inch, cũ có mới có đều đang hút hàng. (Ảnh: Tuổi trẻ).
"Nóng" nhất là cho thuê tivi 100 inch với chất lượng màn hình 5K, có giá 10-12 triệu đồng/ngày (thuê ngày chỉ được giữ tối đa 8 tiếng), suốt mùa World Cup giá thuê 40 triệu đồng. (Ảnh: Tuổi trẻ).
Loại dưới 40 inch giá khoảng 3 triệu đồng/tivi, loại 43-50 inch khoảng 4 triệu đồng và 60 inch là 6 triệu đồng. (Ảnh: Tuổi trẻ).
Điều kiện để thuê là chụp lại chứng minh nhân dân người thuê và giấy đăng ký kinh doanh nơi thuê, trả tiền trước. (Ảnh: Zing).
Ngoài ra, máy chiếu với giá phổ biến 4,5 triệu đồng/bộ (cả máy chiếu và màn chiếu)/mùa World Cup cũng là mặt hàng được nhiều nhà hàng, quán cafe lựa chọn phục vụ lượng lớn khách hàng. (Ảnh: Zing).
Những chiếc cúp vàng World Cup phiên bản làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) được bán ra thị trường với giá 80.000 đồng.
Phần lớn đơn đặt hàng được chuyển đi các tỉnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP HCM, có cả những đơn sang Nga.
Mỗi ngày xưởng xuất đi ít nhất 300 chiếc "cúp vàng" thu về 24 triệu đồng.
Thị trường thực phẩm, nhất là thực phẩm đồ nhậu cũng bắt đầu sôi động. (Ảnh: VnExpress).
Thị trường linh vật sói Zabivaka của World Cup 2018 cũng nóng lên từng ngày. Thú bông linh vật có giá 170.000 – 320.000 đồng/con tùy kích cỡ. (Ảnh: Nhịp sống kinh tế).
Chị Thanh, một tiểu thương trên phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội cho hay, "dự kiến, trước và sau trận khai mạc, lượng khách của cửa hàng có thể tăng gấp 2-3 lần". (Ảnh: Nhịp sống kinh tế).
Bộ sản phẩm tượng sói Zabivaka (4-8 tượng) có giá 150.000 – 200.000 đồng. (Ảnh: Nhịp sống kinh tế).
Nhiều cửa hàng ở Hà Nội cũng đã nhanh trí bán trang phục thể thao có in hình chú sói biểu tượng của giải bóng năm nay, kèm theo các mức giá khuyến mại từ 10% cho các đơn hàng từ 50 chiếc. (Ảnh: VietnamPlus).
Theo một tiểu thương trên phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, doanh số bán áo phông cầu thủ tăng 4-6 lần trong mấy ngày gần đây. Dự kiến còn tiếp tục tăng nữa khi World Cup bắt đầu diễn ra. (Ảnh: Người lao động)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

World Cup 2018 có thể giúp thị trường quảng cáo hút thêm 2,4 tỷ USD
World Cup 2018 có thể giúp thị trường quảng cáo hút thêm 2,4 tỷ USD

VOV.VN - Giải đấu World Cup năm nay được ky vọng sẽ giúp "bơm" 2,4 tỷ USD vào thị trường quảng cáo toàn cầu.

World Cup 2018 có thể giúp thị trường quảng cáo hút thêm 2,4 tỷ USD

World Cup 2018 có thể giúp thị trường quảng cáo hút thêm 2,4 tỷ USD

VOV.VN - Giải đấu World Cup năm nay được ky vọng sẽ giúp "bơm" 2,4 tỷ USD vào thị trường quảng cáo toàn cầu.

Bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất tham gia World Cup 2018
Bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất tham gia World Cup 2018

VOV.VN - Xếp hạng 20 quốc gia giàu có nhất có đội bóng tham gia World Cup 2018, dựa trên số liệu GDP cung cấp bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất tham gia World Cup 2018

Bảng xếp hạng các quốc gia giàu có nhất tham gia World Cup 2018

VOV.VN - Xếp hạng 20 quốc gia giàu có nhất có đội bóng tham gia World Cup 2018, dựa trên số liệu GDP cung cấp bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm 835 triệu USD quảng cáo mùa World Cup
Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm 835 triệu USD quảng cáo mùa World Cup

VOV.VN - Các doanh nghiệp ở Trung Quốc dự kiến chi thêm 835 triệu USD cho quảng cáo dịp World Cup, sẽ bắt đầu từ ngày 14/6 tại Nga.

Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm 835 triệu USD quảng cáo mùa World Cup

Doanh nghiệp Trung Quốc chi thêm 835 triệu USD quảng cáo mùa World Cup

VOV.VN - Các doanh nghiệp ở Trung Quốc dự kiến chi thêm 835 triệu USD cho quảng cáo dịp World Cup, sẽ bắt đầu từ ngày 14/6 tại Nga.

Ảnh “Cúp vàng World Cup” phiên bản Hà Nội được xuất sang Nga
Ảnh “Cúp vàng World Cup” phiên bản Hà Nội được xuất sang Nga

VOV.VN - Những chiếc cúp vàng World Cup phiên bản làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) được bán ra thị trường với giá 80.000 đồng, xuất sang cả Nga.

Ảnh “Cúp vàng World Cup” phiên bản Hà Nội được xuất sang Nga

Ảnh “Cúp vàng World Cup” phiên bản Hà Nội được xuất sang Nga

VOV.VN - Những chiếc cúp vàng World Cup phiên bản làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) được bán ra thị trường với giá 80.000 đồng, xuất sang cả Nga.