Diện tích trồng cây ăn quả ở Đắk Lắk đang tăng “chóng mặt“

VOV.VN - Những năm gần đây diện tích trồng cây ăn quả ở Đắk Lắk tăng  nhanh, với 20.500 ha vào cuối 2018, gấp hơn 2,3 lần so với năm 2014. 

Ngày 19/9, Cục bảo vệ thực vật - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk tổ chức hội nghị “ Định hướng về sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ một số nông sản, sản phẩm quả tươi của tỉnh Đắk Lắk”.

Hội nghị cho biết, những năm gần đây diện tích trồng cây ăn quả ở Đắk Lắk tăng  nhanh, với 20.500 ha vào cuối 2018, gấp hơn 2,3 lần so với năm 2014. Cùng với tăng diện tích, năng suất, chất lượng, sản lượng trái cây cũng  ngày một nâng cao.

Cây sầu riêng loại cây phát triển khá tốt tại Đắk Lắk.

Tuy nhiên, Đắk Lắk đang có rất ít nhà máy chế biến và bảo quản nông sản, đặc biệt là đối với rau, củ, trái cây và những nông sản chủ lực; chưa có sự liên kết giữa sản xuất với chế biến và thị trường.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích cả những lợi thế và thách thức trong phát triển cây ăn trái hiện nay. Ông Đặng Quang Đức, Phó giám đốc hợp tác xã Thành Công, huyện Ea Kar  cho rằng, vấn đề đầu tiên mà cả nông dân và cơ quan quản lý nông nghiệp ở tỉnh cần tập trung giải quyết là xác định các vùng canh tác phù hợp với từng loại sản phẩm.

"Chúng tôi mong muốn ngành nông nghiệp sẽ định hướng cho bà con nông dân là sản xuất những cây gì, con gì mang giá trị kinh tế cao. Đồng thời tạo vùng nguyên liệu an toàn, cách ly được thuốc bảo vệ thực vật để tăng thu nhập cho bà con và tạo an toàn cho chính người sản xuất” - ông Đức bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của cây ăn trái, bên cạnh việc xây dựng các vùng trồng phù hợp, tỉnh đang khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người sản xuất, để có nguồn trái cây chất lượng, minh bạch về nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu qua đường chính ngạch.

Theo ông Dương: "Có hợp tác xã thì doanh nghiệp mới vào, vì họ không thể đi đến từng hộ nhỏ lẻ nhưng có hợp tác xã, có vùng rồi thì họ sẵn sàng đầu tư qua hợp tác xã. Và vừa qua chúng tôi cũng đã mạnh dạn kiến nghị tỉnh ủy ban hành nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp. Tôi cho rằng đây là một một nghị quyết quan trọng và nếu tổ chức tốt chúng ta sẽ thành công”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng cây ăn quả vùng ĐBSCL vẫn chạy theo phong trào
Trồng cây ăn quả vùng ĐBSCL vẫn chạy theo phong trào

VOV.VN - Năm qua, vườn cây ăn trái của khu vực ĐBSCL trúng mùa nhưng giá cả, đầu ra vẫn chưa ổn định, tái diễn tình trạng “cung vượt cầu”.

Trồng cây ăn quả vùng ĐBSCL vẫn chạy theo phong trào

Trồng cây ăn quả vùng ĐBSCL vẫn chạy theo phong trào

VOV.VN - Năm qua, vườn cây ăn trái của khu vực ĐBSCL trúng mùa nhưng giá cả, đầu ra vẫn chưa ổn định, tái diễn tình trạng “cung vượt cầu”.

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La
Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La

VOV.VN - Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Nà Sản giúp phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho bà con nông dân tiểu khu Nà Sản, xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La).

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La

VOV.VN - Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Nà Sản giúp phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho bà con nông dân tiểu khu Nà Sản, xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La).

Cây ăn quả - Trụ cột nông nghiệp mới của Đăk Lăk
Cây ăn quả - Trụ cột nông nghiệp mới của Đăk Lăk

VOV.VN - Cây ăn quả sẽ thực sự trở thành trụ cột nông nghiệp mới của Đăk Lăk cùng với cà phê, hồ tiêu, cao su… tạo nên sự vững chắc cho nền kinh tế của tỉnh.

Cây ăn quả - Trụ cột nông nghiệp mới của Đăk Lăk

Cây ăn quả - Trụ cột nông nghiệp mới của Đăk Lăk

VOV.VN - Cây ăn quả sẽ thực sự trở thành trụ cột nông nghiệp mới của Đăk Lăk cùng với cà phê, hồ tiêu, cao su… tạo nên sự vững chắc cho nền kinh tế của tỉnh.

Đắk Lắk: Doanh thu từ cây ăn quả lên tới hàng nghìn tỷ đồng
Đắk Lắk: Doanh thu từ cây ăn quả lên tới hàng nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Hiện, Hội cây ăn quả tỉnh Đắk Lắk có trên 100 hội viên, với khoảng 1.000 ha cây ăn quả các loại như: sầu riêng, mít, chuối cao sản, xoài, bơ...

Đắk Lắk: Doanh thu từ cây ăn quả lên tới hàng nghìn tỷ đồng

Đắk Lắk: Doanh thu từ cây ăn quả lên tới hàng nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Hiện, Hội cây ăn quả tỉnh Đắk Lắk có trên 100 hội viên, với khoảng 1.000 ha cây ăn quả các loại như: sầu riêng, mít, chuối cao sản, xoài, bơ...

Chủ vắng nhà, trên 150 cây ăn quả đang ra trái bị người khác phá bỏ
Chủ vắng nhà, trên 150 cây ăn quả đang ra trái bị người khác phá bỏ

VOV.VN -Các ngành chức năng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Chủ vắng nhà, trên 150 cây ăn quả đang ra trái bị người khác phá bỏ

Chủ vắng nhà, trên 150 cây ăn quả đang ra trái bị người khác phá bỏ

VOV.VN -Các ngành chức năng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Trồng cây ăn quả trên đất dốc cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm
Trồng cây ăn quả trên đất dốc cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm

VOV.VN - Trồng cây cho thu nhập cao đã khẳng định ý chí quyết tâm dám nghĩ, dám làm của chàng trai dân tộc Thái ở tỉnh miền núi Sơn La.

Trồng cây ăn quả trên đất dốc cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm

Trồng cây ăn quả trên đất dốc cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm

VOV.VN - Trồng cây cho thu nhập cao đã khẳng định ý chí quyết tâm dám nghĩ, dám làm của chàng trai dân tộc Thái ở tỉnh miền núi Sơn La.