Doanh nghiệp chưa đạt tiêu chí an toàn sản xuất sẽ tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Doanh nghiệp nào không tuân thủ hoặc chưa đảm bảo các tiêu chí an toàn, Ban quản lý các Khu công nghiệp - khu chế xuất TPHCM sẽ yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Để siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19 ở nơi tập trung nhiều công nhân lao động, Ban quản lý các Khu công nghiệp - khu chế xuất TPHCM đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và đưa ra các biện pháp xử lý quyết liệt nhằm thực hiện đúng tiêu chí an toàn sản xuất.

Trước khi vào ca sản xuất, hơn 2.000 công nhân viên của Công ty Cổ phần Sài Gòn Food nằm trong Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh đều phải xếp hàng giữ khoảng cách 2m để đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang…

Chị Phạm Thị Thơm, công nhân làm việc ở đây cho biết: Lãnh đạo công ty yêu cầu người làm việc ở bộ phận nào không được đi sang khu vực khác. Đối với công nhân ở bộ phận trực tiếp sản xuất thực phẩm phải thực hiện 8 bước sát khuẩn trước khi vào khu sản xuất.

“Ở dưới xưởng thì giữ khoảng cách 1m, hạn chế tiếp xúc gần, ăn trưa thì xếp hàng theo vạch, cách nhau 2m. Mỗi bàn ăn đều có vách ngăn. Mỗi người giữ khoảng cách và không được đi đến khu vực khác mà công ty quy định, có lối đi riêng cho công nhân sản xuất ở dưới xưởng”, chị Thơm nói.

Ngoài các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Sài Gòn Food còn xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh cho từng giai đoạn. Doanh nghiệp yêu cầu tổ chức các cuộc họp không quá 10 người. Nhân viên thị trường thực hiện báo cáo công việc hàng ngày bằng hình thức online không nhất thiết phải có mặt ở công ty; đội xe giao nhận hàng được phun xịt khử khuẩn sau mỗi chuyến…. Doanh nghiệp này cứ hai tuần là có báo cáo gửi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh TP.HCM về thực hiện bộ chỉ số an toàn sản xuất.

Bà Tôn Nữ Nguyên Ánh, Trưởng bộ phận Truyền Thông của Sài Gòn Food cho biết, đơn vị vừa thành lập các tổ an toàn phòng chống dịch Covid-19 ở từng bộ phận để vừa nhắc nhở vừa là để theo dõi phát hiện các dấu hiệu cảnh báo dịch bệnh.

“Chúng tôi bố trí ở từng phòng, ban và line (dây chuyền) sản xuất, họ sẽ nhắc nhở tuân thủ việc phòng chống dịch bệnh, theo dõi phát hiện các dấu hiệu cảnh báo liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Các dấu hiệu này, chúng tôi đã dán ở tất các các khu vực trong công ty, khi nào công nhân có trường hợp như cảnh báo, ho, sốt, đau họng, cảm sốt…thì báo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của công ty”, bà Nguyên Ánh cho hay.

Tăng cường các biện pháp kiểm soát là để đảm bảo vừa chống dịch vừa sản xuất, đặc biệt tại các khu công nghiệp nơi có hàng trăm ngàn công nhân ra vào làm việc mỗi ngày.

Theo Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM (Hepza), đơn vị đang xây dựng kịch bản và chuẩn bị diễn tập ứng phó với sự cố khi có người ở trong các khu công nghiệp, khu chế xuất bị nhiễm dịch bệnh; yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách, địa chỉ cư trú, tạm trú của công nhân để có thể truy vết, khoanh vùng, cách ly kịp thời khi xảy ra dịch bệnh.

Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM cho hay: Hàng tuần, Hepza đều tổ chức các đoàn kiểm tra doanh nghiệp thực hiện bộ chỉ số an toàn sản xuất, phòng chống dịch bệnh. Trước mắt, các đoàn sẽ kiểm tra những doanh nghiệp có từ 500 công nhân trở lên.

“Chúng tôi tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cho các doanh nghiệp để khắc phục những vấn đề doanh nghiệp chưa đạt trong bộ tiêu chí an toàn sản xuất. Chúng tôi cũng kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp tạm thời dừng sản xuất khi những chỉ số, tiêu chí không đảm bảo trong an toàn sản xuất”, ông Hưng nhấn mạnh.

Khi dịch bệnh Covid-19 đã xâm nhập vào các khu công nghiệp ở phía bắc, nơi có rất đông người lao động đang làm việc thì công tác kiểm soát phòng chống dịch chặt chẽ ở các doanh nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn TPHCM sẽ góp phần giúp cho người lao động sản xuất, kinh doanh an toàn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh khẩn cấp lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 700 giường bệnh
Bắc Ninh khẩn cấp lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 700 giường bệnh

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành với quy mô 200 giường bệnh, còn Bệnh viện dã chiến số 4 đặt tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

Bắc Ninh khẩn cấp lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 700 giường bệnh

Bắc Ninh khẩn cấp lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 700 giường bệnh

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành với quy mô 200 giường bệnh, còn Bệnh viện dã chiến số 4 đặt tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

Dịch COVID-19 bùng phát, sau 1 tháng, Việt Nam có 3.051 ca mắc trong cộng đồng
Dịch COVID-19 bùng phát, sau 1 tháng, Việt Nam có 3.051 ca mắc trong cộng đồng

VOV.VN - Từ thời điểm phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nam ngày 27/4/2021, sau 1 tháng, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đã lan ra 30 tỉnh, thành trên cả nước với 3.051 bệnh nhân.

Dịch COVID-19 bùng phát, sau 1 tháng, Việt Nam có 3.051 ca mắc trong cộng đồng

Dịch COVID-19 bùng phát, sau 1 tháng, Việt Nam có 3.051 ca mắc trong cộng đồng

VOV.VN - Từ thời điểm phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nam ngày 27/4/2021, sau 1 tháng, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đã lan ra 30 tỉnh, thành trên cả nước với 3.051 bệnh nhân.

Bắc Ninh đề xuất cho công nhân làm việc, ăn, ở ngay trong nhà máy
Bắc Ninh đề xuất cho công nhân làm việc, ăn, ở ngay trong nhà máy

VOV.VN - “Đây là cách để duy trì sản xuất tại các nhà máy trong các KCN ở Bắc Ninh. Nếu để thả như hiện nay, có ca mắc COVID-19 mà “bung” ra thì sẽ nặng nề hơn Bắc Giang rất nhiều…".

Bắc Ninh đề xuất cho công nhân làm việc, ăn, ở ngay trong nhà máy

Bắc Ninh đề xuất cho công nhân làm việc, ăn, ở ngay trong nhà máy

VOV.VN - “Đây là cách để duy trì sản xuất tại các nhà máy trong các KCN ở Bắc Ninh. Nếu để thả như hiện nay, có ca mắc COVID-19 mà “bung” ra thì sẽ nặng nề hơn Bắc Giang rất nhiều…".