Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt - Pháp tại Hội báo Nhân đạo

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và dân biểu Pháp đã thể hiện sự quan tâm đối với tiềm năng kinh doanh tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội báo Nhân đạo tại Pháp, hôm qua 17/9, diễn ra hội thảo về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Pháp.

Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải chủ trì với sự góp mặt của ông Thuận Hữu, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, cùng nhiều đại diện của ngành thương mại Việt Nam, đại diện của các doanh nghiệp và quan chức Pháp.

Hội thảo về kinh tế Việt Nam với phần diễn giải của nhà kinh tế người Pháp Philippe Delalande

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Nam Hải đã điểm lại mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian qua. Ông Nguyễn Nam Hải khẳng định, Việt Nam có nhiều ưu điểm có thể thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Pháp như: ổn định chính trị, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và phù hợp với thông lệ quốc tế, hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và sự quan tâm của chính phủ hai nước đối với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Tại Hội thảo, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và dân biểu Pháp đã đặt câu hỏi, thể hiện sự quan tâm đối với tiềm năng kinh doanh tại Việt Nam cũng như những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Trả lời câu hỏi của ông Jean Pierre Brad, Nghị sỹ Pháp về tình hình lạm phát ở Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải nêu bật những giải pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam như: cắt giảm đầu tư công, quản lý sát sao xuất nhập khẩu, áp dụng các biện pháp tiền tệ, đẩy mạnh sản xuất, hợp tác quốc tế và thông tin tuyên truyền...

Ông Nguyễn Nam Hải cho rằng những biện pháp này ban đầu đã thu được những kết quả tích cực và khẳng định kiềm chế lạm phát, đảm bảo đời sống cho người dân tiếp tục là ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.

Nhiều đại biểu tham dự Hội thảo cũng tỏ ý chưa hài lòng về vị thế của Pháp tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như mối quan hệ truyền thống giữa hai nước. Về vấn đề này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng cho rằng sau gần 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai nước hiện đã phát triển sâu và rộng trên hầu hết các lĩnh vực.

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, Đại sứ Dương Chí Dũng khẳng định: “Tôi cho rằng chúng ta phải làm từ hai phía. Chúng ta phải thực sự nỗ lực để nâng cấp mối quan hệ hai nước lên tầm “đối tác chiến lược”. Chính mối quan hệ đối tác chiến lược ấy sẽ giúp cho hai nước đẩy mạnh những lĩnh vực thực sự ưu tiên và có nhu cầu phát triển”.

Cũng trong khuôn khổ Hội báo Nhân đạo, Hội hữu nghị Pháp - Việt (AAFV) đã kết hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) tổ chức một hội thảo về kinh tế Việt Nam với phần diễn giải của nhà kinh tế người Pháp Philippe Delalande. Sau khi phân tích tình hình kinh tế Việt Nam và cả những thách thức trong ngắn hạn và dài hạn, ông Philippe Delalande khẳng định Việt Nam luôn là một thị trường đầy tiềm năng và ổn định mà các doanh nghiệp Pháp có thể đầu tư, kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên