Doanh nghiệp Đà Nẵng chuẩn bị 1.900 tỷ đồng hàng hoá trong dịp Tết

VOV.VN - Gần 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Hiện nay, siêu thị Co.opmart Đà Nẵng đã trưng bày hàng ngàn mặt hàng để người tiêu dùng lựa chọn. Theo ông Phan Thống, Giám đốc siêu thị Co.opmart Đà Nẵng, để chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ Tết, siêu thị đã phối hợp các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tăng cường lượng hàng thiết yếu lên gấp đôi, tập trung vào nguồn hàng trong nước, đặc biệt chú trọng các mặt hàng truyền thống.

Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng đã chuẩn bị 3.000 tấn hàng hóa với tổng trị giá hơn 90 tỷ đồng để phục vụ Tết Nguyên đán. Nhằm kích cầu người tiêu dùng, siêu thị Co.opmart Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng.

“Tình hình dịch bệnh như hiện nay, khả năng mua sắm của khách hàng sẽ thấp hơn năm ngoái. Đơn vị đã lên kế hoạch dự trữ hàng trước, những nhóm hàng có khả năng tăng giá cao trước Tết đã được đơn vị dự trữ trước để có được giá tốt cho người tiêu dùng. Đơn vị cũng giảm giá các sản phẩm và khuyến mại kích cầu cho người dân mua sắm như bánh mứt kẹo, rượu bia, giảm giá hấp dẫn”, ông Phan Thống cho biết.

Hiện nay, 19 đơn vị, doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cam kết dự trữ hàng hoá phục vụ tết, tổng trị giá 1.900 tỷ đồng. Nhóm hàng lương thực như gạo nếp, thực phẩm tươi sống, thịt gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản, trứng gà, trứng vịt, rau củ quả…. được chuẩn bị khá chu đáo.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, thành phố vận động các doanh nghiệp cung ứng, phân phối thịt heo tổ chức 20 điểm bán gần khu vực chợ, các khu dân cư, cam kết bán thấp hơn thị trường và giữ mức giá ổn định.

“Các doanh nghiệp cũng đã có sự tích cực trong việc chuẩn bị dự trữ hàng hoá để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Bên cạnh đó, tâm lý của các doanh nghiệp cũng có sự e dè, bởi nếu mà trữ hàng quá nhiều như mọi năm ngại rằng sức mua, tiêu thụ của thị trường thấp. Sở Công Thương cũng phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động, găm hàng tích trữ của các doanh nghiệp có động cơ không tốt”, bà Phương thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Bến Tre chủ động dự trữ hàng hóa Tết trị giá hơn 200 tỷ đồng
Doanh nghiệp Bến Tre chủ động dự trữ hàng hóa Tết trị giá hơn 200 tỷ đồng

VOV.VN - Phục vụ nhu cầu của thị trường Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã chủ động dự trữ hàng hóa đủ đầy, đảm bảo không để xảy ra khan hàng sốt giá.

Doanh nghiệp Bến Tre chủ động dự trữ hàng hóa Tết trị giá hơn 200 tỷ đồng

Doanh nghiệp Bến Tre chủ động dự trữ hàng hóa Tết trị giá hơn 200 tỷ đồng

VOV.VN - Phục vụ nhu cầu của thị trường Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã chủ động dự trữ hàng hóa đủ đầy, đảm bảo không để xảy ra khan hàng sốt giá.

Long An dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết trên 560 tỷ đồng
Long An dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết trên 560 tỷ đồng

VOV.VN - Đến thời điểm này, 14 doanh nghiệp thương mại chủ lực của tỉnh Long An đã dự trữ nguồn hàng hoá thiết yếu như gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn, mì gói, thực phẩm tươi sống...

Long An dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết trên 560 tỷ đồng

Long An dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết trên 560 tỷ đồng

VOV.VN - Đến thời điểm này, 14 doanh nghiệp thương mại chủ lực của tỉnh Long An đã dự trữ nguồn hàng hoá thiết yếu như gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn, mì gói, thực phẩm tươi sống...

Đà Nẵng dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán
Đà Nẵng dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hoá dịp cuối năm, hiện 19 đơn vị, doanh nghiệp, siêu thị và hàng trăm hộ kinh doanh tại 4 chợ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cam kết dự trữ hàng hoá với tổng trị giá 1.900 tỷ đồng.

Đà Nẵng dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán

Đà Nẵng dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hoá dịp cuối năm, hiện 19 đơn vị, doanh nghiệp, siêu thị và hàng trăm hộ kinh doanh tại 4 chợ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cam kết dự trữ hàng hoá với tổng trị giá 1.900 tỷ đồng.

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí trung gian cho hàng hóa Tết
TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí trung gian cho hàng hóa Tết

VOV.VN - Sở Công thương TP.HCM vừa triển khai kế hoạch cung ứng hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Tết Nhâm dần 2022 với 80 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường.

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí trung gian cho hàng hóa Tết

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí trung gian cho hàng hóa Tết

VOV.VN - Sở Công thương TP.HCM vừa triển khai kế hoạch cung ứng hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Tết Nhâm dần 2022 với 80 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường.

Hà Nội chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán 2022 khoảng 39.000 tỷ đồng
Hà Nội chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán 2022 khoảng 39.000 tỷ đồng

VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết 2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với Kế hoạch phục vụ Tết năm 2021.

Hà Nội chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán 2022 khoảng 39.000 tỷ đồng

Hà Nội chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán 2022 khoảng 39.000 tỷ đồng

VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết 2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với Kế hoạch phục vụ Tết năm 2021.

Thị trường hàng hóa tiêu dùng sau Tết dồi dào, giá không tăng
Thị trường hàng hóa tiêu dùng sau Tết dồi dào, giá không tăng

VOV.VN - Sức mua trong cả dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 chỉ tăng từ 3-5% so với tháng thường và tăng 7-10% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị trường hàng hóa tiêu dùng sau Tết dồi dào, giá không tăng

Thị trường hàng hóa tiêu dùng sau Tết dồi dào, giá không tăng

VOV.VN - Sức mua trong cả dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 chỉ tăng từ 3-5% so với tháng thường và tăng 7-10% so với cùng kỳ năm 2020.